Giá dầu thế giới giảm do những lo lắng về lãi suất

Giá dầu thế giới giảm khoảng 1% trong phiên 28/9, chủ yếu do hoạt động chốt lời của nhà đầu tư sau khi giá “vàng đen” tăng lên mức cao nhất trong 10 tháng.
Chú thích ảnh
Đổ xăng cho phương tiện tại một trạm xăng ở New York, Mỹ ngày 9/4/2020. Ảnh: THX/TTXVN

Ngoài ra, thị trường cũng tồn tại một số lo ngại rằng môi trường lãi suất cao có thể ảnh hưởng đến nhu cầu năng lượng.

Theo đó, giá dầu Brent giao tháng 11/2023 (sẽ hết hạn vào ngày 29/9) giảm 1,17 USD, hay 1,2%, xuống mức 95,38 USD/thùng. Giá dầu Brent giao kỳ hạn tháng 12/2023 cũng mất khoảng 1,3% xuống mức 93,10 USD/thùng.

Giá dầu thô ngọt nhẹ Mỹ (WTI) giảm 1,97 USD, tương đương 2,1%, xuống khép phiên ở mức 91,71 USD/thùng.

Trước đó đầu phiên, những nỗi lo về nguồn cung khan hiếm và lượng dự trữ giảm mạnh đã nâng giá dầu Brent giao tháng 11 lên 97,69 USD/thùng - mức cao nhất kể từ tháng 11/2022. Giá dầu WTI cũng tăng lên mức cao nhất kể từ tháng 8/2022 là 95,03 USD/thùng.

Ông Edward Moya, nhà phân tích cấp cao tại công ty phân tích dữ liệu thị trường OANDA, cho rằng đã đến thời điểm dầu giảm giá. Sau khi giá hàng hóa này tăng sát ngưỡng 100 USD/thùng, các nhà giao dịch năng lượng đang nhanh chóng chốt lợi nhuận.

Trong khi đó, một số nhà giao dịch lo lắng giá dầu cao sẽ gây ra lạm phát. Điều này sẽ khuyến khích Cục Dự trữ liên bang Mỹ (Fed) và các ngân hàng trung ương khác tiếp tục duy trì lãi suất cao.

Các nhà phân tích tại công ty tư vấn năng lượng Gelber & Associates nhận định giá dầu thô hiện đang đóng vai trò là chất xúc tác cho tâm lý thận trọng hơn trên thị trường. Vì các nhà đầu tư coi việc giá dầu tăng vọt là lý do khiến Fed duy trì lãi suất cao lâu hơn dự kiến ban đầu nhằm kiềm chế lạm phát.

Các báo cáo chính thức mới nhất cho thấy nền kinh tế Mỹ đã duy trì mức tăng trưởng khá ổn là 2,1% trong quý II/2023. Dường như nền kinh tế lớn nhất thế giới đã lấy lại được động lực trong quý này nhờ thị trường lao động vững chắc thúc đẩy mức tăng lương mạnh mẽ.

Ước tính tăng trưởng trong quý từ tháng 7 - 9/2023 hiện tới mức 4,9%. Nhưng quý cuối cùng của năm nay có thể ghi nhận một sự sụt giảm mạnh nếu Chính phủ Mỹ đóng cửa vào ngày 1/10 tới.

H.Thủy/TTXVN (Reuters)

Dành cho bạn

Thái Lan dự báo giá dầu thô sẽ trong khoảng 95-105 USD/thùng

Thái Lan dự báo giá dầu thô sẽ trong khoảng 95-105 USD/thùng

Tập đoàn Năng lượng Quốc gia Thái Lan (PTT) dự báo giá dầu thô Dubai sẽ giao dịch trong khoảng từ 95 đến 105 USD/thùng trong tháng 10 và tháng 11/2026, trong bối cảnh thị trường chịu tác động đan xen giữa rủi ro địa chính trị gia tăng tại Trung Đông và sức ép ghìm giá từ các yếu tố kinh tế vĩ mô.

Không để nguồn lực 'đóng băng' trong các dự án chậm tiến độ

Không để nguồn lực 'đóng băng' trong các dự án chậm tiến độ

Tỉnh Quảng Trị đang tăng cường kiểm tra, xử lý các dự án chậm tiến độ, tồn đọng, kéo dài, với yêu cầu không chỉ tháo gỡ vướng mắc để hoàn thành công trình mà quan trọng hơn là sớm đưa nguồn vốn đã đầu tư vào khai thác, phát huy hiệu quả.

Lãi suất huy động và bài toán đối với biên lãi ròng

Lãi suất huy động và bài toán đối với biên lãi ròng

Bước vào quý cuối năm, lãi suất huy động đã qua giai đoạn tăng mạnh nhưng vẫn neo ở mức cao. Trong khi đó, tín dụng tăng nhanh hơn nguồn vốn khiến áp lực huy động quay trở lại, đặt chi phí vốn vào thế giằng co với mục tiêu mở rộng tín dụng. Đây cũng là bài toán quan trọng đối với biên lãi ròng (NIM) của các ngân hàng trong những tháng cuối năm.

Đưa chương trình phát triển nhà ở xã hội vào nhóm luồng xanh

Đưa chương trình phát triển nhà ở xã hội vào nhóm luồng xanh

Tỉnh Vĩnh Long đã phê duyệt điều chỉnh Chương trình phát triển nhà ở giai đoạn 2021 - 2030, với mục tiêu hoàn thành hơn 20.500 căn nhà ở xã hội. Để hoàn thành mục tiêu, UBND tỉnh Vĩnh Long chỉ đạo Sở Xây dựng tỉnh đưa các dự án nhà ở xã hội vào nhóm luồng xanh để tăng tốc tiến độ thực hiện.

Lao Bảo - Densavan: Hướng tới một không gian kinh tế chung

Lao Bảo - Densavan: Hướng tới một không gian kinh tế chung

Tỉnh Quảng Trị và tỉnh Savannakhet (Lào) đang phối hợp hoàn thiện các điều kiện cần và đủ để tiến tới ký Hiệp định thí điểm Khu kinh tế thương mại qua biên giới chung Lao Bảo - Densavan, mở hướng hình thành một không gian kinh tế liên kết giữa hai nước.