Giả danh cán bộ Văn phòng Chính phủ lừa đảo tiền tỷ

Ngày 12/8, Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội đã mở phiên tòa xét xử sơ thẩm và tuyên phạt 18 năm tù đối với bị cáo Bùi Minh Nguyệt (sinh năm 1973, trú ở phường Kim Liên, Đống Đa, Hà Nội) về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Trước đó, Bùi Minh Nguyệt đã bị tuyên phạt 11 năm tù tại hai bản án khác cũng về tội danh “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”. Tổng hợp hình phạt chung đối với bị cáo Bùi Minh Nguyệt là 29 năm tù.

Tại phiên tòa đã làm rõ, thông qua mối quan hệ xã hội, anh Vũ Đình T. (trú tại quận Hoàn Kiếm, Hà Nội) quen biết với Bùi Minh Nguyệt. Nguyệt bịa chuyện với anh T. là đang công tác tại Văn phòng Chính phủ, quen biết nhiều lãnh đạo nên có thể xin cho mọi người đi du học nước ngoài với chế độ học bổng toàn phần do Chính phủ tài trợ.

Tin tưởng cán bộ Văn phòng Chính phủ “rởm”, anh T. đã nhờ Nguyệt xin cho con và 2 cháu của anh T. đi học tại các nước Anh, Mỹ và Trung Quốc. Hai bên thỏa thuận nếu đi du học Mỹ thì số tiền chứng minh năng lực tài chính là 35.000 USD và 25 triệu đồng, cùng với số tiền phát sinh là 15.000 USD. Tương tự, nếu đi du học Anh quốc thì tổng số tiền chứng minh tài chính là 35.000 USD và chi phí thêm 50 triệu đồng. Còn nếu đi du học Trung Quốc, số tiền chứng minh tài chính là 20.000.000 Nhân dân tệ cộng với 10.000 USD chi phí phát sinh thêm.    

Chấp nhận các mức chi phí du học nêu trên, anh T. đã chuyển 3 bộ hồ sơ của con và 2 cháu cho Nguyệt. Theo yêu cầu của Nguyệt, từ tháng 7 - 8/2018, anh T. đã 5 lần chuyển tổng cộng hơn 1,7 tỷ đồng vào tài khoản của Nguyệt. Nhận được tiền, Nguyệt viết cam kết hẹn đến ngày 10/10/2018 sẽ đưa con và 2 cháu của anh T. sang Anh, Mỹ, Trung Quốc du học và được hưởng học bổng toàn phần cho Chính phủ tài trợ. Tuy nhiên, sau đó Nguyệt không đưa được cháu nào đi du học như đã hứa.

Ngoài hành vi chiếm đoạt hơn 1,7 tỷ đồng của anh T., với cùng thủ đoạn giả danh là cán bộ Văn phòng Chính phủ, Nguyệt đã lừa đảo thêm nhiều người khác, hứa hẹn xin cho các bị hại vào làm việc tại Bộ Tài chính, Công ty Lọc hóa dầu, Chi cục Hải quan Sân bay Nội Bài, nhân viên sân bay Cát Bi - Hải Phòng, du học nước ngoài… nhưng không ai trong số các trường hợp này đi học hoặc đi làm như đã thỏa thuận với bị cáo Nguyệt.

Cơ quan tố tụng xác định, Bùi Minh Nguyệt đã lừa đảo 8 bị hại với tổng số tiền chiếm đoạt là hơn 8,7 tỷ đồng. Đến nay, Nguyệt mới khắc phục, bồi hoàn được hơn 2,5 tỷ đồng trả cho các bị hại. Hiện Nguyệt còn chiếm đoạt hơn 6,1 tỷ đồng của các bị hại.

Kim Anh (TTXVN)

Dành cho bạn

Khởi tố bốn đối tượng dùng hung khí cướp tài sản

Khởi tố bốn đối tượng dùng hung khí cướp tài sản

Ngày 2/10, Cơ quan Cảnh sát điều tra (Công an tỉnh Hưng Yên) đã có quyết định khởi tố vụ án, khởi tố 4 bị can về tội “Cướp tài sản” theo quy định tại điểm d, khoản 2, Điều 168 Bộ luật Hình sự năm 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2017). 

Thu hồi 20 ha đất lâm nghiệp bị lấn, chiếm trái phép tại Lâm Đồng

Thu hồi 20 ha đất lâm nghiệp bị lấn, chiếm trái phép tại Lâm Đồng

Ngày 2/10, ông Phạm Văn Duẩn, Phó Chủ tịch UBND xã Quảng Sơn, tỉnh Lâm Đồng cho biết, đoàn liên ngành của xã vừa phối hợp với đơn vị chủ rừng hoàn thành việc tháo dỡ vật kiến trúc, nhổ bỏ cây trồng trái phép trên diện tích gần 20 ha đất lâm nghiệp trên địa bàn.

Trục xuất 9 người nhập cảnh trái phép vào Việt Nam

Trục xuất 9 người nhập cảnh trái phép vào Việt Nam

Ngày 2/10, Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế La Lay, Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Trị cho biết, đơn vị đã phối hợp với Phòng Quản lý xuất nhập cảnh (Công an tỉnh Quảng Trị) hoàn tất thủ tục, tổ chức trao trả, trục xuất 9 người quốc tịch Lào có hành vi nhập cảnh trái phép vào Việt Nam.

Vụ 12 tăng cường hướng dẫn kỹ năng tiếp công dân, kiểm sát và giải quyết khiếu nại, tố cáo về tư pháp

Vụ 12 tăng cường hướng dẫn kỹ năng tiếp công dân, kiểm sát và giải quyết khiếu nại, tố cáo về tư pháp

Ngày 1/10/2026, tại Viện kiểm sát tỉnh Lào Cai, Vụ Kiểm sát và giải quyết đơn khiếu nại, tố cáo trong hoạt động tư pháp (Vụ 12) -Viện kiểm sát Nhân dân (VKSND) tối cao phối hợp với VKSND tỉnh Lào Cai tổ chức Hội nghị chuyên đề “Kỹ năng tiếp công dân và kiểm sát giải quyết khiếu nại, tố cáo về tư pháp” gắn việc thực hiện Nghị quyết số 57-NQ/TW với đổi mới công tác tiếp nhận, phân loại, xử lý đơn thư và nhận diện thông tin liên quan đến tố tụng công ích theo Nghị quyết số 205/2025/QH15.