Ghi nhận ca mắc COVID-19 đầu tiên, Hà Tĩnh cấp bách phòng chống dịch

Trước diễn biến phức tạp của dịch COVID-19, đặc biệt khi tỉnh Hà Tĩnh đã ghi nhận ca đầu tiên dương tính với virus SARS-CoV-2, ngày 26/3, Ban Chỉ đạo phòng chống dịch bệnh COVID-19 tỉnh Hà Tĩnh họp triển khai các giải pháp cấp bách phòng chống dịch.
Chú thích ảnh
Từ ngày 26/3, Hà Tĩnh bắt đầu lấy mẫu xét nghiệm COVID-19 trên diện rộng toàn tỉnh. 

Trước mắt ngành chức năng tiến hành điều tra dịch tễ tại điểm cách ly tập trung ở cổng B Cửa khẩu quốc tế Cầu Treo, khu vực Cửa khẩu quốc tế Cầu Treo, Bệnh viện Đa khoa khu vực Cửa khẩu quốc tế Cầu Treo và các địa phương có trường hợp tiếp xúc để phân loại các đối tượng, cách ly điều trị, khoanh vùng bao vây dập dịch.

Người dương tính với virus SARS-CoV-2 (F0) được cách ly tại Bệnh viện Đa khoa khu vực Cửa khẩu quốc tế Cầu Treo, điều trị theo quy định của Bộ Y tế. Nhóm tiếp xúc gần với ca bệnh (F1), nếu tiếp xúc gần dưới 2 mét sẽ cách ly và theo dõi sức khỏe tại bệnh viện tuyến huyện trong vòng 14 ngày.

Những người tiếp xúc gần khác được cách ly và theo dõi chặt chẽ cơ sở cách ly tập trung trong 14 ngày và lấy mẫu để xét nghiệm virus SARS-CoV-2.

Ngành Y tế xây dựng phương án chi tiết xử lý cho nhóm tiếp xúc gần (F3) với người tiếp xúc gần (F2); đồng thời, tập trung xử lý môi trường, khử trùng tất cả các phòng ở trong khu cách ly; vệ sinh khử khuẩn các phương tiện đã vận chuyển ca bệnh theo hướng dẫn của Bộ Y tế.

Hà Tĩnh thiết lập chốt kiểm soát và đảm bảo an ninh trật tự tại cộng đồng khi có ca bệnh dương tính. Theo đó, lực lượng chức năng sẽ kiểm soát chặt chẽ khu cách ly, chỉ có người thực hiện nhiệm vụ mới được ra vào khu cách ly.

Tại Bệnh viện Đa khoa khu vực Cửa khẩu quốc tế Cầu Treo, nơi đang điều trị, theo dõi sức khỏe bệnh nhân dương tính, kể từ ngày 26/3/2020 đến khi kết thúc điều trị, bệnh viện sẽ ngừng hoạt động cấp cứu, khám chữa bệnh thông thường cho nhân dân trên địa bàn, chỉ tiếp nhận điều trị các ca mắc, nghi mắc COVID-19 và các đối tượng cách ly y tế tại cơ sở y tế trên địa bàn.

Ngành Y tế đã bố trí bệnh viện thành 4 khu vực; chuẩn bị đầy đủ vật tư, thuốc men và các máy móc thiết bị, tăng cường lực lượng cho bệnh viện để phục vụ công tác cách ly, theo dõi và điều trị. Ngoài ra, Sở Y tế Hà Tĩnh thành lập 2 tổ chuyên gia về điều trị - chăm sóc gồm các bác sĩ, điều dưỡng, hộ sinh, kỹ thuật viên sẵn sàng hỗ trợ khi vượt khả năng đáp ứng của Bệnh viện Đa khoa khu vực Cầu Treo.

Phát biểu tại cuộc họp, Bí thư Tỉnh ủy Hà Tĩnh Lê Đình Sơn nhấn mạnh, tỉnh ưu tiên mọi nguồn lực phục vụ công tác phòng chống dịch COVID-19. Ban Chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 tỉnh Hà Tĩnh cần xây dựng phương án, kịch bản xấu nhất để đạt kết quả cao nhất. Các thành viên Ban Chỉ đạo theo dõi, giám sát tình hình và hỗ trợ cơ sở trong công tác phòng dịch.

Các khu cách ly tại tỉnh Hà Tĩnh hiện có khoảng 4.300 người và trong những ngày tới sẽ tiếp tục gia tăng, do số lượng người Hà Tĩnh về từ các nước Lào, Thái Lan và các tỉnh khác ngày một đông. Từ ngày 26/3, Hà Tĩnh bắt đầu lấy mẫu xét nghiệm chẩn đoán COVID-19 đới với tất cả những người nhập cảnh về địa bàn từ ngày 1/3 và người đi từ vùng dịch về có sốt, ho, khó thở để phát hiện sớm trường hợp nhiễm bệnh.

Tin, ảnh: Hoàng Ngà (TTXVN)

Dành cho bạn

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Trong 24 giờ qua, thế giới diễn ra một số sự kiện đáng chú ý như: Tám nước Arab và Hồi giáo thúc đẩy lộ trình hòa bình tại Gaza; Mỹ, Đan Mạch, Greenland ký thỏa thuận an ninh; Iran nêu điều kiện mở lại eo biển Hormuz và Saudi Arabia cảnh báo căng thẳng với Houthi chưa hạ nhiệt.

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Phương án phân loại đã định hình, nhu cầu tái sử dụng đã rõ, song từ chủ trương đến khi nhà, đất dôi dư thực sự đi vào hoạt động lại vướng hàng loạt "nút thắt" về thủ tục, quy hoạch và định giá.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Từ những trụ sở hành chính không còn sử dụng, nhiều công trình đã nhanh chóng "hồi sinh" khi được linh hoạt chuyển đổi sang phục vụ giáo dục, y tế, văn hóa và sinh hoạt cộng đồng. Cách làm này không chỉ giúp tiết kiệm ngân sách đầu tư công mà còn đáp ứng kịp thời các nhu cầu dân sinh cấp thiết.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Sau quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính, hàng nghìn cơ sở nhà, đất công dôi dư trên cả nước đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về quản lý và khai thác. Làm sao để tránh lãng phí, biến những trụ sở cũ thành nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội thay vì thành "gánh nặng" quản lý là bài toán đòi hỏi sự linh hoạt, phân cấp mạnh mẽ và tư duy xử lý sát với thực tiễn.