Gaza đối mặt với khủng hoảng thanh khoản tiền mặt

Ngày 24/3, Cơ quan tiền tệ Palestine (PMA) cho biết khu vực Dải Gaza đang khủng hoảng thanh khoản tiền mặt vì hoạt động ngân hàng bị gián đoạn do các cuộc tấn công đang diễn ra.
Chú thích ảnh
Tìm kiếm nạn nhân mắc kẹt trong đống đổ nát sau cuộc không kích của Israel xuống Rafah, Dải Gaza, ngày 24/3/2024. Ảnh: THX/TTXVN

Theo PMA, nhiều ngân hàng đã bị phá hủy và không thể mở lại các chi nhánh còn lại trong khu vực do các vụ đánh bom, tình trạng mất điện và mối lo ngại về an ninh. Cuộc khủng hoảng thanh khoản càng thêm trầm trọng khi phần lớn các máy ATM tại đây đã ngừng hoạt động.

PMA nêu rõ chính quyền Palestine đang theo dõi các khiếu nại về tình trạng xảy ra các vụ chiếm dụng. Cụ thể, những cá nhân, người kinh doanh và chủ một số cửa hàng đổi tiền không có giấy phép đã lợi dụng nhu cầu tiền mặt của người dân, tính phí lên tới 15% giá trị tiền mặt mà một người định rút từ ngân hàng qua thẻ hoặc qua chuyển khoản. PMA cho biết sẽ áp dụng ngay lập tức các biện pháp ngăn chặn các hành vi nêu trên.

Linh Tô (TTXVN)

Dành cho bạn

Lực lượng an ninh Israel tuần tra tại thành phố Hebron, Bờ Tây. Ảnh: THX/TTXVN phát

Israel mở chiến dịch quân sự quy mô lớn tại trung tâm kinh tế quan trọng của Bờ Tây

Ngày 24/10, Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) tiếp tục triển khai chiến dịch quân sự quy mô lớn tại thành phố Hebron, miền Nam Bờ Tây, sau vụ nổ súng khiến 2 binh sĩ Israel thiệt mạng. Chiến dịch bao gồm các hoạt động truy quét, thẩm vấn nghi phạm, phong tỏa đường sá và phá dỡ một số công trình của người Palestine, làm dấy lên chỉ trích về nguy cơ áp dụng biện pháp trừng phạt tập thể đối với dân thường.

Brazil: Hai ứng cử viên Tổng thống kết thúc vận động tranh cử

Brazil: Hai ứng cử viên Tổng thống kết thúc vận động tranh cử

Ngày 24/10, Tổng thống Brazil Lula da Silva và ứng cử viên cánh hữu Flávio Bolsonaro đã kết thúc chiến dịch vận động tranh cử vòng hai bằng các cuộc mít tinh thu hút đông đảo người ủng hộ tại khu vực Đông Nam nước này, trước thềm cuộc bỏ phiếu diễn ra ngày 25/10.

Ngoại trưởng Ba Lan Radoslaw Sikorski. Ảnh tư liệu: AFP/TTXVN (Không được phép sử dụng, chia sẻ bởi bên thứ ba)

Ngoại trưởng Ba Lan dự báo thời điểm nguồn lực của Nga có thể cạn kiệt

Ngoại trưởng Ba Lan Radosław Sikorski nhận định nguồn lực của Nga có thể bắt đầu cạn kiệt trong năm 2027 nếu Ukraine vượt qua mùa đông sắp tới, đồng thời kêu gọi châu Âu tăng cường viện trợ năng lượng cho Kiev. Trong khi đó, Nga, Ukraine và Mỹ đang xúc tiến kế hoạch đàm phán hòa bình tại UAE vào tháng 11.