Israel ngừng chấp thuận các đoàn xe chở lương thực đến miền Bắc Gaza

Người đứng đầu Cơ quan cứu trợ của Liên hợp quốc dành cho người tị nạn Palestine (UNRWA) Philippe Lazzarini ngày 24/3 cho biết Israel đã thông báo với Liên hợp quốc về việc nước này sẽ không còn chấp thuận các đoàn xe chở lương thực của UNRWA tới miền Bắc Gaza.
Chú thích ảnh
Đoàn xe chở hàng viện trợ tới Dải Gaza qua cửa khẩu Rafah ngày 22/10/2023. Ảnh: AFP/TTXVN

Ông Lazzarini đánh giá “hành động này thật quá đáng và cố ý cản trở công tác cứu trợ trong nạn đói do con người gây ra”. Người đứng đầu UNRWA yêu cầu: “Những hạn chế này phải được dỡ bỏ”.
Cũng trong ngày 24/3, Ngoại trưởng Đức Annalena Baerbock thông báo bà sẽ lên đường tới Trung Đông vì hiện không có đủ viện trợ cho Dải Gaza, đồng thời đề nghị Chính phủ Israel mở cửa biên giới để tiếp nhận thêm viện trợ cho khu vực này.

Phát biểu trước khi lên đường tới Ai Cập, Israel và các vùng lãnh thổ của Palestine, Ngoại trưởng Baerbock tuyên bố tình trạng hàng viện trợ nằm trên xe tải chờ trước hàng rào biên giới Dải Gaza là không thể chấp nhận được. Theo bà, “việc thả hàng bằng dù hoặc cầu cảng trên biển không phải là giải pháp bền vững” và theo luật nhân đạo quốc tế, hành động quân sự cũng phải có giới hạn.

Ngoại trưởng Đức nhấn mạnh chỉ có lệnh ngừng bắn nhân đạo ngay lập tức dẫn đến ngừng bắn vĩnh viễn mới có thể duy trì hy vọng về hòa bình và chấm dứt đau khổ cho tất cả các bên.

Ngoại trưởng Baerbock xác nhận những cuộc thảo luận của bà sẽ tập trung vào triển vọng chính trị, trong đó có triển vọng về giải pháp hai nhà nước. Kể từ cuộc tấn công hôm 7/10/2023 của lực lượng Hamas nhằm vào Israel, Ngoại trưởng Đức đã đến thăm khu vực này 6 lần và khẳng định sẽ tiếp tục quay lại, cũng như làm mọi việc có thể để tìm ra giải pháp.

Minh Tuấn - Thu Hằng (TTXVN)

Dành cho bạn

Ngoại trưởng Ba Lan Radoslaw Sikorski. Ảnh tư liệu: AFP/TTXVN (Không được phép sử dụng, chia sẻ bởi bên thứ ba)

Ngoại trưởng Ba Lan dự báo thời điểm nguồn lực của Nga có thể cạn kiệt

Ngoại trưởng Ba Lan Radosław Sikorski nhận định nguồn lực của Nga có thể bắt đầu cạn kiệt trong năm 2027 nếu Ukraine vượt qua mùa đông sắp tới, đồng thời kêu gọi châu Âu tăng cường viện trợ năng lượng cho Kiev. Trong khi đó, Nga, Ukraine và Mỹ đang xúc tiến kế hoạch đàm phán hòa bình tại UAE vào tháng 11.

Indonesia: Thu giữ hơn 1,2 tấn ma túy trong chiến dịch truy quét lớn

Indonesia: Thu giữ hơn 1,2 tấn ma túy trong chiến dịch truy quét lớn

Theo phóng viên TTXVN tại Jakarta, nhà chức trách Indonesia ngày 24/10 thông báo lực lượng chức năng đã thu giữ 1,2 tấn methamphetamine dạng lỏng tại tỉnh Aceh và chặn một tàu chở 1,16 tấn ketamine ngoài khơi đảo Sumatra trong hai chiến dịch truy quét ma túy lớn.