GAS đăng ký bán gần 602.000 cổ phiếu quỹ

Theo thông tin từ Tổng công ty Khí Việt Nam - CTCP (mã chứng khoán: GAS), công ty này đã đăng ký bán gần 602.000 cổ phiếu quỹ với mục đích cơ cấu lại nguồn vốn.
Theo đó, khối lượng cổ phiếu đặt bán ra mỗi ngày không ít hơn 3% và không nhiều hơn 10% khối lượng giao dịch đã đăng ký với Ủy ban Chứng khoán Nhà nước; giá bán theo mức giá thị trường tại thời điểm giao dịch; thời gian giao dịch dự kiến từ ngày 05/01/2018 đến ngày 03/02/2018.

GAS được giao dịch thông qua phương thức khớp lệnh hoặc giao dịch thỏa thuận tại Sở Giao dịch Chứng khoán TP Hồ Chí Minh.

Trước đó vào Quý I/2015, GAS đã sử dụng nguồn vốn từ quỹ đầu tư phát triển để mua lại 601.930 cổ phiếu quỹ.

Trên sàn chứng khoán, GAS là mã cổ phiếu vốn hóa lớn trong rổ cổ phiếu VN30. Kết thúc phiên giao dịch ngày 27/12, GAS đứng ở mức giá 98.800 đồng/cổ phiếu.

Ngày 20/09/1990, Tổng Công ty Khí Việt Nam - CTCP được thành lập trên cơ sở Ban Quản lý công trình dầu khí Vũng Tàu với tên gọi ban đầu là Công ty Khí đốt với chức năng, nhiệm vụ chủ yếu là thu gom, nhập khẩu, vận chuyển, tàng trữ, chế biến, phân phối, kinh doanh khí và các sản phẩm khí.
Văn Giáp (TTXVN)

Dành cho bạn

Tìm phương án gỡ khó cho dự án trọng điểm ven biển Lâm Đồng

Tìm phương án gỡ khó cho dự án trọng điểm ven biển Lâm Đồng

Ngày 24/10, ông Nguyễn Minh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng cùng các đơn vị liên quan đã đến kiểm tra tiến độ thi công và tháo gỡ khó khăn liên quan dự án kè bảo vệ bờ biển thôn Vĩnh Tiến (xã Vĩnh Hảo) và công trình hồ chứa nước Ka Pét được xây dựng tại xã Hàm Thạnh. Đây là các công trình trọng điểm của tỉnh Lâm Đồng.

Phà Cát Lái và Bình Khánh sẽ điều chỉnh giá vé từ ngày 28/10

Phà Cát Lái và Bình Khánh sẽ điều chỉnh giá vé từ ngày 28/10

Từ ngày 28/10, giá vé qua phà Cát Lái và phà Bình Khánh (TP Hồ Chí Minh) sẽ tăng do chi phí nhiên liệu biến động mạnh từ tháng 3 đến nay. Hành khách đi bộ, xe đạp và xe gắn máy có mức phí tăng 1.000 đồng/lượt, trong khi giá vé ô tô tăng tùy loại phương tiện.

Đổi mới chính sách thu hút FDI, tạo động lực tăng trưởng hai con số

Đổi mới chính sách thu hút FDI, tạo động lực tăng trưởng hai con số

Theo Bộ trưởng Bộ Tài chính Ngô Văn Tuấn, để thực hiện mục tiêu tăng trưởng hai con số, tổng vốn đầu tư toàn xã hội cần đạt khoảng 40% GDP, hệ số ICOR giảm từ 6,4 xuống 4,5 - 4,8. Nhu cầu vốn giai đoạn 2026–2030 dự kiến tăng gấp 2,67 lần so với giai đoạn 2021–2025, đặt ra yêu cầu huy động nguồn lực rất lớn, nhất là nguồn vốn từ FDI.