Cổ phiếu dầu khí diễn biến tích cực, cổ phiếu ngân hàng đồng loạt giảm

Kết thúc phiên giao dịch chiều VN-Index tăng 5,99 điểm lên 958,31 điểm.
Khối lượng giao dịch đạt trên 168,4 triệu đơn vị, tương ứng với giá trị 4.143,2 tỷ đồng. Toàn sàn có 112 mã tăng giá, 46 mã đứng giá và 169 mã giảm giá.

HNX-Index tăng 0,2 điểm lên 113,23 điểm. Khối lượng giao dịch đạt gần 47 triệu đơn vị, tương ứng với giá trị trên 997,1 tỷ đồng. Toàn sàn có 95 mã tăng giá, 69 mã đứng giá và 84 mã giảm giá.

Nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn diễn ra sự phân hóa. Trong rổ cổ phiếu VN30 có 13 mã tăng giá, trong khi có tới 17 mã giảm giá.

Ở chiều tăng giá có SAB, ROS, VIC, BVH, GAS, VJC; trong đó, SAB tăng tới 13.600 đồng/cổ phiếu, BVH tăng 3.800 đồng/cổ phiếu, VIC tăng 2.400 đồng/cổ phiếu, GAS tăng 1.200 đồng/cổ phiếu, VJC tăng 1.800 đồng/cổ phiếu.

Cổ phiếu vốn hóa lớn nhất thị trường VNM giảm tới 2.900 đồng/cổ phiếu, HPG giảm 500 đồng/cổ phiếu, VRE giảm 800 đồng/cổ phiếu.

Nhóm cổ phiếu dầu khí vẫn diễn biến tích cực với nhiều mã tăng trưởng mạnh như PLX tăng tới 2.900 đồng/cổ phiếu, POS tăng 1.300 đồng/cổ phiếu, PVS tăng 700 đồng/cổ phiếu và khớp lệnh trên 7,1 triệu đơn vị, PVD tăng 300 đồng/cổ phiếu.

Nhóm cổ phiếu ngân hàng giảm đồng loạt với ACB, BID, CTG, EIB, LPB, MBB, STB, VIB, VPB. Tuy nhiên mức giảm của các cổ phiếu này không lớn. Giảm nhiều nhất thuộc về mã VPB với mức 500 đồng/cổ phiếu.

Trong nhóm cổ phiếu ngân hàng có 2 mã tăng giá là VCB tăng 600 đồng/cổ phiếu, KLB tăng 800 đồng/cổ phiếu.

Sắc đỏ chiếm ưu thế tại nhóm cổ phiếu vừa và nhỏ. Các mã HAG, HAR, HBC, AMD đều giảm rất sâu. 
Văn Giáp (TTXVN)

Dành cho bạn

TP Hồ Chí Minh quảng bá Diễn đàn Kinh tế mùa Thu tại Seoul

TP Hồ Chí Minh quảng bá Diễn đàn Kinh tế mùa Thu tại Seoul

TP Hồ Chí Minh đã triển khai quảng bá Diễn đàn Kinh tế mùa Thu 2026 trên hệ thống màn hình điện tử tại phố đi bộ Myeongdong ở Seoul (Hàn Quốc). Hoạt động nhằm đưa thông tin sự kiện đến doanh nghiệp, nhà đầu tư và công chúng quốc tế trước ngày khai mạc.

Bộ Xây dựng rốt ráo thực hiện '6 rõ' trong giải ngân

Bộ Xây dựng rốt ráo thực hiện '6 rõ' trong giải ngân

Thời gian thi công từ nay đến cuối năm 2026 chỉ còn hơn 2 tháng, trong khi khối lượng công việc còn lại rất lớn, nếu các cơ quan, đơn vị không có sự nỗ lực vượt bậc sẽ không thể giải ngân hết số vốn được giao - Đây là nhận định của Bộ trưởng Bộ Xây dựng Trần Hồng Minh tại Chỉ thị về việc đẩy nhanh tiến độ thực hiện, giải ngân kế hoạch đầu tư công năm 2026 mới đây; đồng thời yêu cầu tổ chức điều hành và giải ngân dự án phải thể hiện cụ thể nội dung “6 rõ” (Rõ người, rõ việc, rõ thời gian, rõ trách nhiệm, rõ sản phẩm, rõ thẩm quyền) để bảo đảm hiệu quả giải quyết công việc.

Cơ hội hợp tác Việt Nam- Na Uy về điện gió ngoài khơi

Cơ hội hợp tác Việt Nam- Na Uy về điện gió ngoài khơi

Với lợi thế tài nguyên gió và nền tảng công nghiệp dầu khí biển, Việt Nam đang thúc đẩy hợp tác với Na Uy về công nghệ, đầu tư và chuỗi cung ứng, mở rộng cơ hội phát triển điện gió ngoài khơi, hướng tới mục tiêu Quy hoạch điện VIII điều chỉnh đề ra là tổng công suất 6.000 MW vào năm 2030 và 17.000 MW vào năm 2035.

Cao tốc Bến Lức - Long Thành đánh thức tiềm năng vùng- Bài 2: Để lợi thế hạ tầng thành động lực tăng trưởng

Cao tốc Bến Lức - Long Thành đánh thức tiềm năng vùng- Bài 2: Để lợi thế hạ tầng thành động lực tăng trưởng

Cao tốc Bến Lức - Long Thành mở thêm hành lang giao thông kết nối Đồng bằng sông Cửu Long với Thành phố Hồ Chí Minh và Đông Nam Bộ, tạo cơ hội mở rộng không gian phát triển cho các địa phương. Để biến lợi thế hạ tầng thành động lực tăng trưởng, Tây Ninh và Đồng Tháp hướng đến gắn quy hoạch giao thông với phát triển công nghiệp, logistics, kinh tế biển, nông nghiệp chế biến và cải thiện môi trường đầu tư thu hút dòng vốn đầu tư.