Chào bán cổ phần tại Sabeco với giá khởi điểm 320.000 đồng/cổ phiếu

Cuối giờ chiều 15/12, Bộ trưởng Bộ Công Thương Trần Tuấn Anh đã ký văn bản phê duyệt quyết định mức giá chào bán cổ phần nhà nước tại Sabeco là 320.000 đồng/cổ phiếu.
Chào bán cổ phần tại Sabeco với giá khởi điểm 320.000 đồng/cổ phiếu ảnh 1

Dây chuyền sản xuất của Sabeco. Ảnh: sabeco.com.vn

Theo Bộ Công Thương, mức giá được quyết định dựa trên cơ sở thông báo giá đóng cửa cổ phiếu Sabeco (SAB) phiên 15/12 tại Sở giao dịch chứng khoán TP.HCM.

Theo Cục Công nghiệp (Bộ Công Thương) số lượng chào bán lần này khoảng 343,3 triệu cổ phần, tương đương 53,59% vốn điều lệ. Giá khởi điểm là 320.000 đồng/cổ phiếu, tương đương tổng giá trị thoái vốn khoảng 109.000 tỷ đồng.

Giá khởi điểm được xác định trên nguyên tắc lấy giá cao nhất trong ba mức. Mức giá tham chiếu bình quân của 30 phiên trên thị trường chứng khoán trước thời điểm công bố thông tin bán vốn là 281.500 đồng/cổ phiếu. Mức cao nhất theo định giá của tư vấn là 184.700 đồng/cổ phiếu.

Cùng đó, tỷ lệ room tối đa của SAB là 49% nên số lượng nhà đầu tư nước ngoài được mua tối đa trong đợt này là 38,59%, tương đương gần 247,5 triệu cổ phần

Tiền đặt cọc bằng 10% giá trị cổ phần đăng ký mua tính theo giá khởi điểm chào bán. Đặc biệt, đối tượng tham gia là tất cả các nhà đầu tư trong nước và nước ngoài đáp ứng đủ các điều kiện theo quy định.

Nhà đầu tư không phải thực hiện theo các quy định về chào mua công khai khi có ý định mua đạt hoặc vượt các tỷ lệ sở hữu phải chào mua công khai quy định tại Luật Chứng khoán.

Ngoài ra, nhà đầu tư có nhu cầu đặt mua với khối lượng đạt hoặc vượt các tỷ lệ sở hữu phải chào mua công khai 25% phải thực hiện báo cáo Ban tổ chức chào bán cạnh tranh và công bố thông tin trước ngày tổ chức chào bán 7 ngày về số lượng cổ phần dự kiến mua.

Trước đó, tại cuộc họp báo ngày 29/11, Bộ Công Thương cho biết ngày 18/12 Bộ sẽ chính thức đấu giá hơn 343 triệu cổ phần, tương đương 53,59% vốn điều lệ tại Sabeco, giá khởi điểm là 320.000 đồng.

Như vậy, nếu chào bán thành công, Bộ Công Thương sẽ thu về khoảng 109.000 tỷ đồng, tương đương khoảng 5 tỷ USD. Đây là một thương vụ lớn hàng đầu Đông Nam Á, thu hút sự quan tâm rất lớn của các nhà đầu tư trong và ngoài nước.

Uyên Hương (TTXVN)

Dành cho bạn

Tìm phương án gỡ khó cho dự án trọng điểm ven biển Lâm Đồng

Tìm phương án gỡ khó cho dự án trọng điểm ven biển Lâm Đồng

Ngày 24/10, ông Nguyễn Minh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng cùng các đơn vị liên quan đã đến kiểm tra tiến độ thi công và tháo gỡ khó khăn liên quan dự án kè bảo vệ bờ biển thôn Vĩnh Tiến (xã Vĩnh Hảo) và công trình hồ chứa nước Ka Pét được xây dựng tại xã Hàm Thạnh. Đây là các công trình trọng điểm của tỉnh Lâm Đồng.

Phà Cát Lái và Bình Khánh sẽ điều chỉnh giá vé từ ngày 28/10

Phà Cát Lái và Bình Khánh sẽ điều chỉnh giá vé từ ngày 28/10

Từ ngày 28/10, giá vé qua phà Cát Lái và phà Bình Khánh (TP Hồ Chí Minh) sẽ tăng do chi phí nhiên liệu biến động mạnh từ tháng 3 đến nay. Hành khách đi bộ, xe đạp và xe gắn máy có mức phí tăng 1.000 đồng/lượt, trong khi giá vé ô tô tăng tùy loại phương tiện.

Đổi mới chính sách thu hút FDI, tạo động lực tăng trưởng hai con số

Đổi mới chính sách thu hút FDI, tạo động lực tăng trưởng hai con số

Theo Bộ trưởng Bộ Tài chính Ngô Văn Tuấn, để thực hiện mục tiêu tăng trưởng hai con số, tổng vốn đầu tư toàn xã hội cần đạt khoảng 40% GDP, hệ số ICOR giảm từ 6,4 xuống 4,5 - 4,8. Nhu cầu vốn giai đoạn 2026–2030 dự kiến tăng gấp 2,67 lần so với giai đoạn 2021–2025, đặt ra yêu cầu huy động nguồn lực rất lớn, nhất là nguồn vốn từ FDI.