Gặp mặt truyền thống Thanh niên cứu quốc thành Hoàng Diệu

Ngày 17/8, nhân dịp kỷ niệm 75 năm Cách mạng tháng Tám (19/8/1945 - 19/8/2020) và Quốc khánh (2/9/1945 - 2/9/2020), Thành Đoàn, Hội Liên hiệp Thanh niên thành phố Hà Nội phối hợp với Ban Liên lạc Đoàn Thanh niên cứu quốc thành Hoàng Diệu tổ chức chương trình gặp mặt nam, nữ Thanh niên cứu quốc thành Hoàng Diệu hoạt động trước Cách mạng tháng Tám năm 1945.
Chú thích ảnh
Thành viên Ban liên lạc Đoàn thanh niên cứu quốc Thành Hoàng Diệu giao lưu cùng tuổi trẻ Thủ đô.

Đại tướng Nguyễn Quyết, nguyên Bí thư Thành ủy Hà Nội; Bí thư thường trực Trung ương Đoàn, Chủ tịch Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam Nguyễn Anh Tuấn và các thành viên Đoàn Thanh niên cứu quốc thành Hoàng Diệu đã tham dự chương trình.

Tại buổi gặp mặt, đồng chí Lê Đức Vân, Trưởng Ban Liên lạc Đoàn Thanh niên cứu quốc thành Hoàng Diệu bày tỏ sự vui mừng khi Thành Đoàn Hà Nội tổ chức buổi gặp mặt thân mật và trang trọng đúng dịp kỷ niệm 75 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2/9; đồng thời thông tin về hoạt động của Ban Liên lạc thời gian qua.

Tháng 8 năm 1944, trước yêu cầu của cách mạng và dưới sự lãnh đạo của Đảng, tại số nhà 46 Bát Đàn (quận Hoàn Kiếm, Hà Nội) một tổ chức quần chúng của thanh niên Hà Nội trực thuộc Mặt trận Việt Minh chính thức ra đời mang tên Đoàn Thanh niên cứu quốc thành Hoàng Diệu. Sự ra đời của Đoàn Thanh niên cứu quốc thành Hoàng Diệu xuất phát từ thực tiễn đấu tranh cách mạng và nhanh chóng trở thành lực lượng tiên phong trong phong trào cách mạng. Năm 1995, Ban Liên lạc Đoàn Thanh niên cứu quốc thành Hoàng Diệu được thành lập, đến nay phần lớn các thành viên tuổi đã cao tuy nhiên bằng trí tuệ và bề dày kinh nghiệm của mình, các đồng chí vẫn tiếp tục có những đóng góp cho sự nghiệp đổi mới, xây dựng và phát triển Thủ đô.

Thay mặt tuổi trẻ Thủ đô, Bí thư Thành Đoàn Hà Nội Nguyễn Ngọc Việt đã gửi lời kính chúc sức khỏe đến các thành viên Đoàn Thanh niên cứu quốc thành Hoàng Diệu. Bí thư Thành Đoàn Hà Nội nhấn mạnh, những đóng góp, thành tích đặc biệt xuất sắc của Đoàn Thanh niên cứu quốc thành Hoàng Diệu đã góp phần quan trọng vào thắng lợi cuộc Cách mạng tháng Tám, kháng chiến chống Pháp và chống Mỹ cứu nước.

Tiếp nối truyền thống đó, tuổi trẻ Thủ đô đã tập trung tham mưu cho cấp ủy, chính quyền về công tác thanh thiếu nhi; chỉ đạo tổ chức triển khai hiệu quả các hoạt động tuyên truyền, giáo dục, các phong trào hành động cách mạng, đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; tăng cường các hoạt động hướng về biên giới, hải đảo Tổ quốc... Các phong trào thanh niên tình nguyện, Tuổi trẻ sáng tạo, Tuổi trẻ xung kích bảo vệ Tổ quốc và Tôi yêu Hà Nội được các cấp bộ Đoàn từ thành phố đến cơ sở triển khai với nhiều hình thức đa dạng, phong phú; các chương trình đồng hành với thanh niên trong học tập, nghiên cứu khoa học, lập thân lập nghiệp, khởi nghiệp tiếp tục được đẩy mạnh... Đặc biệt, trong thời gian qua, nhằm thể hiện tinh thần xung kích, thanh niên Thủ đô đã chung tay cùng thành phố phòng, chống dịch COVID-19.

Nhân dịp này, tuổi trẻ Thủ đô đã tặng quà các gia đình có công với cách mạng, giúp Đoàn Thanh niên cứu quốc thành Hoàng Diệu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; tặng quà các thành viên Đoàn Thanh niên cứu quốc thành Hoàng Diệu tham dự chương trình.

Trong khuôn khổ chương trình, Thành Đoàn, Hội Liên hiệp Thanh niên thành phố Hà Nội đã phát động chặng thứ tư Hành trình “Tôi yêu Tổ quốc tôi” trong các cấp bộ Hội với 4 nội dung: Trải nghiệm hành trình lịch sử gắn với những địa danh lịch sử cách mạng; Chào cờ "Tôi yêu Tổ quốc tôi" để lan tỏa đến cộng đồng và bạn bè quốc tế; Chương trình "Tự hào thanh niên Việt Nam" thông qua việc chia sẻ các câu chuyện về người tốt, việc tốt và những tấm gương thanh niên tiêu biểu trên các lĩnh vực; chia sẻ, giới thiệu về truyền thống văn hóa đất nước, con người, thành quả công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc... góp phần lan tỏa niềm tự hào về đất nước, con người Việt Nam.

Kim Anh (TTXVN)

Dành cho bạn

Việt Nam - Pháp mở rộng không gian hợp tác chiến lược

Việt Nam - Pháp mở rộng không gian hợp tác chiến lược

Được bồi đắp qua nhiều thế hệ từ những gắn kết về lịch sử, văn hóa, giáo dục, khoa học đến giao lưu nhân dân sâu rộng, quan hệ Việt - Pháp vượt qua những thăng trầm của lịch sử, xây dựng thành công mối quan hệ hữu nghị, bình đẳng, tôn trọng lẫn nhau và cùng hướng tới tương lai.
Phó Thủ tướng Thường trực làm việc về triển khai các dự án điện tại Cần Thơ

Phó Thủ tướng Thường trực làm việc về triển khai các dự án điện tại Cần Thơ

Chiều tối 12/9, tại thành phố Cần Thơ, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc làm việc với lãnh đạo thành phố Cần Thơ, các bộ, ngành, Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN), Tập đoàn Công nghiệp - Năng lượng quốc gia Việt Nam (PVN) về tình hình triển khai các dự án điện trên địa bàn thành phố.

Đưa tình hữu nghị Việt Nam - Thái Lan ngày càng đi vào chiều sâu, thực chất, bền vững

Đưa tình hữu nghị Việt Nam - Thái Lan ngày càng đi vào chiều sâu, thực chất, bền vững

Nhân dịp Nhà vua Maha Vajiralongkorn và Hoàng hậu Vương quốc Thái Lan thăm cấp Nhà nước tới Việt Nam từ ngày 14 - 16/9/2026, phóng viên Thông tấn xã Việt Nam đã có cuộc phỏng vấn Thượng tướng, Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Văn Thành, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Hội Hữu nghị Việt Nam - Thái Lan về ý nghĩa chuyến thăm cũng như vai trò của đối ngoại nhân dân trong việc củng cố lòng tin chiến lược giữa hai nước.