Gặp mặt doanh nghiệp Việt Nam tham dự Hội nghị thượng đỉnh đầu tư vào Hoa Kỳ

Sáng 4/5 theo giờ Việt Nam, Đại sứ quán Việt Nam tại Washington DC đã phối hợp với công ty cố vấn chiến lược The Asia Group tổ chức buổi gặp mặt các doanh nghiệp Việt Nam tham dự Hội nghị thượng đỉnh đầu tư vào Hoa Kỳ (Select USA Investment Summit) năm 2023. 
Chú thích ảnh
Sản xuất ô tô tại nhà máy của Công ty FORD Việt Nam (liên doanh giữa Tập đoàn Ô tô Ford của Hoa Kỳ và Công ty Diesel Sông Công). Ảnh (tư liệu) minh họa: Trần Việt/TTXVN

Theo phóng viên TTXVN tại Washington, nuổi gặp mặt có sự tham dự của bà Diane Farrell, Phó Thứ trưởng Thương mại Hoa Kỳ; Đại sứ Hoa Kỳ tại Việt Nam Marc Knapper; các đại diện của Bộ Ngoại giao, Bộ Năng lượng, Văn phòng Đại diện thương mại Hoa Kỳ (USTR), chính quyền một số bang mà các doanh nghiệp Việt Nam có dự án đầu tư, một số hiệp hội và các doanh nghiệp Hoa Kỳ đang đầu tư tại Việt Nam. 

Đoàn Việt Nam dự Hội nghị thượng đỉnh đầu tư vào Hoa Kỳ năm nay có hơn 30 đại biểu từ 20 doanh nghiệp đã hoặc đang có ý định đầu tư sang Hoa Kỳ trong nhiều lĩnh vực, ngành nghề khác nhau như sản xuất, lắp ráp xe và pin xe điện, công nghệ, phần mềm, thiết kế nội thất, xây dựng, logistics, vận tải, thực phẩm, bao bì. Một số doanh nghiệp như VinFast Auto đã cam kết đầu tư lớn tại Hoa Kỳ và góp phần đưa Việt Nam lên vị trí thứ 9 trong danh sách 10 nước khu vực châu Á-Thái Bình Dương có cam kết đầu tư lớn nhất tại Hoa Kỳ trong giai đoạn từ tháng 1/2013 đến tháng 12/2022. 

Phát biểu tại buổi gặp mặt, Đại sứ Nguyễn Quốc Dũng nhấn mạnh những bước phát triển trong quan hệ Việt Nam – Hoa Kỳ nhân dịp kỷ niệm 10 năm Đối tác toàn diện; mong muốn các doanh nghiệp Việt Nam sẽ tìm được thêm nhiều đối tác và cơ hội đầu tư tại Hoa Kỳ và qua đó thắt chặt hơn nữa quan hệ song phương giữa hai bên. 

Phó Thứ trưởng Thương mại Diane Farrell cam kết Chính phủ Mỹ sẽ tạo thuận lợi để các doanh nghiệp Việt Nam có những lựa chọn đúng đắn khi đầu tư tại Hoa Kỳ. Các doanh nghiệp Việt Nam chia sẻ các kế hoạch kinh doanh tại Hoa Kỳ và bày tỏ mong muốn các cơ quan chính phủ hai nước tiếp tục hỗ trợ hoạt động đầu tư kinh doanh của mình tại Hoa Kỳ. 

Cùng ngày, Đại sứ Nguyễn Quốc Dũng và Đại sứ Marc Knapper đã dự cuộc trao đổi bàn tròn do The Asia Group tổ chức cùng với các doanh nghiệp Mỹ. Các doanh nghiệp đánh giá cao tiềm năng phát triển của Việt Nam, trình bày về kế hoạch kinh doanh, đầu tư ở Việt Nam, và đóng góp thêm các ý kiến để thúc đẩy hơn nữa sự phát triển của Việt Nam, đặc biệt trong các lĩnh vực năng lượng, hàng không, công nghệ, ứng phó với biến đổi khí hậu…

Hội nghị thượng đỉnh đầu tư vào Hoa Kỳ là hội nghị quan trọng thường niên nhằm thu hút đầu tư trực tiếp vào Hoa Kỳ. Năm nay, hội nghị được tổ chức từ ngày 1-4/5 tại bang Maryland, thu hút gần 4.000 người tham dự cùng với sự hiện diện của các cơ quan phát triển kinh tế (EDO) từ khắp các bang và vùng lãnh thổ thuộc Hoa Kỳ, trong đó có hơn 1.200 nhà đầu tư đến từ trên 70 quốc gia và vùng lãnh thổ trên toàn thế giới. Hoa Kỳ hiện vẫn là nước tiếp nhận đầu tư trực tiếp lớn nhất thế giới.

Kiều Trang – Hồng Nguyên (TTXVN)

Dành cho bạn

Giá dầu giảm sau quyết định mở kho dự trữ khẩn cấp G7

Giá dầu giảm sau quyết định mở kho dự trữ khẩn cấp G7

Thị trường năng lượng toàn cầu trong phiên giao dịch ngày 3/10 đã chính thức hạ nhiệt sau khi các nhà lãnh đạo Nhóm các nước công nghiệp phát triển hàng đầu thế giới (G7) đạt được thỏa thuận lịch sử, giải phóng 100 triệu thùng dầu thô và dầu diesel từ các kho dự trữ chiến lược. Quyết định can thiệp mạnh mẽ này đã giải tỏa tâm lý hoang mang, tạm thời chặn đứng chuỗi ngày tăng phi mã của giá nhiên liệu toàn cầu.

9 tháng, vốn FDI thực hiện cao nhất cùng kỳ 5 năm qua

9 tháng, vốn FDI thực hiện cao nhất cùng kỳ 5 năm qua

Theo báo cáo số liệu kinh tế - xã hội quý III và 9 tháng năm 2026 của Cục Thống kê, Bộ Tài chính vừa công bố sáng 3/10, từ đầu năm đến nay, tổng vốn đầu tư nước ngoài (FDI) đăng ký vào Việt Nam đạt 50,36 tỷ USD, tăng tới 76,4% so với cùng kỳ năm trước. Trong khi đó, vốn FDI thực hiện đạt 21,07 tỷ USD, mức cao nhất của 9 tháng trong 5 năm qua.

 Khơi thông nguồn lực, thúc đẩy tăng trưởng hai con số

Khơi thông nguồn lực, thúc đẩy tăng trưởng hai con số

Trước những quan điểm hoài nghi cho rằng mục tiêu tăng trưởng "hai con số" là quá tầm và thiếu thực tế, bức tranh kinh tế 9 tháng năm 2026 với GDP đạt 9,01% là lời khẳng định thuyết phục nhất cho năng lực tự cường và dư địa tăng trưởng mạnh mẽ của Việt Nam. Sự chuyển biến tích cực này không đến từ may mắn hay duy ý chí, mà chính là kết quả của việc Chính phủ quyết liệt bật "công tắc" thể chế, tháo gỡ triệt để các "điểm nghẽn" để khơi thông nguồn lực.