Gặp mặt cán bộ cao cấp Quân đội nghỉ hưu, nghỉ công tác khu vực phía Bắc

Nhân kỷ niệm 89 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3/2/1930 – 3/2/2019) và chuẩn bị đón Xuân Kỷ Hợi 2019, sáng 16/1, tại Hà Nội, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng tổ chức gặp mặt đại biểu cán bộ cao cấp Quân đội nghỉ hưu, nghỉ công tác khu vực phía Bắc năm 2018. 
Chú thích ảnh
Đại tướng Ngô Xuân Lịch, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng phát biểu tại buổi gặp mặt. Ảnh: Dương Giang/TTXVN

Đại tướng Ngô Xuân Lịch, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng chủ trì buổi gặp mặt. Tham dự có nguyên Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, nguyên Bí thư Quân ủy Trung ương Lê Khả Phiêu; các đồng chí nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, nguyên Bộ trưởng Bộ Quốc phòng: Đại tướng Phạm Văn Trà, Đại tướng Phùng Quang Thanh. 

Cùng dự có các đồng chí nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng; các đồng chí Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, lãnh đạo Bộ Quốc phòng, Bộ Tổng Tham mưu, Tổng cục Chính trị và đại diện lãnh đạo các cơ quan, đơn vị trực thuộc Bộ Quốc phòng. 

Chú thích ảnh
Đại tướng Ngô Xuân Lịch, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng gặp gỡ các đại biểu. Ảnh: Dương Giang/TTXVN

Phát biểu tại buổi gặp mặt với các tướng lĩnh, sĩ quan trong Quân đội qua các thời kỳ, Đại tướng Ngô Xuân Lịch đã thông tin một số nội dung chính về tình hình thế giới, khu vực và những kết quả trong thực hiện nhiệm vụ quân sự quốc phòng năm 2018.

Đại tướng Ngô Xuân Lịch nhấn mạnh, để hoàn thành tốt các yêu cầu, nhiệm vụ, bên cạnh sự nỗ lực cố gắng của Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng và cán bộ, chiến sĩ trong toàn quân, rất mong các đồng chí cán bộ cao cấp Quân đội đã nghỉ hưu, nghỉ công tác tiếp tục đóng góp, chia sẻ những kinh nghiệm quý báu và tin tưởng vào sự lãnh đạo, chỉ đạo của Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng.

Bộ trưởng Bộ Quốc phòng khẳng định, trên cơ sở kế thừa những thành quả xây dựng Quân đội mà các thế hệ trước đã dày công vun đắp, cán bộ, chiến sĩ trong toàn quân sẽ tiếp tục đoàn kết, phấn đấu xây dựng Quân đội vững mạnh toàn diện, hoàn thành thắng lợi mọi nhiệm vụ mà Đảng, Nhà nước và nhân dân giao phó. 

Chú thích ảnh
 Các đại biểu tham dự buổi gặp mặt. Ảnh: Dương Giang/TTXVN

Trong năm 2019, toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta kỷ niệm 40 năm Ngày chiến thắng chiến tranh bảo vệ biên giới Tây Nam của Tổ quốc và cùng quân dân Campuchia chiến thắng chế độ diệt chủng (7/1/1979 - 7/1/2019); kỷ niệm 40 năm cuộc chiến đấu bảo vệ biên giới phía Bắc (17/2/1979 - 17/2/2019); kỷ niệm 30 năm Ngày hội Quốc phòng toàn dân (22/12/1989 - 22/12/2019) và 75 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam (22/12/1944 - 22/12/2019).

Thay mặt Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng, Đại tướng Ngô Xuân Lịch bày tỏ lòng tri ân và biết ơn sâu sắc tới các đồng chí tướng lĩnh, cán bộ cao cấp Quân đội qua các thời kỳ đã đóng góp, hy sinh xương máu, cống hiến cho sự nghiệp đấu tranh giành độc lập dân tộc, thống nhất đất nước, xây dựng, bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa và làm nhiệm vụ quốc tế.

Nhân dịp đầu năm mới 2019, thay mặt Thường vụ Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng, Đại tướng Ngô Xuân Lịch, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng kính chúc các đồng chí cán bộ cao cấp Quân đội nghỉ hưu, nghỉ công tác trên địa bàn khu vực phía Bắc cùng toàn thể gia đình mạnh khỏe, hạnh phúc, mong các đồng chí luôn là tấm gương sáng, mẫu mực để cán bộ, chiến sĩ toàn quân học tập, noi theo.

Hiền Hạnh  (TTXVN)

Dành cho bạn

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Trong 24 giờ qua, thế giới diễn ra một số sự kiện đáng chú ý như: Tám nước Arab và Hồi giáo thúc đẩy lộ trình hòa bình tại Gaza; Mỹ, Đan Mạch, Greenland ký thỏa thuận an ninh; Iran nêu điều kiện mở lại eo biển Hormuz và Saudi Arabia cảnh báo căng thẳng với Houthi chưa hạ nhiệt.

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Phương án phân loại đã định hình, nhu cầu tái sử dụng đã rõ, song từ chủ trương đến khi nhà, đất dôi dư thực sự đi vào hoạt động lại vướng hàng loạt "nút thắt" về thủ tục, quy hoạch và định giá.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Từ những trụ sở hành chính không còn sử dụng, nhiều công trình đã nhanh chóng "hồi sinh" khi được linh hoạt chuyển đổi sang phục vụ giáo dục, y tế, văn hóa và sinh hoạt cộng đồng. Cách làm này không chỉ giúp tiết kiệm ngân sách đầu tư công mà còn đáp ứng kịp thời các nhu cầu dân sinh cấp thiết.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Sau quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính, hàng nghìn cơ sở nhà, đất công dôi dư trên cả nước đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về quản lý và khai thác. Làm sao để tránh lãng phí, biến những trụ sở cũ thành nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội thay vì thành "gánh nặng" quản lý là bài toán đòi hỏi sự linh hoạt, phân cấp mạnh mẽ và tư duy xử lý sát với thực tiễn.