Thường vụ Quân ủy Trung ương làm việc với Tập đoàn Công nghiệp - Viễn thông Quân đội

Sáng 18/12, tại Hà Nội, Thường vụ Quân ủy Trung ương đã làm việc với Tập đoàn Công nghiệp - Viễn thông Quân đội.
Chú thích ảnh
Đại tướng Ngô Xuân Lịch, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng phát biểu.

Đại tướng Ngô Xuân Lịch, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng chủ trì hội nghị. Cùng dự có Thượng tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam.

Năm 2018, Tập đoàn Công nghiệp - Viễn thông Quân đội đã có nhiều nỗ lực, chủ động khắc phục khó khăn, nghiên cứu, đánh giá thị trường, tổ chức sản xuất kinh doanh, hoàn thành tốt các chỉ tiêu đề ra. Bộ máy tổ chức Tập đoàn được cơ cấu lại theo hướng tinh, gọn, đáp ứng ngày càng tốt hơn yêu cầu nhiệm vụ.

Tập đoàn tổ chức nghiên cứu và thực hiện hiệu quả nhiều nhiệm vụ quốc phòng quan trọng, góp phần tăng cường tiềm lực quốc phòng, được Đảng, Nhà nước và Bộ Quốc phòng đánh giá cao. Tại hội nghị, các đại biểu đã tập trung thảo luận, nhận định, đánh giá tình hình, đề xuất nhiều giải pháp nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho Tập đoàn Công nghiệp - Viễn thông Quân đội thực hiện tốt các dự án đầu tư sản xuất kinh doanh tại nước ngoài và các dự án nghiên cứu khoa học quân sự.

Phát biểu kết luận hội nghị, Đại tướng Ngô Xuân Lịch yêu cầu Tập đoàn Công nghiệp -  Viễn thông Quân đội cần tiếp tục phát huy những kết quả đã đạt được; kịp thời nắm bắt tình hình hoạt động kinh doanh ở nước ngoài; hoàn thiện Chiến lược phát triển của Tập đoàn giai đoạn 2016-2020.

Trên cơ sở phương án cơ cấu lại và chiến lược phát triển của Tập đoàn, tiếp tục đẩy mạnh nghiên cứu, tinh giản bộ máy, tăng cường hiệu quả sản xuất, rà soát, sửa đổi các quy chế, quy định phù hợp với quy định của Nhà nước và xác định kế hoạch sản xuất kinh doanh phù hợp với thực tế, tiếp tục phát triển và tăng trưởng; chú trọng đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực, nhất là cán bộ chỉ huy, quản lý các cấp.

Đối với công tác xây dựng Đảng bộ, Tập đoàn cần chấp hành nghiêm nguyên tắc tổ chức sinh hoạt Đảng, xây dựng mối quan hệ đoàn kết, thống nhất cao trong tập thể Đảng ủy và Ban Tổng giám đốc Tập đoàn; chăm lo tới đời sống cho cán bộ, công nhân viên, có cơ chế chính sách thu hút nhân tài, xây dựng Tập đoàn vững mạnh về mọi mặt.

Tin, ảnh: Minh Khánh (TTXVN)

Dành cho bạn

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Trong 24 giờ qua, thế giới diễn ra một số sự kiện đáng chú ý như: Tám nước Arab và Hồi giáo thúc đẩy lộ trình hòa bình tại Gaza; Mỹ, Đan Mạch, Greenland ký thỏa thuận an ninh; Iran nêu điều kiện mở lại eo biển Hormuz và Saudi Arabia cảnh báo căng thẳng với Houthi chưa hạ nhiệt.

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Phương án phân loại đã định hình, nhu cầu tái sử dụng đã rõ, song từ chủ trương đến khi nhà, đất dôi dư thực sự đi vào hoạt động lại vướng hàng loạt "nút thắt" về thủ tục, quy hoạch và định giá.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Từ những trụ sở hành chính không còn sử dụng, nhiều công trình đã nhanh chóng "hồi sinh" khi được linh hoạt chuyển đổi sang phục vụ giáo dục, y tế, văn hóa và sinh hoạt cộng đồng. Cách làm này không chỉ giúp tiết kiệm ngân sách đầu tư công mà còn đáp ứng kịp thời các nhu cầu dân sinh cấp thiết.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Sau quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính, hàng nghìn cơ sở nhà, đất công dôi dư trên cả nước đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về quản lý và khai thác. Làm sao để tránh lãng phí, biến những trụ sở cũ thành nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội thay vì thành "gánh nặng" quản lý là bài toán đòi hỏi sự linh hoạt, phân cấp mạnh mẽ và tư duy xử lý sát với thực tiễn.