Gần nửa hệ thống điều khiển công nghiệp châu Phi bị phần mềm độc hại tấn công

Phóng viên TTXVN tại châu Phi dẫn số liệu vừa công bố của Công ty an ninh mạng Kaspersky cho biết trong năm qua, có tới 47% máy tính của các hệ thống điều khiển công nghiệp (ICS) ở châu Phi đã bị tấn công bằng phần mềm độc hại, cao hơn so với tỉ lệ 40% ở cấp độ toàn cầu.

Trong đó, Ethiopia - với 62% máy tính ICS bị tấn công, Algeria - 59% và Burundi - 57%, là những “nạn nhân” rõ nét nhất của hình thái tấn công mạng này  tại châu Phi. Báo cáo do nhóm ứng phó khẩn cấp hệ thống điều khiển công nghiệp (ICS-CERT) của Kaspersky tiến hành còn cho biết Rwanda có 46% máy tính ICS bị tấn công, và tỷ lệ này ở Kenya là 41%, Nigeria và Zimbabwe đều là 40%, Ghana là 39%, Zambia là 38%, Nam Phi và Uganda là 36%.

Chuyên gia và tư vấn công nghệ khu vực Trung Đông và Châu Phi của Kaspersky - Brandon Muller khuyến cáo: “Các cuộc tấn công bằng phần mềm độc hại ICS là một mối đe dọa ngày càng gia tăng ở Châu Phi . Các công ty phải tổ chức đào tạo để đảm bảo nhân viên được trang bị những kỹ năng và kiến thức mới nhất, đặc biệt là khi các sự cố mạng phát triển nhanh như thế nào”.

Một hệ thống điều khiển công nghiệp - ICS có thể được coi là một tập hợp nhân sự, phần cứng và phần mềm có thể tác động hoặc ảnh hưởng đến hoạt động an toàn, bảo mật và đáng tin cậy của một quy trình công nghiệp. Công nghệ thông tin là một thành phần của môi trường này với công nghệ vận hành (OT) là một yếu tố quan trọng khác.

Theo hãng Kaspersky trong khi các giải pháp an ninh mạng truyền thống tập trung vào các doanh nghiệp định hướng dữ liệu, thì biện pháp bảo vệ ICS hướng đến bảo mật OT. Do đó, cách tiếp cận toàn diện đối với an ninh mạng ICS là kết hợp phần cứng, phần mềm và các thành phần đào tạo nâng cao nhận thức người dùng để đảm bảo các khía cạnh của quy trình bảo mật OT.

Hoàng Minh (TTXVN)

Dành cho bạn

'Vùng lõm sóng' sẽ kết nối bằng vệ tinh

'Vùng lõm sóng' sẽ kết nối bằng vệ tinh

Cục Viễn thông (Bộ Khoa học và Công nghệ) đã phối hợp với Công ty TNHH Starlink Services Việt Nam bàn giao thiết bị đầu cuối và dịch vụ vệ tinh Starlink cho các địa phương, nhằm hỗ trợ kết nối kịp thời cho các thôn lõm sóng.

Lấy làm chủ công nghệ chiến lược để đào tạo nhân lực

Lấy làm chủ công nghệ chiến lược để đào tạo nhân lực

Phát triển nhân lực công nghệ chiến lược không nên chỉ dừng ở mở ngành, tăng chỉ tiêu hay gửi người đi đào tạo. Kinh nghiệm Trung Quốc, Hàn Quốc cho thấy hướng hiệu quả hơn là đưa học viên trực tiếp tham gia quá trình nghiên cứu và phát triển (R&D) công nghệ, qua đó đồng thời tạo ra công nghệ và hình thành đội ngũ có khả năng làm chủ công nghệ.