Gần 80 ngày giành giật sự sống cho bé sinh non 24 tuần

Bệnh viện Nhi đồng Đồng Nai cho biết, đến ngày 22/10, tình trạng sức khỏe của bệnh nhi M.K.C (78 ngày tuổi, ngụ xã Phú Vinh, tỉnh Đồng Nai), sinh non khi mới hơn 24 tuần thai đã qua cơn nguy kịch, các chỉ số sinh tồn ổn định, cử động và bú tốt, có thể xuất viện trong tuần tới. Đây là một trong số rất ít trường hợp trẻ sơ sinh cực non ở tuần thai thứ 24 được nuôi sống trên toàn quốc.
Chú thích ảnh
Bé trai M.K.C (78 ngày tuổi, ngụ xã Phú Vinh, tỉnh Đồng Nai) được các bác sĩ kiểm tra biến chứng về thị lực.

Trước đó, ngày 5/8, bệnh nhi nhập viện trong tình trạng sinh cực non, cân nặng chỉ 900 gram. Theo người nhà, thai kỳ diễn ra bình thường, nhưng đến tuần thứ 24, sản phụ có biểu hiện ra máu và lên cơn gò nên được đưa vào viện sinh thường một bé trai. Sau đó, bé trai được chuyển sang Bệnh viện Nhi đồng Đồng Nai cấp cứu.

Tại đây, bệnh nhi được áp dụng các kỹ thuật chăm sóc trẻ sơ sinh cực non như nằm lồng ấp, hỗ trợ thở CPAP nở phổi, đảm bảo nguồn ô xy trong máu, nuôi ăn tĩnh mạch, nuôi ăn sớm bằng sữa mẹ.

Bác sĩ Huỳnh Thị Thanh, Phó phụ trách Khoa Hồi sức tích cực sơ sinh, Bệnh viện Nhi đồng Đồng Nai cho biết, trong suốt 78 ngày đồng hành, giành giật sự sống cho bé sơ sinh, đội ngũ y bác sĩ đã trải qua rất nhiều khó khăn. Các bác sĩ phải cân nhắc từng mililit dịch nuôi dưỡng, đảm bảo nhiệt độ và độ ẩm để tránh tình trạng hạ thân nhiệt và mất nước, kiểm soát nhiễm khuẩn nghiêm ngặt. Tuy nhiên, do các bộ phận trong cơ thể chưa hoàn thiện, bệnh nhi đã trải qua nhiều lần bị nhiễm khuẩn, rất nhiều lần bị ngưng thở sinh lý, viêm phổi, phải thở xâm lấn bằng máy thở… Đến thời điểm hiện tại, bệnh nhi đã hết những cơn ngưng thở sinh lý, đáp ứng tốt và tăng được 1,8 kg.

“Bệnh nhi sinh cực non nên tất cả các cơ quan đều non như hệ miễn dịch, tuần hoàn, tim mạch, ruột, hô hấp vẫn chưa hoàn thiện. Vì vậy, suốt thời gian qua, đội ngũ y bác sĩ đã nỗ lực không ngừng, chăm sóc từng ngày để em bé phát triển hoàn thiện. Hiện tại chưa ghi nhận bất cứ biến chứng nào trong quá trình phát triển của em bé”, bác sĩ Thanh cho biết.

Theo các bác sĩ, có nhiều nguyên nhân gây ra tình trạng sinh non như sản phụ bị cao huyết áp, có tiền sản giật, sản giật, bị các bệnh nhiễm khuẩn, viêm màng ối. Ngoài ra, sản phụ tiếp xúc trực tiếp hoặc gián tiếp với các thuốc lá, chất gây nghiện; trong quá trình mang thai lịch ăn uống, nghỉ ngơi không phù hợp; chưa đủ tuổi làm mẹ; không khám thai định kỳ thường xuyên… Các bác sĩ khuyến cáo trong quá trình mang thai, sản phụ cần tránh tuyệt đối các tác nhân có thể dẫn đến sinh non, thường xuyên khám thai định kỳ để theo dõi, phát hiện sớm các trường hợp sinh non, dọa sinh non để có biện pháp kéo dài tuổi thai.

Tin, ảnh: Lê Xuân (TTXVN)

Dành cho bạn

Thanh Hóa: Xử lý ổ dịch sốt xuất huyết, ngăn lây lan

Thanh Hóa: Xử lý ổ dịch sốt xuất huyết, ngăn lây lan

Ngày 10/10, ông Lê Hồng Sơn, Phó Giám đốc Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Thanh Hóa cho biết, sau khi ghi nhận các ổ dịch sốt xuất huyết tại các địa phương trong tỉnh, ngành Y tế Thanh Hóa đang khẩn trương giám sát, theo dõi và xử lý ổ dịch, ngăn lây lan.

TP Hồ Chí Minh tăng cường kiểm tra an toàn thực phẩm dịp cuối năm

TP Hồ Chí Minh tăng cường kiểm tra an toàn thực phẩm dịp cuối năm

Chiều 8/10, tại buổi họp báo thông tin về tình hình kinh tế - xã hội TP Hồ Chí Minh, ông Lê Minh Hải, Phó Giám đốc Sở An toàn thực phẩm TP Hồ Chí Minh, đã thông tin về kế hoạch kiểm tra, kiểm soát an toàn thực phẩm từ nay đến cuối năm và dịp Tết Nguyên đán Đinh Mùi 2027.