Gần 5 triệu người Mỹ gánh hậu quả vì mất trợ cấp thất nghiệp

Bước vào ngày đầu Năm Mới 2014, gần 5 triệu người dân Mỹ ngay lập tức đã phải hứng chịu hậu quả của cuộc tranh cãi chính trị tại Washington khi Quốc hội, trước khi bước vào đợt nghỉ dài ngày, đã không thông qua dự luật gia hạn quyền hưởng trợ cấp thất nghiệp.

Bước vào ngày đầu Năm Mới 2014, gần 5 triệu người dân Mỹ ngay lập tức đã phải hứng chịu hậu quả của cuộc tranh cãi chính trị tại Washington khi Quốc hội, trước khi bước vào đợt nghỉ dài ngày, đã không thông qua dự luật gia hạn quyền hưởng trợ cấp thất nghiệp.    

    
Gần 5 triệu người Mỹ gánh hậu quả vì mất trợ cấp thất nghiệp ảnh 1

Người dân thất nghiệp Mỹ xếp hàng tìm cơ hội việc làm. Ảnh: AP

Phóng viên TTXVN tại Washington dẫn phát biểu của ông Gene Sperling, Cố vấn của Tổng thống Barack Obama cho biết cuộc sống của khoảng 4,9 triệu người Mỹ bước vào năm 2014 đã bị ảnh hưởng do trong đạo luật chi tiêu ngân sách tài khóa 2014 và 2015 mà Quốc hội thông qua trước kỳ nghỉ lễ Giáng sinh và Năm mới không bao gồm điều khoản gia hạn quy chế phúc lợi cho những người bị mất việc làm quá 6 tháng.

Trong số này có khoảng 1,3 triệu người bị cắt bỏ phúc lợi thất nghịêp từ ngày 28/12/2013, ngày cuối cùng của đạo luật hàng năm về trợ cấp thất nghiệp, số còn lại sẽ bị cắt bỏ trong các tháng tiếp theo. Đạo lụât về trợ cấp thất nghiệp được sửa đổi từ năm 2008, thời kỳ nền kinh tế Mỹ đang trong cuộc đại suy thoái.

Theo đó, mỗi năm Quốc hội phê chuẩn phần chi ngân sách khoảng 25 tỷ USD để cho phép những người bị thất nghiệp quá 47 tuần vẫn được nhận tiền trợ cấp. Chính quyền của Tổng thống Obama ủng hộ việc gia hạn. Tuy nhiên, nhiều nghị sĩ của Đảng Cộng hòa đã phản đối chương trình mà họ cho là quá tốn kém này.      

Dự kiến, Quốc hội Mỹ sẽ nhóm họp trở lại vào tuần tới. Thượng nghị sĩ Harry Reid, thủ lĩnh Đảng Dân chủ tại Thượng viện xác nhận ngay trong ngày họp đầu tiên 6/1, Thượng viện sẽ bỏ phiếu tạm thời nhằm gian hạn thêm 6 tháng chương trình phúc lợi này để giảm bớt khó khăn cho những người Mỹ thất nghiệp.

Trong khi đó, Chủ tịch Hạ viện, Hạ nghị sĩ Đảng Cộng hòa John Boehner tuyên bố mở cửa cho việc xem xét một biện pháp tương tự, nhưng đặt điều kiện phải gắn việc gia hạn chương trình phúc lợi thất nghiệp với việc cắt giảm các chương trình chi tiêu khác của Chính phủ. Với sự tranh cãi còn chưa ngã ngũ này, hàng triệu người lao động Mỹ đang đứng trước nguy cơ sẽ không được hưởng trợ cấp thất nghiệp nếu bị mất việc làm quá lâu.

TTXVN/Tin tức

Dành cho bạn

OPEC+ nhất trí giữ nguyên sản lượng dầu mỏ trong tháng 11

OPEC+ nhất trí giữ nguyên sản lượng dầu mỏ trong tháng 11

Theo phóng viên TTXVN tại New York, Các quốc gia chủ chốt thuộc Tổ chức Các nước Xuất khẩu Dầu mỏ và các đối tác (OPEC+) ngày 4/10 đã đạt được đồng thuận về việc duy trì hạn ngạch khai thác dầu thô không đổi trong tháng 11 tới, giữa lúc xung đột vũ trang tại khu vực Trung Đông tiếp tục làm tê liệt một phần nguồn cung ứng của liên minh này.

Bầu cử giữa kỳ Mỹ 2026: Cử tri gốc Latinh chuyển hướng sang đảng Dân chủ

Bầu cử giữa kỳ Mỹ 2026: Cử tri gốc Latinh chuyển hướng sang đảng Dân chủ

Theo phóng viên TTXVN tại Washington, các cuộc thăm dò mới được công bố ngày 4/10 (giờ địa phương) cho thấy cử tri gốc Latinh (Hispanic) đang có xu hướng chuyển sang ủng hộ đảng Dân chủ trong cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ năm 2026, trong bối cảnh mức độ ủng hộ Tổng thống Donald Trump và Đảng Cộng hòa giảm đáng kể, đặc biệt liên quan đến vấn đề kinh tế.

Mexico tăng cường bảo đảm an toàn tại các cơ sở giáo dục

Mexico tăng cường bảo đảm an toàn tại các cơ sở giáo dục

Trước những diễn biến phức tạp về an ninh tại một số cơ sở giáo dục công lập trong thời gian qua, Mexico tăng cường phối hợp triển khai các biện pháp tăng cường an toàn cho giáo viên và học sinh. Trong đó chú trọng trang bị kỹ năng ứng phó với các tình huống nguy hiểm có nguy cơ xảy ra trong môi trường học đường.