Các đại gia ô tô Mỹ thắng lớn trong năm 2013

Mặc dù doanh số bán ra của các dòng xe trong tháng cuối cùng không đạt cao như dự kiến, nhưng 2013 được đánh giá là năm kinh doanh thành công nhất trong vòng 6 năm qua của các đại gia chế tạo ô tô của Mỹ.

Mặc dù doanh số bán ra của các dòng xe trong tháng cuối cùng không đạt cao như dự kiến, nhưng 2013 được đánh giá là năm kinh doanh thành công nhất trong vòng 6 năm qua của các đại gia chế tạo ô tô của Mỹ.  

           
Các đại gia ô tô Mỹ thắng lớn trong năm 2013 ảnh 1

Một mẫu xe mới của Ford được giới thiệu trong năm 2013.

Phóng viên TTXVN tại Washington dẫn thông báo ngày 3/1 của các hãng chế tạo ô tô của Mỹ xác nhận trong cả năm 2013, doanh số bán ra của các dòng xe tại thị trường Mỹ đạt khoảng 15,6 triệu chiếc các loại, tăng 8% so với năm 2012. Đây là số lượng ô tô bán ra đạt mức cao nhất tại thị trường Mỹ kể từ năm 2007, trước khi nền kinh tế lớn nhất thế giới rơi vào cuộc đại suy thoái 2007-2009.

Con số này tăng 50% so với thời điểm đỉnh cao của cuộc đại suy thoái năm 2009, với tổng số ô tô các loại bán ra trong cả năm chỉ đạt 10,4 triệu chiếc. Các dòng xe do hãng General Motors chế tạo bán ra tại thị trường Mỹ trong năm 2013 đã tăng 7% và đạt 2,8 triệu chiếc trong khi số lượng xe mang nhãn hiệu Ford được bán ra đạt 2,5 triệu chiếc, tăng 11% và hãng Chrysler tăng 9%, đạt 1,8 triệu chiếc.

Doanh số bán ra của các dòng xe do các hãng nước ngoài chế tạo tại thị trường Mỹ trong năm 2013 cũng tăng mạnh, trong đó hãng Toyota của Nhật Bản tăng 7%, đạt 2,2 triệu chiếc. Riêng trong tháng 11/2013, trung bình mỗi ngày người dân Mỹ chi khoảng 1 tỷ USD để mua ô tô mới. Giá trung bình của một chiếc xe thông dụng mới ở Mỹ trong tháng 11 đạt khoảng 30.079 USD.             

Theo dự báo của hai công ty chuyên theo dõi về thị trường xe hơi, J.D. Power and Associates và LMC Automotive, với niềm tin của người tiêu dùng có chiều hướng gia tăng, năm 2014, tổng số ô tô các loại bán ra tại thị trường Mỹ dự kiến có thể đạt 16,2 triệu chiếc, tăng 4% so với năm 2013 và cao hơn cả mức cao kỷ lục 16,1 triệu chiếc năm 2007 trước khi nền kinh tế Mỹ rơi vào suy thoái.


TTXVN/Tin tức

Dành cho bạn

Tăng tốc giải ngân đầu tư công, tiếp sức mục tiêu tăng trưởng hai con số

Tăng tốc giải ngân đầu tư công, tiếp sức mục tiêu tăng trưởng hai con số

GDP 9 tháng năm 2026 tăng 9,01%, trong khi giải ngân vốn đầu tư công đến hết tháng 9 đạt gần 643 nghìn tỷ đồng, cao hơn rõ rệt so với cùng kỳ năm trước. Kết quả này cho thấy đầu tư công đang phát huy vai trò quan trọng đối với tăng trưởng, song với quy mô vốn rất lớn trong năm 2026, áp lực giải ngân những tháng cuối năm vẫn còn đáng kể.

Thái Lan dự báo giá dầu thô sẽ trong khoảng 95-105 USD/thùng

Thái Lan dự báo giá dầu thô sẽ trong khoảng 95-105 USD/thùng

Tập đoàn Năng lượng Quốc gia Thái Lan (PTT) dự báo giá dầu thô Dubai sẽ giao dịch trong khoảng từ 95 đến 105 USD/thùng trong tháng 10 và tháng 11/2026, trong bối cảnh thị trường chịu tác động đan xen giữa rủi ro địa chính trị gia tăng tại Trung Đông và sức ép ghìm giá từ các yếu tố kinh tế vĩ mô.

Không để nguồn lực 'đóng băng' trong các dự án chậm tiến độ

Không để nguồn lực 'đóng băng' trong các dự án chậm tiến độ

Tỉnh Quảng Trị đang tăng cường kiểm tra, xử lý các dự án chậm tiến độ, tồn đọng, kéo dài, với yêu cầu không chỉ tháo gỡ vướng mắc để hoàn thành công trình mà quan trọng hơn là sớm đưa nguồn vốn đã đầu tư vào khai thác, phát huy hiệu quả.

Lãi suất huy động và bài toán đối với biên lãi ròng

Lãi suất huy động và bài toán đối với biên lãi ròng

Bước vào quý cuối năm, lãi suất huy động đã qua giai đoạn tăng mạnh nhưng vẫn neo ở mức cao. Trong khi đó, tín dụng tăng nhanh hơn nguồn vốn khiến áp lực huy động quay trở lại, đặt chi phí vốn vào thế giằng co với mục tiêu mở rộng tín dụng. Đây cũng là bài toán quan trọng đối với biên lãi ròng (NIM) của các ngân hàng trong những tháng cuối năm.

Đưa chương trình phát triển nhà ở xã hội vào nhóm luồng xanh

Đưa chương trình phát triển nhà ở xã hội vào nhóm luồng xanh

Tỉnh Vĩnh Long đã phê duyệt điều chỉnh Chương trình phát triển nhà ở giai đoạn 2021 - 2030, với mục tiêu hoàn thành hơn 20.500 căn nhà ở xã hội. Để hoàn thành mục tiêu, UBND tỉnh Vĩnh Long chỉ đạo Sở Xây dựng tỉnh đưa các dự án nhà ở xã hội vào nhóm luồng xanh để tăng tốc tiến độ thực hiện.