Gần 40km đê biển ở Kiên Giang sạt lở nghiêm trọng

Tỉnh Kiên Giang có tuyến đê biển dài hơn 200km, từ Mũi Nai, thị xã Hà Tiên đến Tiều Dừa, huyện An Minh. Hiện nay, nhiều đoạn trên tuyến đê biển này trong tình trạng sạt lở nghiêm trọng, với tổng chiều dài gần 40km ảnh hưởng bất lợi đến sản xuất và đời sống cư dân ven biển.

Trong tổng chiều dài đê biển bị sạt lở có hơn 34km bị sạt lở nặng, ảnh hưởng trực tiếp đến cuộc sống khoảng 250 hộ dân ở 4 huyện là Kiên Lương, Hòn Đất, An Biên và An Minh.

Ông Nguyễn Văn Tâm, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Kiên Giang cho biết, tình trạng sạt lở đê biển diễn ra từ nhiều năm qua và ngày càng diễn biến phức tạp nhưng chưa có giải pháp ngăn chặn hữu hiệu do nguồn vốn đầu tư khắc phục khá lớn, vượt khả năng của tỉnh.

Diện tích bãi bồi ven biển bị sạt lở trong 10 năm qua khoảng 1.000ha, với chiều rộng sạt lở từ 60 - 300m. Nguyên nhân sạt lở do sóng biển xâm thực, mất rừng phòng hộ ven biển, đai rừng ven biển bị xói lở mạnh, nhất là vào giai đoạn cao điểm của mùa mưa bão hằng năm.

Trước tình trạng đê biển bị sạt lở nghiêm trọng, UBND tỉnh Kiên Giang đã chỉ đạo các ngành chức năng nghiên cứu, đề xuất giải pháp xử lý hiệu quả phù hợp với thực tế, nhất là những đoạn xói lở nặng. Đồng thời, nghiên cứu và ứng dụng công nghệ Biotype để giảm sóng mạnh đập vào bờ; áp dụng mô hình sử dụng hàng rào tràm 2 lớp công nghệ của GIZ nghiên cứu thực hiện thành công ở khu vực ấp Vàm Rầy (Hòn Đất), sau đó trồng cây rừng ngập mặn ở phía trong, tạo thành một bãi mềm lấn biển.

Gần 40km đê biển ở Kiên Giang sạt lở nghiêm trọng ảnh 1

Hàng rào tràm chắn sóng, bên ngoài trồng rừng ngập mặn bảo vệ đê biển ở Vàm Rầy. Ảnh: Lê Sen/TTXVN

Bên cạnh đó, tỉnh cũng tập trung bảo vệ cây rừng ngập mặn hiện có kết hợp trồng mới thêm cây mắm, bần, đước… ở những nơi có điều kiện, đảm bảo cây sống tốt, nhằm tăng khả năng phòng hộ của đai rừng ven biển.

Ngoài ra, ông Nguyễn Văn Tâm cũng cho hay, tỉnh Kiên Giang tranh thủ sự hỗ trợ của các bộ, ngành chức năng Trung ương đẩy nhanh tiến độ thực hiện dự án đê biển An Biên - An Minh; dự án khôi phục và phát triển rừng phòng hộ ven biển tỉnh Kiên Giang giai đoạn 2015 - 2020; dự án gây bồi, tạo bãi trồng cây ngập mặn bảo vệ đê biển xã Nam Thái (An Biên) và đoạn Bình Sơn - Bình Giang (Hòn Đất)…

Lê Huy Hải (TTXVN)

Dành cho bạn

Giá dầu giảm sau quyết định mở kho dự trữ khẩn cấp G7

Giá dầu giảm sau quyết định mở kho dự trữ khẩn cấp G7

Thị trường năng lượng toàn cầu trong phiên giao dịch ngày 3/10 đã chính thức hạ nhiệt sau khi các nhà lãnh đạo Nhóm các nước công nghiệp phát triển hàng đầu thế giới (G7) đạt được thỏa thuận lịch sử, giải phóng 100 triệu thùng dầu thô và dầu diesel từ các kho dự trữ chiến lược. Quyết định can thiệp mạnh mẽ này đã giải tỏa tâm lý hoang mang, tạm thời chặn đứng chuỗi ngày tăng phi mã của giá nhiên liệu toàn cầu.

9 tháng, vốn FDI thực hiện cao nhất cùng kỳ 5 năm qua

9 tháng, vốn FDI thực hiện cao nhất cùng kỳ 5 năm qua

Theo báo cáo số liệu kinh tế - xã hội quý III và 9 tháng năm 2026 của Cục Thống kê, Bộ Tài chính vừa công bố sáng 3/10, từ đầu năm đến nay, tổng vốn đầu tư nước ngoài (FDI) đăng ký vào Việt Nam đạt 50,36 tỷ USD, tăng tới 76,4% so với cùng kỳ năm trước. Trong khi đó, vốn FDI thực hiện đạt 21,07 tỷ USD, mức cao nhất của 9 tháng trong 5 năm qua.

 Khơi thông nguồn lực, thúc đẩy tăng trưởng hai con số

Khơi thông nguồn lực, thúc đẩy tăng trưởng hai con số

Trước những quan điểm hoài nghi cho rằng mục tiêu tăng trưởng "hai con số" là quá tầm và thiếu thực tế, bức tranh kinh tế 9 tháng năm 2026 với GDP đạt 9,01% là lời khẳng định thuyết phục nhất cho năng lực tự cường và dư địa tăng trưởng mạnh mẽ của Việt Nam. Sự chuyển biến tích cực này không đến từ may mắn hay duy ý chí, mà chính là kết quả của việc Chính phủ quyết liệt bật "công tắc" thể chế, tháo gỡ triệt để các "điểm nghẽn" để khơi thông nguồn lực.