Trồng rừng ngập mặn ngăn xói lở đê biển

Để ứng phó với biến đổi khí hậu và nước biển dâng, UBND tỉnh Bến Tre vừa phê duyệt dự án Chống xói lở, gây bồi trồng cây ngập mặn bảo vệ đê biển Thừa Đức, huyện Bình Đại.
Dự án gồm các hạng mục: Trồng mới trên 50 ha rừng; công trình hạ tầng giao thông phục vụ lâm sinh kết hợp dân sinh; hệ thống kênh tiêu thoát, dẫn nước phục vụ trồng rừng và chữa cháy rừng. Đây là dự án do Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Bến Tre làm chủ đầu tư với tổng nguồn vốn trên 43 tỷ đồng từ Chương trình ứng phó biến đổi khí hậu (SP - RCC) và ngân sách tỉnh đối ứng. Dự kiến triển khai vào năm 2016, Dự án Chống xói lở, gây bồi trồng cây ngập mặn bảo vệ đê biển Thừa Đức được thực hiện sẽ tạo ra một dải rừng ngập mặn đủ lớn để bảo vệ hệ thống đê biển.
Trồng rừng ngập mặn ngăn xói lở đê biển ảnh 1

Bờ Nam của cửa biển Cửa Đại, xã Thừa Đức, huyện Bình Đại, tỉnh Bến Tre bị sạt lở nghiêm trọng.

Từ năm 2011 - 2014, tình trạng nước biểm xâm thực và cát tràn xảy ra đã gây thiệt hại khoảng 42 ha rừng thuộc huyện Bình Đại (tỉnh Bến Tre), làm ảnh hưởng đến cuộc sống của gần 100 hộ dân thuộc xã Thừa Đức, huyện Bình Đại. Ông Phan Anh Dũng, Phân khu trưởng Phân khu phòng hộ Bình Đại (thuộc Ban Quản lý rừng phòng hộ và đặc dụng Bến Tre) cho biết: 1,3 ha rừng cây đưng nằm ngoài đê biển thuộc xã Thừa Đức được trồng vào năm 1998; từ năm 2009 hiện tượng nước biển xâm thực, gây xói lở bắt đầu xảy ra nên đến năm 2013, diện tích rừng và đất rừng trên không còn nữa. Có 2,3 ha rừng đước ở xã Thới Thuận được trồng vào năm 2003, đến năm 2010 cũng bị mất do cát tràn.
Trồng rừng ngập mặn ngăn xói lở đê biển ảnh 2

Nước biển xâm thực vào sâu trong đất liền.

Theo Phó Chủ tịch UBND xã Thừa Đức Nguyễn Văn Đởm, khoảng 5 năm trước, tại điểm Cống bể nhỏ (một ngư trường nuôi tôm), cơ quan chức năng đã trồng khoảng 20 ha rừng nhưng hiện nay nơi này đã bị nước biển xâm thực mất hết. Còn chị Phan Thị Thanh Hằng ở xã Thạnh Phước (huyện Bình Đại) cho biết, trước đây mẹ chị thuê 10 ha đất rừng ở ấp Thừa Tiên, xã Thừa Đức để nuôi tôm, cua. Nhưng mỗi năm nước biển xâm thực gây sạt lở làm mất khoảng 1 ha đất, giờ đây diện tích gia đình chị thuê chỉ còn 3 ha. Huyện Bình Đại có 1.087 ha rừng (gồm rừng sản xuất và rừng phòng hộ) và đất rừng nằm trên địa bàn 4 xã Thừa Đức, Thới Thuận, Bình Thắng và Thạnh Phước. Rừng trồng chủ yếu là các loại cây chắn sóng như: Đước, mắm, phi lao... Vị trí bờ Nam cửa biển Cửa Đại, xã Thừa Đức (huyện Bình Đại) bị sạt lở nghiêm trọng nhất. Cụ thể, vùng biển thuộc các ấp Thừa Tiên, ấp Thừa Lợi, ấp Thừa Trung bị biển xâm thực một đoạn dài trên 5 km, chỉ trong 4 mùa gió chướng qua (từ tháng 11 đến tháng 4 hàng năm), đã có trên 22 ha đất bị mất, ảnh hưởng đến đời sống của gần 100 hộ dân.
Bài và ảnh: Trần Thị Thu Hiền

Dành cho bạn

Khắc phục 'thẻ vàng' IUU: Minh bạch quản lý nghề cá nhờ công nghệ số

Khắc phục 'thẻ vàng' IUU: Minh bạch quản lý nghề cá nhờ công nghệ số

Tỉnh Gia Lai đã và đang tập trung nguồn lực khắc phục các khuyến nghị của Ủy ban châu Âu (EC) về khai thác thủy sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (IUU); trong đó, việc áp dụng công nghệ số đã góp phần minh bạch hóa dữ liệu nghề cá, tăng cường truy xuất nguồn gốc thủy sản.

Vùng 2 Hải quân phát động đợt thi đua cao điểm “80 ngày thi đua Quyết thắng”.

Vùng 2 Hải quân đẩy mạnh thi đua, hoàn thành tốt nhiệm vụ

Ngày 29/9, tại TP Đồng Nai, Trung tâm Bảo đảm kỹ thuật, Vùng 2 Hải quân tổ chức phát động đợt thi đua cao điểm với chủ đề “80 ngày thi đua Quyết thắng - Viết tiếp bản hùng ca”, hướng tới chào mừng kỷ niệm 80 năm Ngày toàn quốc kháng chiến (19/12/1946 - 19/12/2026)...

Cập nhật thông tin đối ngoại về biển, đảo cho cán bộ, phóng viên

Cập nhật thông tin đối ngoại về biển, đảo cho cán bộ, phóng viên

Ngày 29/9, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch thành phố Đà Nẵng tổ chức tập huấn kỹ năng thông tin, tuyên truyền đối ngoại về chủ quyền biển, đảo và cung cấp thông tin cho báo chí về quyền con người năm 2026 cho hơn 120 cán bộ, công chức, viên chức và phóng viên, nhà báo trên địa bàn thành phố.