Gần 25.000 người thăm Lăng Bác dịp Tết Nguyên đán

Trong dịp Tết Nguyên đán Ất Mùi 2015, đông đảo các tầng lớp nhân dân và du khách nước ngoài đã đến Quảng trường Ba Đình lịch sử, vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Trong dịp Tết Nguyên đán Ất Mùi 2015, đông đảo các tầng lớp nhân dân và du khách nước ngoài đã đến Quảng trường Ba Đình lịch sử, vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh, bày tỏ lòng thành kính đối với vị lãnh tụ kính yêu của dân tộc Việt Nam. Người đã hiến dâng trọn cuộc đời cho độc lập của Tổ quốc, tự do, hạnh phúc của nhân dân.

Gần 25.000 người thăm Lăng Bác dịp Tết Nguyên đán ảnh 1

Các em học sinh được gia đình và nhà trường đưa đến thăm Lăng Bác. Ảnh : Anh Tuấn - TTXVN.

Theo thống kê của Ban Quản lý Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh, trong các ngày 17/2, 18/2, 19/2, 21/2 và 22/2, tức ngày 29, 30 tháng Chạp năm Giáp Ngọ và mùng 1, mùng 3, mùng 4 Tết Nguyên đán Ất Mùi (ngày 20 và 23/2, tức mùng 2 và mùng 5 Tết không tổ chức lễ viếng Lăng), đã có 24.971 lượt người vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh; trong đó có 12.114 lượt người dân trong nước và 12.857 lượt khách nước ngoài. Riêng ngày 22/2 (tức mùng 4 Tết) đã có tới 9.288 lượt người vào Lăng viếng Bác, thăm nơi ở và làm việc của Người.

Để phục vụ các tầng lớp nhân dân trong cả nước và du khách nước ngoài vào Lăng viếng Bác dịp Tết Nguyên đán Ất Mùi năm nay, Ban Quản lý Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh đã tổ chức trang trí khu vực Quảng trường Ba Đình, cử cán bộ, chiến sỹ tiếp đón khách chu đáo, theo đúng quy định.


Nguyễn Cường (TTXVN)

Dành cho bạn

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Trong 24 giờ qua, thế giới diễn ra một số sự kiện đáng chú ý như: Tám nước Arab và Hồi giáo thúc đẩy lộ trình hòa bình tại Gaza; Mỹ, Đan Mạch, Greenland ký thỏa thuận an ninh; Iran nêu điều kiện mở lại eo biển Hormuz và Saudi Arabia cảnh báo căng thẳng với Houthi chưa hạ nhiệt.

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Phương án phân loại đã định hình, nhu cầu tái sử dụng đã rõ, song từ chủ trương đến khi nhà, đất dôi dư thực sự đi vào hoạt động lại vướng hàng loạt "nút thắt" về thủ tục, quy hoạch và định giá.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Từ những trụ sở hành chính không còn sử dụng, nhiều công trình đã nhanh chóng "hồi sinh" khi được linh hoạt chuyển đổi sang phục vụ giáo dục, y tế, văn hóa và sinh hoạt cộng đồng. Cách làm này không chỉ giúp tiết kiệm ngân sách đầu tư công mà còn đáp ứng kịp thời các nhu cầu dân sinh cấp thiết.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Sau quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính, hàng nghìn cơ sở nhà, đất công dôi dư trên cả nước đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về quản lý và khai thác. Làm sao để tránh lãng phí, biến những trụ sở cũ thành nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội thay vì thành "gánh nặng" quản lý là bài toán đòi hỏi sự linh hoạt, phân cấp mạnh mẽ và tư duy xử lý sát với thực tiễn.