'Gã khổng lồ' ô tô thế giới điều chỉnh chiến lược xe điện

Hyundai Motor, trước đây tự tuyên bố mình là người đi đầu trong lĩnh vực xe điện, đã điều chỉnh chiến lược điện khí hóa của mình để bao gồm cả hệ thống truyền động hybrid và điện.
Chú thích ảnh
Xe điện IONIQ 5 SUV của Hãng Hyundai Motor Co. tại triển lãm ở Greater Noida, Ấn Độ ngày 11/1/2023. Ảnh tư liệu: Yonhap/TTXVN

Sự thay đổi này là để ứng phó với quá trình chuyển đổi chậm chạp trên toàn cầu sang xe điện và tình hình bất ổn ngày càng gia tăng tại Mỹ, thị trường lớn nhất của hãng. Hyundai hiện có kế hoạch sản xuất xe hybrid tại nhà máy xe điện (EV) chuyên dụng mới của mình tại Mỹ.

Theo các nguồn tin trong ngành công nghiệp ô tô, Hyundai gần đây đã ưu tiên mở rộng dòng xe hybrid của mình như là nhiệm vụ hàng đầu trong chiến lược điện khí hóa. Điều này đánh dấu một sự thay đổi nhỏ so với kế hoạch trung hạn đến dài hạn của năm 2023, vốn nhấn mạnh nhiều vào xe điện.

Ngày 26/7, trong thông báo về thu nhập quý II của công ty, ông Lee Seung-jo, Phó chủ tịch cấp cao kiêm Giám đốc Tài chính tại Hyundai, cho biết công ty đang xem xét tăng đáng kể sản lượng xe hybrid bằng cách sử dụng năng lực sản xuất linh hoạt của Hyundai.

Hyundai ban đầu đã có kế hoạch chỉ sản xuất xe điện tại Hyundai Motor Group Metaplant America (HMGMA) ở Georgia, một tiểu bang ở Đông Nam nước Mỹ. Tuy nhiên, hiện công ty đã quyết định đưa xe hybrid vào kế hoạch sản xuất của mình.

HMGMA, với năng lực sản xuất 300.000 xe điện mỗi năm, sẽ đầu tư vào các cơ sở bổ sung để sản xuất xe hybrid. Một đại diện của Hyundai cho biết, "Chúng tôi có kế hoạch đầu tư vào HMGMA để có thể sản xuất xe hybrid, trang bị cho toàn bộ dòng sản phẩm của chúng tôi từ xe hybrid cỡ trung đến cỡ lớn đến cỡ nhỏ với hệ thống hybrid".

Việc điều chỉnh chiến lược của Hyundai được thúc đẩy bởi nhu cầu xe điện đang giảm và sự gia tăng bất ổn của thị trường, đặc biệt là ở Mỹ, nơi khả năng kết quả bầu cử tổng thống Mỹ năm 2024 có thể làm gia tăng những bất ổn này.

Trần Quang - PV TTXVN tại Seoul

Dành cho bạn

Bỉ: Thử nghiệm giao hàng bằng drone

Bỉ: Thử nghiệm giao hàng bằng drone

Trong khi Walmart đã giao thành công kiện hàng thứ một triệu bằng drone tại bốn bang của Mỹ từ hồi tháng 5 và Amazon đang chuẩn bị mở rộng dịch vụ giao hàng trên không tới gần 500 thành phố, thì Bỉ cũng đang dần bắt kịp xu hướng này với những bước đi thận trọng hơn.

Biến hạ tầng khoa học thành ‘nhà máy tạo công nghệ’

Biến hạ tầng khoa học thành ‘nhà máy tạo công nghệ’

Hạ tầng khoa học chỉ thực sự tạo ra năng lực công nghệ quốc gia khi không dừng ở phục vụ nghiên cứu mà trở thành hệ thống biến tri thức thành công nghệ, nguyên mẫu và sản phẩm. Kinh nghiệm quốc tế cho thấy Việt Nam nên chuyển từ đầu tư phòng thí nghiệm sang xây dựng “nhà máy tạo công nghệ”.

'Vùng lõm sóng' sẽ kết nối bằng vệ tinh

'Vùng lõm sóng' sẽ kết nối bằng vệ tinh

Cục Viễn thông (Bộ Khoa học và Công nghệ) đã phối hợp với Công ty TNHH Starlink Services Việt Nam bàn giao thiết bị đầu cuối và dịch vụ vệ tinh Starlink cho các địa phương, nhằm hỗ trợ kết nối kịp thời cho các thôn lõm sóng.

Lấy làm chủ công nghệ chiến lược để đào tạo nhân lực

Lấy làm chủ công nghệ chiến lược để đào tạo nhân lực

Phát triển nhân lực công nghệ chiến lược không nên chỉ dừng ở mở ngành, tăng chỉ tiêu hay gửi người đi đào tạo. Kinh nghiệm Trung Quốc, Hàn Quốc cho thấy hướng hiệu quả hơn là đưa học viên trực tiếp tham gia quá trình nghiên cứu và phát triển (R&D) công nghệ, qua đó đồng thời tạo ra công nghệ và hình thành đội ngũ có khả năng làm chủ công nghệ.