G7 cam kết thúc đẩy Hành lang kinh tế Ấn Độ - Trung Đông - châu Âu

Thông cáo của Hội nghị thượng đỉnh Nhóm các nước công nghiệp phát triển (G7) vừa qua nhấn mạnh nhóm này cam kết thúc đẩy các sáng kiến cơ sở hạ tầng như Hành lang kinh tế Ấn Độ - Trung Đông – châu Âu (IMEC).
Chú thích ảnh
Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi cùng các nhà lãnh đạo thế giới tham dự phiên họp Tiếp cận của Hội nghị thượng đỉnh G7 ở vùng Apulia của Italy. Ảnh: TTXVN phát

Theo phóng viên TTXVN tại New Delhi, Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi đã được mời tham dự Hội nghị thượng đỉnh G7 diễn ra từ ngày 13 - 15/6 tại Italy. Thông cáo được công bố ngày 14/6 nêu rõ sẽ thúc đẩy hơn nữa các sáng kiến cụ thể của G7 như Đối tác về Cơ sở hạ tầng và Đầu tư toàn cầu (PGII), các dự án hàng đầu và những sáng kiến bổ sung nhằm phát triển các hành lang kinh tế mang tính chuyển đổi cho cơ sở hạ tầng và đầu tư có chất lượng. Thông cáo khẳng định G7 sẽ tăng cường phối hợp và tài trợ cho các hành lang kinh tế, các tuyến đường vận tải quốc tế kết nối với châu Phi và châu Á như Hành lang Lobito, Hành lang Luzon, Tuyến vận tải quốc tế xuyên Caspian và IMEC, Sáng kiến Bức tường Xanh vĩ đại và Kế hoạch Mattei cho châu Phi do Italy đưa ra.

Được coi là một sáng kiến mang tính đột phá, IMEC dự kiến xây dựng một mạng lưới đường bộ, đường sắt và vận tải biển rộng lớn giữa Saudi Arabia, Ấn Độ, Mỹ và châu Âu để đảm bảo hội nhập giữa châu Á, Trung Đông và phương Tây. Sáng kiến IMEC cũng đã được củng cố bên lề Hội nghị thượng đỉnh Nhóm các nền kinh tế phát triển và mới nổi hàng đầu thế giới (G20) do Ấn Độ tổ chức tại New Delhi vào năm ngoái.

Ngọc Thúy (TTXVN)

Dành cho bạn

Thương vụ dầu mỏ 20 tỷ USD chen vào đàm phán Mỹ - Nga về Ukraine

Thương vụ dầu mỏ 20 tỷ USD chen vào đàm phán Mỹ - Nga về Ukraine

Các cuộc tiếp xúc giữa Mỹ và Nga về Ukraine không chỉ xoay quanh chiến sự và khả năng đàm phán. Một thương vụ liên quan tới tài sản dầu mỏ Nga trị giá hàng chục tỷ USD được cho là đã xuất hiện trong những cuộc thảo luận, đặt ra câu hỏi về mối liên hệ giữa lợi ích kinh tế và tiến trình tìm kiếm giải pháp cho cuộc xung đột.

Eo biển Hormuz. Ảnh: THX/TTXVN

Iran ra điều kiện mở lại eo biển Hormuz

Chính phủ Iran ngày 4/10 khẳng định sẽ không mở cửa trở lại eo biển Hormuz cho đến khi Mỹ đáp ứng đầy đủ 7 điều kiện mà hai bên đã thống nhất trong thỏa thuận tạm thời hồi tháng 6/2026.

Áp lực học tập khiến học sinh Hàn Quốc gia tăng sử dụng thuốc ADHD

Áp lực học tập khiến học sinh Hàn Quốc gia tăng sử dụng thuốc ADHD

Số lượng thuốc methylphenidate - hoạt chất thường được sử dụng trong điều trị rối loạn tăng động giảm chú ý (ADHD), được kê đơn tại Hàn Quốc đang tăng nhanh, đặc biệt trong nhóm thanh thiếu niên, làm gia tăng lo ngại về tình trạng sử dụng thuốc như một biện pháp hỗ trợ học tập trong bối cảnh học sinh chịu áp lực học tập ngày càng lớn.