G7 cam kết hành động phối hợp nhằm ổn định thị trường năng lượng toàn cầu

Ngày 30/3, các quan chức đầu ngành tài chính, năng lượng và thống đốc ngân hàng trung ương Nhóm các nước công nghiệp phát triển (G7) đã tổ chức họp trực tuyến.

Cuộc họp nhằm đánh giá và ứng phó với những hệ lụy kinh tế từ cuộc xung đột tại Trung Đông, trong bối cảnh giá năng lượng tăng mạnh và rủi ro đối với nền kinh tế toàn cầu gia tăng.

Chú thích ảnh
Cơ sở dự trữ dầu quốc gia Shibushi ở Kagoshima, Nhật Bản. Ảnh minh họa: Kyodo/TTXVN

Trong tuyên bố chung, các lãnh đạo G7 nhấn mạnh sẽ hành động “phối hợp chặt chẽ với các đối tác” để duy trì ổn định thị trường, đồng thời khẳng định tầm quan trọng của các nỗ lực quốc tế nhằm giảm thiểu tác động lan tỏa và bảo vệ ổn định kinh tế vĩ mô. Nhóm cũng cho biết đang tiếp tục theo dõi sát diễn biến và những ảnh hưởng tiềm tàng đối với tăng trưởng toàn cầu cũng như điều kiện thị trường tài chính. Các bộ trưởng G7 đồng thời kêu gọi các quốc gia không áp đặt những hạn chế xuất khẩu không hợp lý đối với dầu mỏ, khí đốt và các sản phẩm liên quan, trong bối cảnh nguồn cung năng lượng toàn cầu đang chịu sức ép lớn.

Cuộc họp diễn ra trong bối cảnh Mỹ và Israel tiến hành không kích Iran từ cuối tháng 2, kéo theo phản ứng đáp trả từ Tehran, bao gồm việc nhắm vào các quốc gia xuất khẩu dầu trong khu vực và làm gián đoạn phần lớn hoạt động vận chuyển qua Vùng Vịnh. Tình trạng thắt chặt nguồn cung đã đẩy giá dầu và khí tự nhiên tăng cao, gây hiệu ứng dây chuyền nghiêm trọng tới nhiều ngành sản xuất và chuỗi cung ứng.

Phát biểu trước thềm cuộc họp, Bộ trưởng Tài chính Pháp Roland Lescure - nước đang giữ chức Chủ tịch luân phiên G7 - cảnh báo những diễn biến tại Vùng Vịnh đang gây ra các hệ lụy không chỉ về năng lượng mà còn đối với kinh tế, thị trường tài chính và nguy cơ lạm phát.

Mỹ đã kêu gọi sự ủng hộ từ G7 nhằm chấm dứt việc Iran phong tỏa eo biển Hormuz - tuyến vận tải chiến lược của dầu mỏ toàn cầu. Trước đó, các ngoại trưởng G7 khẳng định việc khôi phục tự do hàng hải tại khu vực này là “tuyệt đối cần thiết”, đồng thời kêu gọi chấm dứt các cuộc tấn công nhằm vào cơ sở hạ tầng dân sự.

Trong bối cảnh áp lực gia tăng, nhiều chính phủ đã triển khai các biện pháp nhằm giảm thiểu tác động của giá năng lượng tăng cao và gián đoạn nguồn cung. Pháp thông báo sẽ chi 70 triệu euro (80 triệu USD) trong tháng 4 để hỗ trợ các lĩnh vực chịu ảnh hưởng trực tiếp như ngư nghiệp, nông nghiệp và vận tải. Ông Lescure nhấn mạnh các biện pháp hỗ trợ cần được triển khai nhanh chóng và có mục tiêu rõ ràng, đồng thời cảnh báo đây là cuộc khủng hoảng ảnh hưởng đến tất cả các quốc gia và sẽ kéo theo những chi phí đáng kể. “Chúng ta cần hành động nhanh chóng và công bằng,” ông nói.

Nhóm G7, gồm Mỹ, Canada, Anh, Pháp, Đức, Italy và Nhật Bản, là cơ chế phối hợp chính sách giữa các nền kinh tế phát triển hàng đầu thế giới, đóng vai trò quan trọng trong định hình phản ứng toàn cầu trước các cú sốc kinh tế lớn.

Linh Tô (TTXVN)

Dành cho bạn

Việt Nam và Đức hợp tác bảo đảm nước sạch cho vùng thiên tai

Việt Nam và Đức hợp tác bảo đảm nước sạch cho vùng thiên tai

Theo phóng viên TTXVN tại Đức, sự kiện "Nước là quyền con người" diễn ra cuối tuần qua tại Thư viện Egon-Erwin-Kisch ở quận Lichtenberg, Berlin nhằm đề cao vai trò của nước sạch, hỗ trợ nhân đạo và hợp tác giữa chính quyền địa phương trong ứng phó thiên tai.

Việt Nam ủng hộ ngăn chặn sử dụng bom, đạn chùm và mìn sát thương

Việt Nam ủng hộ ngăn chặn sử dụng bom, đạn chùm và mìn sát thương

Theo phóng viên TTXVN tại Viêng Chăn, ngày 14/9, Chính phủ Lào đã chủ trì khai mạc Hội nghị rà soát lần thứ ba Công ước Cấm bom, đạn chùm năm 2026, với chủ đề “Thúc đẩy tiến độ thực hiện Công ước để xây dựng một thế giới không còn mối đe dọa từ bom, đạn chùm”.

Việt Nam kêu gọi củng cố hệ thống đa phương mạnh mẽ và hiệu quả

Việt Nam kêu gọi củng cố hệ thống đa phương mạnh mẽ và hiệu quả

Việt Nam mong muốn xây dựng một môi trường quốc tế trong đó các khác biệt được giải quyết thông qua đối thoại, hợp tác thay cho đối đầu, đồng thời kêu gọi các nước cùng bảo vệ hòa bình, tăng cường đoàn kết, thúc đẩy phát triển chung và củng cố một hệ thống đa phương mạnh mẽ, hiệu quả, có khả năng ứng phó với những thách thức của thời đại.