Xung đột tại Trung Đông: Giao tranh tiếp tục lan rộng giữa lúc bế tắc ngoại giao

Theo phóng viên TTXVN tại Trung Đông, ngày 27/3 tình hình an ninh diễn biến phức tạp, khi hàng loạt vụ tấn công bằng thiết bị bay không người lái (UAV), không kích và cảnh báo quân sự xảy ra đồng loạt tại nhiều quốc gia, làm dấy lên lo ngại về nguy cơ xung đột leo thang và kéo dài.
Chú thích ảnh
Cảnh đổ nát sau cuộc không kích tại Tehran, Iran. Ảnh: THX/TTXVN

Giới chức Kuwait xác nhận cảng thương mại chính của nước này là cảng Shuwaikh đã bị UAV tấn công rạng sáng cùng ngày. Theo Cơ quan Quản lý Cảng Kuwait, vụ việc gây thiệt hại vật chất nhưng không ghi nhận thương vong. Ngay sau vụ tấn công, các quy trình ứng phó khẩn cấp đã được kích hoạt. Trước đó, Lực lượng Vệ binh Quốc gia Kuwait thông báo đã bắn hạ 2 UAV nhằm bảo vệ các cơ sở trọng yếu.

Tại Saudi Arabia, Bộ Quốc phòng nước này cho biết, hệ thống phòng không đã đánh chặn và phá hủy 5 UAV tại tỉnh miền Đông – khu vực có nhiều cơ sở năng lượng quan trọng. Động thái này diễn ra trong bối cảnh Iran gia tăng các hoạt động quân sự nhằm đáp trả các cuộc không kích của Mỹ và Israel, khiến toàn bộ khu vực Vùng Vịnh rơi vào tình trạng báo động cao.

Về phía Iran, quân đội nước này đưa ra cảnh báo cứng rắn rằng các khách sạn trong khu vực có binh sĩ Mỹ lưu trú sẽ bị coi là mục tiêu hợp pháp. Người phát ngôn quân đội Iran nhấn mạnh, bất kỳ địa điểm nào có sự hiện diện của lực lượng Mỹ đều có thể bị tấn công, đồng thời cáo buộc Washington sử dụng cơ sở dân sự tại các nước Vùng Vịnh làm “lá chắn sống”. Trước đó, Iran được cho là đã gửi cảnh báo tới nhiều khách sạn, đặc biệt tại Các Tiểu vương quốc Arập Thống nhất (UAE) và Bahrain, yêu cầu không tiếp nhận binh sĩ Mỹ.

Trong khi đó, sáng 27/3, quân đội Israel xác nhận đã tiến hành một đợt không kích quy mô lớn nhằm vào các mục tiêu tại thủ đô Tehran. Theo thông báo của Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF), các cuộc tấn công tập trung vào cơ sở sản xuất tên lửa đạn đạo, hệ thống phòng không và các bệ phóng tên lửa tại cả khu vực thủ đô lẫn miền Tây Iran. 

Đây là một phần trong chiến dịch quân sự bắt đầu từ cuối tháng 2, khi Mỹ và Israel mở các đợt tấn công nhằm vào Iran, khiến xung đột nhanh chóng lan rộng ra toàn khu vực Trung Đông. Cùng thời điểm, còi báo động phòng không vang lên tại Israel khi nước này phải đối phó với các đợt phóng tên lửa từ Iran. Nhiều quốc gia Vùng Vịnh như Qatar, Bahrain và UAE cũng ghi nhận cảnh báo tương tự.

Diễn biến quân sự căng thẳng xảy ra ngay trước thềm cuộc họp của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc dự kiến bàn về các cuộc tấn công nhằm vào cơ sở hạ tầng dân sự tại Iran. Theo các nguồn ngoại giao, cuộc họp được tổ chức theo đề nghị của Nga, trong bối cảnh Mỹ – nước đang giữ chức Chủ tịch Hội đồng – vẫn tiếp tục ủng hộ chiến dịch quân sự cùng Israel. 

Trong khi đó, các tổ chức nhân đạo cảnh báo, cơ sở hạ tầng dân sự tại Iran, bao gồm nhà ở, bệnh viện và trường học, đã bị tàn phá nghiêm trọng. Nguy cơ một cuộc khủng hoảng nhân đạo quy mô lớn đang hiện hữu nếu xung đột tiếp tục kéo dài. Theo số liệu mới nhất, hơn 1.900 người đã thiệt mạng tại Iran kể từ khi chiến sự nổ ra. Tại Israel có 18 người chết, trong khi Liban ghi nhận hơn 1.100 nạn nhân thiệt mạng. Ngoài ra, thương vong cũng được báo cáo tại Iraq, Bờ Tây và các quốc gia Vùng Vịnh.

Trước các diễn biến quân sự căng thẳng, các doanh nghiệp du lịch Pháp đã quyết định kéo dài khuyến cáo tạm dừng các chuyến du lịch trọn gói tới 9 nước Trung Đông đến hết ngày 7/4, tức là thêm 1 tuần so với khuyến cáo trước đó song nhiều khả năng đây chưa phải là mốc cuối cùng. Khuyến cáo được áp dụng đối với các tour trọn gói tới Saudi Arabia, Bahrain, UAE, Iraq, Israel, Jordan, Liban, Oman và Qatar. Bên cạnh đó, các công ty lữ hành tiếp tục hỗ trợ những du khách đang ở trong khu vực hoặc đang di chuyển, nhất là với trường hợp các chuyến bay bị gián đoạn.

Thanh Bình - Hữu Chiến  (TTXVN)

Dành cho bạn

Hàn Quốc bỏ giới hạn giờ làm thêm đối với công chức

Hàn Quốc bỏ giới hạn giờ làm thêm đối với công chức

Hàn Quốc đang xem xét bãi bỏ giới hạn số giờ làm thêm được công nhận đối với công chức, theo đó tiền làm thêm giờ sẽ được tính dựa trên thời gian làm việc thực tế, thay vì giới hạn tối đa 4 giờ/ngày như hiện nay.

Người tị nạn tại thị trấn Al-Tina, Sudan. Ảnh: THX/TTXVN

Hoạt động viện trợ tại Sudan đang đứng trước nguy cơ sụp đổ

Tổ chức Di cư Quốc tế (IOM) cảnh báo mạng lưới viện trợ nhân đạo tại Sudan có thể sụp đổ trong vài tuần tới nếu không được bổ sung nguồn tài chính khẩn cấp, trong bối cảnh xung đột, mưa lớn và làn sóng di dời tiếp tục khiến nhu cầu cứu trợ tăng cao.

Tòa án Tối cao Mỹ tại Washington, D.C. Ảnh: THX/TTXVN

Tòa án Tối cao Mỹ bác nỗ lực hạn chế bỏ phiếu qua thư

Tòa án Tối cao Mỹ không cho phép chính quyền Tổng thống Donald Trump áp dụng ngay các yêu cầu mới đối với phiếu bầu qua thư, qua đó giúp các bang duy trì quy trình hiện hành khi hoạt động bỏ phiếu cho cuộc bầu cử giữa kỳ đã bắt đầu.