Xung đột tại Trung Đông: Iran đặt thời hạn cho kế hoạch tấn công các trường đại học

Trong một cảnh báo ngày 29/3, Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) cho biết đang cân nhắc tất cả các trường đại học của Israel và Mỹ tại Tây Á là “mục tiêu hợp pháp”, nhằm đáp trả việc các trường đại học của nước này bị tấn công.
Chú thích ảnh
Vệt tên lửa trên bầu trời Jerusalem khi vật thể bay hướng về miền Trung Israel, ngày 27/3/2026. Ảnh: THX/TTXVN

Trên mạng tin tức chính thức Sepah News, IRGC nêu rõ tất cả các trường đại học của Israel và Mỹ trong khu vực là mục tiêu cho đến khi Iran không kích thành công 2 trường trong số này. Cảnh báo nêu rõ Mỹ cần có động thái chính thức phản đối việc các trường đại học Iran bị tấn công trước 12h00 ngày 30/3, theo giờ địa phương (tức 15h30 cùng ngày theo giờ Việt Nam), nếu không muốn các trường đại học của mình trong khu vực bị không kích.

Đây là lời đáp của Tehran đối với các vụ không kích nhằm vào Đại học Khoa học và Công nghệ ở Tehran hôm 28/3 và Đại học Công nghệ Isfahan ở thành phố miền Trung Isfahan hôm 26/3. Theo IRGC, đây là 2 trong số rất nhiều trường đại học của Iran bị tấn công trong 30 ngày qua. Lực lượng này khuyến cáo tất cả nhân viên, sinh viên và người dân sống gần các trường đại học của Israel và Mỹ tránh xa khu vực này ít nhất 1 km.

Về phía Israel, cùng ngày, quân đội nước này tuyên bố hoàn thành đợt tấn công mới nhất nhằm vào các cơ sở hạ tầng ở Tehran và các khu vực khác của Iran.

Theo người phát ngôn quân đội Israel, đợt tấn công quy mô lớn vừa qua nhằm vào các trung tâm chỉ huy tạm thời, các cơ sở lưu trữ và sản xuất tên lửa đạn đạo và phòng không, cùng các địa điểm sản xuất và kho vũ khí của Iran.

Đợt tấn công mới diễn ra vào thời điểm tròn 1 tháng kể từ khi Mỹ-Israel mở cuộc tấn công vào Iran. Trong bối cảnh căng thẳng liên tục leo thang, chưa có đột phá trong các nỗ lực nhằm đạt được thỏa thuận ngừng bắn sau 30 ngày xung đột.

Phương Hà  (TTXVN)

Dành cho bạn

Một giàn khoan dầu của Iran. Ảnh: IRNA/TTXVN

Bộ trưởng Dầu mỏ Iran bất ngờ từ chức giữa chiến dịch gây sức ép kinh tế của Mỹ

Bộ trưởng Dầu mỏ Iran Mohsen Paknejad đã từ chức mà chưa công bố lý do, trong bối cảnh Tehran đang chịu sức ép kinh tế gia tăng từ Washington. Động thái diễn ra chỉ vài ngày sau khi Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent tuyên bố Iran không được đưa dầu thô lên các tàu chở dầu trong tháng 9 và Washington đang siết nguồn thu quan trọng của nước này.

Các tân sinh viên Việt Nam niên khóa 2026 - 2027 được chào đón tại Hungary

Các tân sinh viên Việt Nam niên khóa 2026 - 2027 được chào đón tại Hungary

Ngày 3/10 (giờ Praha), Đại sứ quán nước ta tại Hungary phối hợp với Hội Sinh viên Việt Nam sở tại đã tổ chức chương trình Chào Tân sinh viên năm học 2026-2027, với sự tham dự của gần 100 sinh viên và nghiên cứu sinh Việt Nam đang học tập tại các trường đại học trên khắp quốc gia Trung Âu này.

OPEC+ nhất trí giữ nguyên sản lượng dầu mỏ trong tháng 11

OPEC+ nhất trí giữ nguyên sản lượng dầu mỏ trong tháng 11

Theo phóng viên TTXVN tại New York, Các quốc gia chủ chốt thuộc Tổ chức Các nước Xuất khẩu Dầu mỏ và các đối tác (OPEC+) ngày 4/10 đã đạt được đồng thuận về việc duy trì hạn ngạch khai thác dầu thô không đổi trong tháng 11 tới, giữa lúc xung đột vũ trang tại khu vực Trung Đông tiếp tục làm tê liệt một phần nguồn cung ứng của liên minh này.

Bầu cử giữa kỳ Mỹ 2026: Cử tri gốc Latinh chuyển hướng sang đảng Dân chủ

Bầu cử giữa kỳ Mỹ 2026: Cử tri gốc Latinh chuyển hướng sang đảng Dân chủ

Theo phóng viên TTXVN tại Washington, các cuộc thăm dò mới được công bố ngày 4/10 (giờ địa phương) cho thấy cử tri gốc Latinh (Hispanic) đang có xu hướng chuyển sang ủng hộ đảng Dân chủ trong cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ năm 2026, trong bối cảnh mức độ ủng hộ Tổng thống Donald Trump và Đảng Cộng hòa giảm đáng kể, đặc biệt liên quan đến vấn đề kinh tế.