G-7 đặt điều kiện dỡ bỏ trừng phạt Nga

Ngoại trưởng Nhóm các nền công nghiệp phát triển (G-7) khẳng định Phương Tây chỉ có thể dỡ bỏ các biện pháp trừng phạt Nga khi Moskva thực thi đầy đủ thỏa thuận ngừng bắn đạt được tại Minsk (Belarus) và tôn trọng chủ quyền của Ukraine.
Ngày 15/4, ngoại trưởng Nhóm các nền công nghiệp phát triển (G-7) khẳng định Phương Tây chỉ có thể dỡ bỏ các biện pháp trừng phạt Nga khi Moskva thực thi đầy đủ thỏa thuận ngừng bắn đạt được tại Minsk (Belarus) hồi tháng 2 vừa qua và tôn trọng chủ quyền của Ukraine.
G-7 đặt điều kiện dỡ bỏ trừng phạt Nga ảnh 1

Ngoại trưởng các nước G7 tại hội nghị ngày 15/4. Ảnh: AFP/TTXVN

Tuyên bố chung được đưa ra sau khi kết thúc Hội nghị Ngoại trưởng G-7 được tổ chức tại thành phố Luebeck, miền bắc nước Đức, nêu rõ: "Nhóm G-7 nhấn mạnh mối liên hệ chặt chẽ giữa việc thực thi đầy đủ thỏa thuận Minsk và các biện pháp trừng phạt quốc tế. Các biện pháp trừng phạt không tự chấm dứt, điều đó gắn liền với việc Nga tuân thủ hoàn toàn các thỏa thuận Minsk và tôn trọng chủ quyền của Ukraine". Các ngoại trưởng G-7 hoan nghênh Ukraine và Nga đang có những bước đi đầu tiên hướng tới thực thi thỏa thuận ngừng bắn, nhưng cũng nhấn mạnh đến “sự cần thiết của việc nhanh chóng đạt được tiến triển lâu dài trong những vấn đề còn tồn đọng" cũng như “tiến triển có thể kiểm chứng" trong việc thực thi lệnh ngừng bắn và rút các vũ khí hạng nặng.TN(Theo Reuters)

Dành cho bạn

Ảnh vệ tinh mới làm rõ thiệt hại nơi Mỹ đỗ AWACS và máy bay tiếp dầu trong chiến tranh Iran

Ảnh vệ tinh mới làm rõ thiệt hại nơi Mỹ đỗ AWACS và máy bay tiếp dầu trong chiến tranh Iran

Những hình ảnh vệ tinh mới xuất hiện trên Google Maps hé lộ dấu vết thiệt hại tại Căn cứ Không quân Prince Sultan ở Saudi Arabia, nơi Mỹ triển khai nhiều nhân lực và khí tài quân sự. Đáng chú ý, các hình ảnh cho thấy dấu vết cháy tại những vị trí từng đỗ máy bay cảnh báo sớm E-3G Sentry và máy bay tiếp dầu KC-135R của Không quân Mỹ.

Brazil bước vào cuộc bầu cử tổng thống

Brazil bước vào cuộc bầu cử tổng thống

Ngày 4/10, hơn 158,7 triệu cử tri Brazil bắt đầu đi bỏ phiếu trong cuộc tổng tuyển cử năm 2026, lựa chọn Tổng thống, thống đốc các bang, Thượng nghị sĩ và các nghị sĩ liên bang, bang.