Ferrari dồn lực cho dòng xe hybrid

Hãng xe thể thao hạng sang của Italy Ferrari thông báo sẽ tung ra khoảng 15 mẫu xe hoàn toàn mới trong giai đoạn 2019 - 2022, trong đó, sẽ có cả mẫu xe theo tiêu chuẩn dòng xe SUV được kỳ vọng như một “thông điệp” hoàn toàn riêng và mới mẻ của Ferrari tới thị trường.
Chú thích ảnh
Ferrari dồn lực cho dòng xe hybrid. Ảnh: businessinsider.com

Theo phóng viên TTXVN tại Italy, Tổng Giám đốc của Ferrari Louis Camilleri cho biết với khẩu hiệu “Xây dựng tương lai từ quá khứ”, hãng xe này đang hướng tới mục tiêu khoảng 60% các sản phẩm sẽ là “xe lai” (hybrid) với nguồn năng lượng sạch, giảm phát thải ô nhiễm.

Theo đó, mẫu xe lai đầu tiên của hãng sẽ ra mắt vào năm 2020. Ngoài ra, trong số 15 mẫu xe mới này có một mẫu xe theo tiêu chuẩn dòng xe SUV gọi là Purosangue.

Theo ông Camilleri, mẫu xe dự kiến sẽ có mặt trên thị trường vào cuối năm 2022 này được kỳ vọng sẽ là một “thông điệp” hoàn toàn riêng và mới mẻ của Ferrari, đứng ngoài khái niệm của các dòng xe đã tồn tại trên thị trường.

Tổng Giám đốc Camilleri cho biết hãng có thể sẽ nâng giá sản phẩm do chi phí để thiết kế, chế tạo và sản xuất động cơ lai sẽ cao hơn. Tuy nhiên, Ferrari nhận định xu hướng sản xuất xe lai với năng lượng sạch sẽ không làm "loãng" thị trường mà ngược lại, sẽ được khẳng định trong lương lai.

Cho đến thời điểm hiện tại, các mục tiêu kinh doanh của Ferrari đều được ghi nhận khá lạc quan: các khoản đầu tư đã đạt 650 triệu euro, tăng 100 triệu euro so với kế hoạch; các khoản vay ròng để sản xuất đã giảm từ 400 triệu dự kiến xuống còn 350 triệu. Hãng Ferrari ước tính doanh số của hãng sẽ vượt 5 tỷ euro.

(TTXVN/Báo Tin tức)

Dành cho bạn

Ứng dụng năng lượng nguyên tử tại nhiều lĩnh vực tại Việt Nam

Ứng dụng năng lượng nguyên tử tại nhiều lĩnh vực tại Việt Nam

Năng lượng nguyên tử đang được ứng dụng tại Việt Nam trong nhiều lĩnh vực, nổi bật là y tế, nông nghiệp, công nghiệp, tài nguyên và môi trường. Cùng với mở rộng các ứng dụng, Việt Nam đang đặt yêu cầu chuẩn bị nguồn nhân lực để đáp ứng giai đoạn phát triển mới của lĩnh vực này.

Đại học Manchester và hành trình biến nghiên cứu thành 11 startup

Đại học Manchester và hành trình biến nghiên cứu thành 11 startup

Từ phòng thí nghiệm đến thị trường, Đại học Manchester đã góp phần hình thành 11 startup trong 11 năm, cho thấy vai trò của các trường đại học trong việc thương mại hóa kết quả nghiên cứu. Kinh nghiệm này cũng gợi mở hướng kết nối chặt chẽ hơn giữa nghiên cứu khoa học, doanh nghiệp và hệ sinh thái đổi mới sáng tạo tại Việt Nam.

Cuộc đua AI trước lời kêu gọi 'giảm tốc'

Cuộc đua AI trước lời kêu gọi 'giảm tốc'

Trong khoảng 10 ngày đầu tháng 9/2026, hàng loạt sự kiện dồn dập đã khiến chính các công ty AI lớn nhất thế giới phải chững lại và xem xét mức độ an toàn của những sản phẩm do mình tạo ra.