FAA cảnh báo bay qua Trung, Nam Mỹ do nguy cơ hoạt động quân sự

Cơ quan Hàng không Liên bang Mỹ (FAA) đã cảnh báo phi công của các hãng hàng không Mỹ về nguy cơ khi bay qua vùng trời phía Đông Thái Bình Dương gần Mexico, Trung Mỹ và một phần Nam Mỹ. FAA viện dẫn lo ngại về “hoạt động quân sự” cùng nguy cơ gây nhiễu định vị vệ tinh.
Chú thích ảnh
Máy bay của Hãng hàng không American Airlines và American Eagle tại sân bay ở Arlington, Virginia, Mỹ. Ảnh tư liệu: AFP/TTXVN

Fox News (Mỹ) đưa tin, cảnh báo trên được ban hành ngày 16/1 thông qua loạt Thông báo gửi Phi công (NOTAM), trong đó nhấn mạnh về rủi ro tiềm tàng đối với máy bay ở mọi độ cao, kể cả trong các chặng bay ngang qua khu vực, cũng như khi cất cánh và hạ cánh. Thông báo mới nhất của FAA sẽ có hiệu lực trong vòng 60 ngày.

Đáng chú ý, FAA cũng xác nhận với USA Today (Mỹ) rằng cơ quan này đã phát đi các NOTAM khuyến cáo bay đối với những khu vực cụ thể tại Mexico, Trung Mỹ, Panama, Bogota, Guayaquil, cũng như không phận trên khu vực phía Đông Thái Bình Dương.

Chưa rõ nguyên nhân nào dẫn tới việc FAA ban hành khuyến cáo yêu cầu các đơn vị khai thác máy bay “hết sức thận trọng”. Tuy nhiên, nó xuất hiện sau nhiều tháng quân đội Mỹ liên tục tấn công các tàu tình nghi tham gia buôn bán ma túy trên Caribe và vùng phía Đông Thái Bình Dương.

Hồi tháng 11/2025, FAA từng cảnh báo tất cả phi công cần thận trọng khi bay qua không phận Venezuela, với lý do “tình hình an ninh ngày càng xấu đi, và hoạt động quân sự gia tăng”. Đến ngày 3/1, lực lượng Mỹ đột kích Venezuela đồng thời bắt giữ Tổng thống Nicolas Maduro và Đệ nhất phu nhân Cilia Flores. Mỹ cáo buộc nhà lãnh đạo Venezuela liên quan đến khủng bố ma túy và buôn bán ma túy. Về phần Tổng thống Maduro, ông bác bỏ mọi cáo buộc nhằm và khẳng định bản thân vô tội. Bên cạnh đó, ông khẳng định vẫn là Tổng thống hợp pháp của Venezuela.

Tháng 12 năm ngoái, một chuyến bay của hãng hàng không giá rẻ Mỹ JetBlue xuất phát từ Curacao ở Caribe đã buộc phải ngừng tăng độ cao để tránh nguy cơ va chạm với máy bay tiếp liệu của Không quân Mỹ.

Chú thích ảnh
Tổng thống Mỹ Donald Trump phát biểu với báo giới tại Nhà Trắng, Washington, D.C. Ảnh tư liệu: THX/TTXVN

Trong một diễn biến khác, Tổng thống Donald Trump cho biết Mỹ sẽ mở rộng các chiến dịch nhằm vào băng đảng ma túy.

Phát biểu trên Fox News hồi đầu tháng 1, ông Trump nói: “Chúng tôi đã chặn đứng 97% lượng ma túy tuồn vào Mỹ bằng đường biển, và giờ sẽ bắt đầu siết chặt đường bộ. Các băng đảng đang thao túng Mexico. Thật đáng buồn khi chứng kiến những gì đang xảy ra với đất nước này”.

Ngày 6/1, Tổng thống Mexico Claudia Sheinbaum khẳng định Chính phủ nước này duy trì quan điểm nhất quán, đồng thời sẵn sàng trao đổi và đối thoại với Mỹ về cuộc chiến chống buôn bán ma túy. Bà Sheinbaum cho rằng cách tiếp cận phù hợp để hai bên hợp tác là tăng cường các kênh ngoại giao và thúc đẩy các thỏa thuận dựa trên sự tôn trọng lẫn nhau cũng như các nguyên tắc hợp tác quốc tế.

Bà Sheinbaum cũng nhấn mạnh Mexico đang thực hiện đầy đủ trách nhiệm trong cuộc đấu tranh chống tội phạm có tổ chức, đồng thời cho rằng Mỹ cần tiếp tục tăng cường các biện pháp nhằm ngăn chặn tình trạng buôn lậu vũ khí, phân phối ma túy và rửa tiền ngay trên lãnh thổ của mình.

Trước đó 1 ngày, Tổng thống Mexico nhấn mạnh rằng vấn nạn ma túy không thể giải quyết bằng hành động can thiệp quân sự từ nước ngoài. Chính quyền Mexico đang thực hiện chiến lược toàn diện, vừa tăng cường năng lực các cơ quan an ninh, vừa giải quyết các vấn đề xã hội.

Theo dữ liệu chính thức từ tháng 10/2024 đến tháng 11/2025, tỷ lệ giết người tại Mexico đã giảm 37%; hơn 300 tấn ma túy bị thu giữ và gần 1.700 phòng thí nghiệm ma túy bị triệt phá.

Hà Linh/Báo Tin tức và Dân tộc

Dành cho bạn

Mỹ đề xuất lập quỹ 10 tỷ USD tái thiết hạ tầng khu vực Trung Đông

Mỹ đề xuất lập quỹ 10 tỷ USD tái thiết hạ tầng khu vực Trung Đông

Chính quyền Tổng thống Donald Trump đề xuất đầu tư 5 tỷ USD vào một quỹ mới nhằm giúp các nước Trung Đông xây dựng lại cơ sở hạ tầng năng lượng bị tàn phá trong cuộc xung đột giữa Mỹ, Israel với Iran và giảm phụ thuộc vào eo biển Hormuz trong việc vận chuyển dầu và khí đốt.

Đại diện cấp cao phụ trách an ninh và chính sách đối ngoại Liên minh châu Âu (EU) Kaja Kallas phát biểu tại cuộc họp báo ở Brussels, Bỉ. Ảnh: AA/TTXVN

EU cần hơn 10 tàu chiến bảo vệ hàng hải Biển Đỏ

Đại diện cấp cao phụ trách an ninh và chính sách đối ngoại Liên minh châu Âu (EU) Kaja Kallas ngày 22/9 cho biết, sứ mệnh hải quân của khối nhằm bảo vệ hoạt động vận tải biển tại Biển Đỏ cần được tăng cường lên hơn 10 tàu chiến, trong bối cảnh hiện chưa có đủ số tàu này trong khu vực.

Sự cố viễn thông gây chao đảo ngành hàng không Mỹ

Sự cố viễn thông gây chao đảo ngành hàng không Mỹ

Cục Hàng không Liên bang Mỹ (FAA) cuối ngày 21/9 thông báo đã khắc phục hoàn toàn sự cố đường truyền viễn thông tại trạm kiểm soát không lưu khu vực Đông Bắc, chấm dứt tình trạng gián đoạn giao thông hàng không quy mô lớn khiến khoảng 7.000 chuyến bay trên khắp nước Mỹ bị hủy hoặc chậm chuyến.