Euroclear hoan nghênh quyết định của EU không sử dụng tài sản Nga cho Ukraine

Euroclear ngày 22/12 cho biết tổ chức này hoan nghênh quyết định của Hội đồng châu Âu không sử dụng tài sản của Nga để tài trợ cho Ukraine.
Chú thích ảnh
Trụ sở Ủy ban châu Âu tại Brussels, Bỉ. Ảnh: THX/TTXVN

“Chúng tôi hoan nghênh quyết định của Hội đồng châu Âu về phương án tài trợ cho Ukraine và vẫn cam kết hỗ trợ việc thực hiện các biện pháp của EU. Chúng tôi sẽ tiếp tục hợp tác mang tính xây dựng với các nhà hoạch định chính sách về các vấn đề liên quan đến lệnh trừng phạt, đồng thời bảo đảm các hành động của mình phù hợp với những mục tiêu rộng lớn hơn về ổn định tài chính và pháp quyền”, đài Sputnik dẫn tuyên bố của Euroclear - tập đoàn lưu ký chứng khoán có trụ sở tại Bỉ. Hiện Euroclear đang nắm giữ khoảng 185 tỷ euro tài sản của Nga.

Trước đó, ngày 18/12, Chủ tịch Hội đồng châu Âu Antonio Costa cho biết EU sẽ cùng chia sẻ nghĩa vụ tài chính để cung cấp cho Ukraine khoản vay trị giá 90 tỷ euro (tương đương 105,4 tỷ USD), được bảo đảm bằng ngân sách EU, thay vì dùng tài sản đóng băng của Nga như đề xuất. 

Hungary, Slovakia và Cộng hòa Séc được cho là đã từ chối gánh bất kỳ nghĩa vụ tài chính nào nhằm bảo đảm khoản vay này.

Hồi đầu tháng 12, Euroclear cảnh báo kế hoạch sử dụng tài sản của Nga để cấp các khoản vay bồi thường cho Ukraine có thể làm suy yếu niềm tin vào khu vực đồng tiền chung châu Âu (Eurozone).

Theo Euroclear, đề xuất này mang tính mong manh, khó lường và tiềm ẩn nhiều rủi ro pháp lý – tài chính. Tập đoàn lưu ký chứng khoán của Bỉ cho rằng cấu trúc hiện nay của kế hoạch chứa quá nhiều yếu tố pháp lý mới và thiếu cơ chế bảo đảm rõ ràng, có thể khiến hệ thống tài chính châu Âu đối mặt nguy cơ thoái vốn trên diện rộng nếu các nhà đầu tư quốc tế coi đây là một hình thức tịch thu tài sản quốc gia.

Trong một diễn biến liên quan, Ngân hàng Trung ương Liên bang Nga đã khởi kiện Euroclear. Sáng 12/12, cơ quan này thông báo bắt đầu các thủ tục pháp lý nhằm “đòi bồi thường thiệt hại”, đồng thời quy trách nhiệm cho Euroclear trong việc ngăn chặn giải phóng số tài sản đang chịu sự điều chỉnh của luật pháp EU.

Bảo Hà/Báo Tin tức và Dân tộc

Dành cho bạn

Xuất khẩu dầu Trung Đông tăng mạnh bất chấp rủi ro hàng hải

Xuất khẩu dầu Trung Đông tăng mạnh bất chấp rủi ro hàng hải

Theo số liệu của công ty chuyên cung cấp dữ liệu và phân tích thị trường hàng hóa Kpler, xuất khẩu dầu thô từ Trung Đông đang tăng trở lại với lượng dầu xuất khẩu đạt 19,5 - 22,5 triệu thùng/ngày trong những ngày cuối tháng 9 vừa qua, cao hơn mức trung bình 18 triệu thùng/ngày trước khi xung đột bắt đầu. Hoạt động vận chuyển khí tự nhiên hóa lỏng (LNG) qua eo biển Hormuz cũng ghi nhận xu hướng tăng trong tháng 9, đạt mức cao nhất kể từ tháng 2/2026.

Giá dầu giảm do nguồn cung Trung Đông tăng và G7 xả kho dự trữ

Giá dầu giảm do nguồn cung Trung Đông tăng và G7 xả kho dự trữ

Trong phiên ngày 5/10, giá dầu châu Á giảm khi khối lượng xuất khẩu dầu thô của Trung Đông tăng trở lại và Nhóm các nước công nghiệp phát triển hàng đầu thế giới (G7) quyết định xả kho dự trữ. Nguồn cung dồi dào đã xoa dịu những lo ngại của thị trường về nguy cơ gián đoạn hạ tầng năng lượng tại vùng Vịnh trong bối cảnh cuộc xung đột giữa Mỹ - Israel và Iran kéo dài.

Chuyển hóa tiềm năng thành kết quả hợp tác Việt Nam - Algeria

Chuyển hóa tiềm năng thành kết quả hợp tác Việt Nam - Algeria

Những tiềm năng và sự tin cậy chính trị vững chắc giữa Việt Nam và Algeria sẽ được chuyển hóa thành những kết quả hợp tác ngày càng cụ thể, đặc biệt trong các lĩnh vực kinh tế - thương mại, đầu tư, năng lượng, dầu khí và khoa học, công nghệ.