Ngân hàng trung ương Nga kiện Euroclear đòi bồi thường

Theo hãng tin RIA Novosti, ngày 12/12, Ngân hàng trung ương Nga (CBR) ra tuyên bố cho rằng kế hoạch của Ủy ban châu Âu (EC) sử dụng tài sản của ngân hàng này bị đóng băng tại châu Âu là bất hợp pháp và trái với luật pháp quốc tế.
Chú thích ảnh
Trụ sở Ngân hàng trung ương Nga tại Moskva. Ảnh: Shutterstock/TTXVN

CBR đưa ra tuyên bố trên sau khi EC đề xuất 2 giải pháp hỗ trợ tài chính cho Ukraine trong giai đoạn 2026-2027 và dự thảo văn bản pháp lý về kế hoạch cho Kiev vay tiền từ tài sản bị đóng băng của Nga. Theo CBR, các cơ chế được nêu ra trong dự thảo văn bản pháp lý về việc sử dụng trực tiếp hoặc gián tiếp tài sản của ngân hàng, cũng như bất kỳ hình thức sử dụng tài sản nào khác mà không có sự chấp thuận của CBR đều là bất hợp pháp và trái với luật pháp quốc tế.

CBR khẳng định sẽ có hành động pháp lý liên quan trước bất kỳ hành động nào của EC. Theo đó, cùng ngày, CBR cho biết đã đệ đơn kiện tập đoàn lưu ký chứng khoán Euroclear ở Bỉ lên Tòa án Trọng tài Moskva với cáo buộc Euroclear gây thiệt hại cho CBR để đòi bồi thường. CBR nhấn mạnh các hành vi trái phép của Euroclear cũng như các cơ chế mà EC đang xem xét đã gây thiệt hại cho ngân hàng khiến CBR không thể sử dụng tiền và chứng khoán của mình.

Trong khi đó, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga, bà Maria Zakharova tuyên bố các nước phương Tây cần hiểu rõ những hậu quả nghiêm trọng mà họ sẽ phải gánh chịu nếu sử dụng tài sản bị đóng băng của Nga để tài trợ cho Ukraine. Bà cảnh báo hành động như vậy sẽ ảnh hưởng đến sự ổn định của Khu vực sử dụng đồng tiền chung châu Âu (Eurozone) và sức hấp dẫn của môi trường pháp lý Liên minh châu Âu (EU) đối với các nhà đầu tư nước ngoài, chủ yếu đến từ các nước châu Á và Trung Đông.

Kế hoạch cho Ukraine vay tiền từ tài sản đóng băng của Nga ở châu Âu là một trong 3 lựa chọn đang được EC đề xuất nhằm đáp ứng các nhu cầu tài chính và quân sự của Kiev trong 2 năm tới. Theo kế hoạch này, EC sẽ chuyển tài sản bị phong tỏa của CBR cho Ukraine dưới dạng tín dụng không lãi suất, nhưng phần lớn số tài sản này (khoảng 185 tỷ euro, tương đương 215 tỷ USD) lại đang được giữ tại Euroclear. Hai lựa chọn khác, được Chủ tịch EC Von der Leyen đưa ra, bao gồm các nước thành viên EU cung cấp các khoản viện trợ không hoàn lại cho Ukraine hoặc EU sẽ vay tiền để hỗ trợ Kiev. Tuy nhiên, các phương án này đều đang vấp phải tranh cãi trong nội bộ EU.

Trần Quyên (TTXVN)

Dành cho bạn

Trung Quốc kêu gọi Mỹ tôn trọng các nguyên tắc thương mại

Trung Quốc kêu gọi Mỹ tôn trọng các nguyên tắc thương mại

Ngày 23/10, Trung Quốc đã lên tiếng phản đối đề xuất mới nhất của Mỹ về việc hạn chế đầu tư vào các công ty công nghệ sinh học của nước này; đồng thời yêu cầu Washington tôn trọng các nguyên tắc cốt lõi của nền kinh tế thị trường. Đây là căng thẳng thương mại mới nhất giữa hai nền kinh tế lớn nhất thế giới.

Nga-Ukraine-Mỹ sẽ sớm đàm phán an ninh tại Abu Dhabi (UAE)

Nga-Ukraine-Mỹ sẽ sớm đàm phán an ninh tại Abu Dhabi (UAE)

Ngày 23/10, người phát ngôn Điện Kremlin, ông Dmitry Peskov cho biết cuộc đàm phán ba bên giữa Nga, Ukraine và Mỹ sẽ được nối lại tại Abu Dhabi ở Các Tiểu vương quốc Arập Thống nhất (UAE) vào khoảng nửa đầu tháng 11.

Nhật Bản phát hiện hóa thạch dấu chân khủng long lớn từ kỷ Jura

Nhật Bản phát hiện hóa thạch dấu chân khủng long lớn từ kỷ Jura

Theo phóng viên TTXVN tại Tokyo, một nhóm nghiên cứu Nhật Bản ngày 22/10 thông báo đã phát hiện hóa thạch dấu chân khủng long thuộc loại lớn nhất từng được tìm thấy tại nước này, trong một tầng địa chất có niên đại từ cuối kỷ Jura ở tỉnh Fukushima, Đông Bắc Nhật Bản.

Israel phong tỏa Bờ Tây sau vụ nổ súng khiến 5 người bị thương

Israel phong tỏa Bờ Tây sau vụ nổ súng khiến 5 người bị thương

Theo phóng viên TTXVN tại Trung Đông, ngày 23/10, Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu cho biết đã chỉ thị các lực lượng an ninh triển khai biện pháp phong tỏa toàn diện Bờ Tây, sau vụ nổ súng khiến 5 người Israel bị thương, trong đó 2 người đang trong tình trạng nguy kịch.