EU xem xét không ký hợp đồng mới mua năng lượng của Nga

Theo phóng viên TTXVN tại Brussels, Ủy ban châu Âu (EC) đang khẩn trương đánh giá khả năng áp đặt lệnh cấm các công ty thuộc Liên minh châu Âu (EU) ký hợp đồng mới mua nhiên liệu hóa thạch từ Nga, đồng thời tìm cách hỗ trợ doanh nghiệp chấm dứt các hợp đồng hiện tại với Nga mà không bị phạt.
Chú thích ảnh
Nhà máy lọc dầu Orenburg của Tập đoàn Gazprom ở tỉnh Orenburg, Nga. Ảnh: Reuters/TTXVN

Theo một nguồn tin cấp cao từ EU, lộ trình hành động dự kiến được công bố vào ngày 6/5, trong đó có thể có đề xuất các giải pháp pháp lý và thương mại nhằm cắt giảm nhập khẩu khí đốt hóa lỏng (LNG) từ Nga. 

Mặc dù lượng khí đốt Nga qua đường ống giảm mạnh từ sau năm 2022, nhưng Nga vẫn chiếm 19% tổng nguồn cung khí đốt và LNG của EU trong năm 2024. Ủy ban châu Âu cũng đang cân nhắc viện dẫn điều khoản "bất khả kháng" để giúp các công ty rút khỏi những hợp đồng hiện có.

Nếu được tiến hành, biện pháp pháp lý mới có thể yêu cầu sự đồng thuận của Nghị viện châu Âu và phần lớn các nước thành viên. Ủy ban châu Âu lưu ý mọi hành động cần đảm bảo không làm tổn hại đến an ninh năng lượng của khối. Đây được xem là bước tiến quan trọng trong nỗ lực xây dựng một chính sách năng lượng độc lập và bền vững hơn cho châu Âu, trong bối cảnh địa chính trị đầy biến động và các áp lực ngày càng lớn về an ninh năng lượng.   

Hương Giang (TTXVN)

Dành cho bạn

Việt Nam và Đức hợp tác bảo đảm nước sạch cho vùng thiên tai

Việt Nam và Đức hợp tác bảo đảm nước sạch cho vùng thiên tai

Theo phóng viên TTXVN tại Đức, sự kiện "Nước là quyền con người" diễn ra cuối tuần qua tại Thư viện Egon-Erwin-Kisch ở quận Lichtenberg, Berlin nhằm đề cao vai trò của nước sạch, hỗ trợ nhân đạo và hợp tác giữa chính quyền địa phương trong ứng phó thiên tai.

Việt Nam ủng hộ ngăn chặn sử dụng bom, đạn chùm và mìn sát thương

Việt Nam ủng hộ ngăn chặn sử dụng bom, đạn chùm và mìn sát thương

Theo phóng viên TTXVN tại Viêng Chăn, ngày 14/9, Chính phủ Lào đã chủ trì khai mạc Hội nghị rà soát lần thứ ba Công ước Cấm bom, đạn chùm năm 2026, với chủ đề “Thúc đẩy tiến độ thực hiện Công ước để xây dựng một thế giới không còn mối đe dọa từ bom, đạn chùm”.

Việt Nam kêu gọi củng cố hệ thống đa phương mạnh mẽ và hiệu quả

Việt Nam kêu gọi củng cố hệ thống đa phương mạnh mẽ và hiệu quả

Việt Nam mong muốn xây dựng một môi trường quốc tế trong đó các khác biệt được giải quyết thông qua đối thoại, hợp tác thay cho đối đầu, đồng thời kêu gọi các nước cùng bảo vệ hòa bình, tăng cường đoàn kết, thúc đẩy phát triển chung và củng cố một hệ thống đa phương mạnh mẽ, hiệu quả, có khả năng ứng phó với những thách thức của thời đại.