EU thành lập Trung tâm nghiên cứu an ninh biên giới

Liên minh châu Âu (EU) vừa chính thức khai trương Trung tâm nghiên cứu an ninh biên giới tại Geel (Bỉ), đánh dấu một bước tiến quan trọng trong việc ứng dụng công nghệ hiện đại để đảm bảo an ninh biên giới, đồng thời giảm thiểu sự gián đoạn cho người dân di chuyển trong khối Schengen.
Chú thích ảnh
Ảnh minh họa: AFP/TTXVN

Theo phóng viên TTXVN tại Brussels, cơ sở nghiên cứu này, đặt dưới sự quản lý của Trung tâm nghiên cứu chung (JRC) thuộc Ủy ban châu Âu (EC) sẽ là nơi tập trung các nhà khoa học và chuyên gia hàng đầu của EU, hợp tác chặt chẽ với các cơ quan thực thi pháp luật để phát triển và thử nghiệm các công nghệ quản lý biên giới tiên tiến. Trung tâm nghiên cứu an ninh biên giới sẽ quy tụ các chuyên gia từ nhiều lĩnh vực, bao gồm phát hiện dấu vết chất nổ, an ninh hàng không, ma túy, công nghệ nano sinh học và chống thiết bị bay không người lái. Các chuyên gia sẽ làm việc cùng nhau để phát triển các giải pháp công nghệ mới, đồng thời cung cấp đào tạo cho lực lượng an ninh biên giới.

Bên cạnh đó, trung tâm nghiên cứu này cũng sẽ hợp tác chặt chẽ với các tổ chức quốc tế như Cơ quan biên phòng châu Âu (Frontex), Cơ quan cảnh sát châu Âu (Europol),... và Cơ quan năng lượng nguyên tử quốc tế (IAEA), nhằm chia sẻ thông tin và kinh nghiệm, cũng như phối hợp trong các hoạt động nghiên cứu và phát triển.

Bà Ekaterina Zaharieva, Ủy viên châu Âu phụ trách khởi nghiệp, nghiên cứu và đổi mới, nhấn mạnh tầm quan trọng của dự án này trong bối cảnh khối Schengen đang đối mặt với nhiều thách thức. Bà Zaharieva cho biết với 1,3 tỷ lượt người qua biên giới bên ngoài mỗi năm, 3,5 triệu lượt người di chuyển tự do trong không gian Schengen mỗi ngày, và 54 triệu người sống dọc theo biên giới nội địa, nhu cầu về các giải pháp an ninh biên giới sáng tạo là vô cùng cấp thiết. Trung tâm nghiên cứu an ninh biên giới của JRC sẽ đóng vai trò then chốt trong việc phát triển và ứng dụng các công nghệ tiên tiến, giúp quản lý biên giới một cách hiệu quả, đồng thời giảm thiểu sự gián đoạn cho người dân.

Việc ra mắt Trung tâm nghiên cứu an ninh biên giới được kỳ vọng sẽ mang lại những bước tiến đột phá trong lĩnh vực an ninh biên giới, góp phần bảo vệ an toàn cho công dân EU và duy trì sự tự do đi lại trong khối Schengen.

Hương Giang (TTXVN)

Dành cho bạn

Nga tuyên bố đánh chặn 1.015 UAV trong một đêm

Nga tuyên bố đánh chặn 1.015 UAV trong một đêm

Theo hãng tin RIA Novosti ngày 18/10, Bộ Quốc phòng Nga thông báo các hệ thống phòng không nước này đã đánh chặn và phá hủy 1.015 thiết bị bay không người lái (UAV) trong đêm 17 và rạng sáng 18/10.

FTA Việt Nam – EFTA thúc đẩy thương mại và hợp tác quốc tế

FTA Việt Nam – EFTA thúc đẩy thương mại và hợp tác quốc tế

Theo phóng viên TTXVN tại Bangkok, ngày 18/10, báo điện tử The Nation (Thái Lan) đưa tin Việt Nam đã ký Hiệp định Thương mại Tự do (FTA) với 4 quốc gia thành viên Hiệp hội Mậu dịch Tự do châu Âu (EFTA) tại Hà Nội, đánh dấu bước tiến quan trọng sau khi tiến trình đàm phán được nối lại trong bối cảnh thương mại toàn cầu nhiều biến động.

Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình và Tổng thống Mỹ Donald Trump (trái); Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình và Tổng thống Liên bang Nga Vladimir Putin. Ảnh: THX/TTXVN

Tiết lộ về phản ứng của Washington trước đề xuất gặp ba bên Nga - Mỹ - Trung về Ukraine

Tổng thống Mỹ Donald Trump được cho là chưa chấp thuận đề xuất của Tổng thống Nga Vladimir Putin về cuộc gặp ba bên với Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình để thảo luận vấn đề Ukraine. Tuy nhiên, theo The Wall Street Journal, một quan chức cấp cao Mỹ cho biết ông Trump có thể cân nhắc ý tưởng tổ chức hội nghị bên lề APEC tại Trung Quốc vào tháng 11. 

GCC hối thúc Nga góp phần hạ nhiệt căng thẳng Trung Đông

GCC hối thúc Nga góp phần hạ nhiệt căng thẳng Trung Đông

Tại hội nghị cấp bộ trưởng lần thứ 9 về Đối thoại chiến lược giữa Hội đồng Hợp tác vùng Vịnh (GCC) và Nga diễn ra ngày tại Manama (Bahrain), Tổng Thư ký GCC Jasem Mohamed Albudaiwi kêu gọi Nga thúc đẩy Iran chấm dứt các cuộc tấn công nhằm vào các quốc gia vùng Vịnh, tôn trọng quyền tự do hàng hải và tham gia đối thoại trên cơ sở quan hệ láng giềng hữu nghị, tôn trọng chủ quyền.