Bulgaria, Romania trở thành thành viên đầy đủ khối Schengen từ đầu năm 2025

Các quốc gia thành viên Liên minh châu Âu (EU) ngày 12/12 đã thông qua quyết định công nhận Bulgaria và Romania là 2 thành viên đầy đủ của Khu vực đi lại tự do Schengen kể từ đầu năm 2025.
Chú thích ảnh
Khu vực Schengen hiện gồm 29 nước thành viên. Ảnh: AFP/TTXVN

Bộ trưởng Nội vụ Sandor Pinter của Hungary - quốc gia giữ cương vị Chủ tịch luân phiên EU - tuyên bố: “Đây là khoảnh khắc lịch sử khi cuối cùng Bulgaria và Romania đã được chào đón (trở thành thành viên khối Schengen).

Hai nước đều là thành viên EU kể từ năm 2007 và đã hội nhập một phần vào khu vực đi lại tự do vào tháng 3, mở cửa cho đi lại bằng đường biển và hàng không mà không cần kiểm tra tại biên giới.
Bucharest và Sofia đã đáp ứng mọi tiêu chí kỹ thuật do EU đặt ra năm 2010, tuy nhiên kể từ năm 2022, đơn xin gia nhập của hai nước này bị Áo chặn lại với lý do quan ngại về vấn đề người di cư. Tuy nhiên, Áo đã không còn phản đối sau khi 3 nước ký thỏa thuận bảo vệ biên giới tại Budapest.

Hôm 9/12, Áo thông báo sẽ không sử dụng quyền phủ quyết tại cuộc họp các bộ trưởng EU ngày 12/12 để mở đường cho 2 nước này trở thành thành viên đầy đủ của Khu vực đi lại tự do Schengen từ ngày 1/1/2025.

Được thành lập năm 1985, khu vực Schengen hiện gồm 29 nước thành viên, trong đó có 25 nước thuộc Liên minh châu Âu và Thụy Sĩ, Na Uy, Iceland và Liechtenstein. Đây là khu vực lớn nhất thế giới không có kiểm soát biên giới nội khối, nơi hơn 400 triệu người có thể đi lại tự do bên trong khu vực.

Thúc Anh (TTXVN)

Dành cho bạn

Bộ trưởng Năng lượng Mỹ dự báo giá xăng, dầu diesel tiếp tục giảm

Bộ trưởng Năng lượng Mỹ dự báo giá xăng, dầu diesel tiếp tục giảm

Bộ trưởng Năng lượng Mỹ Chris Wright ngày 4/10 cho biết, Tổng thống Donald Trump “hoàn toàn nhận thức được những rủi ro đối với dòng chảy năng lượng” trước khi phát động cuộc chiến với Iran hồi đầu năm nay, nhưng lập luận rằng “thế giới không thể duy trì một Iran sở hữu vũ khí hạt nhân.”

Các máy ly tâm tại cơ sở hạt nhân Natanz, Iran. Ảnh tư liệu: AFP/TTXVN (Không được phép chia sẻ, khai thác bởi bên thứ ba)

Iran phản hồi đề xuất chuyển urani làm giàu sang Nga

Ngày 4/10, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran Esmaeil Baghaei cho biết Tehran đã nắm được đề xuất của Nga về việc chuyển urani đã làm giàu từ Iran sang Nga, song sẽ đưa ra quyết định dựa trên lợi ích quốc gia.

Một giàn khoan dầu của Iran. Ảnh: IRNA/TTXVN

Bộ trưởng Dầu mỏ Iran bất ngờ từ chức giữa chiến dịch gây sức ép kinh tế của Mỹ

Bộ trưởng Dầu mỏ Iran Mohsen Paknejad đã từ chức mà chưa công bố lý do, trong bối cảnh Tehran đang chịu sức ép kinh tế gia tăng từ Washington. Động thái diễn ra chỉ vài ngày sau khi Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent tuyên bố Iran không được đưa dầu thô lên các tàu chở dầu trong tháng 9 và Washington đang siết nguồn thu quan trọng của nước này.