Romania, Bulgaria hướng tới gia nhập đầy đủ Khu vực đi lại tự do Schengen

Ngày 18/11, Thủ tướng Romania Marcel Ciolacu cho biết cuộc họp quan trọng diễn ra vào ngày 22/11 tới tại Hungary sẽ mở đường cho Romania và Bulgaria gia nhập đầy đủ Khu vực đi lại tự do Schengen của châu Âu từ tháng 1 năm sau.
Chú thích ảnh
Khu vực Schengen đã bãi bỏ kiểm soát biên giới nội bộ, nhưng vẫn còn nhiều trở ngại. Ảnh: AFP/TTXVN

Hồi tháng 3 năm nay, Romania và Bulgaria, cùng là thành viên của Liên minh châu Âu (EU) và Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO), đã gia nhập một phần khu vực Schengen, với việc đi lại bằng đường hàng không và đường biển mà không cần kiểm tra tại biên giới, sau khi đạt được thỏa thuận sơ bộ với Áo. Ban đầu, Áo phản đối Romania và Bulgaria gia nhập Schengen với lý do hai nước này cần nỗ lực hơn nữa để ngăn chặn tình trạng nhập cư trái phép. Các cuộc đàm phán để hai nước tham gia đầy đủ vào Schengen, trong đó bao gồm việc tự do đi lại trên biên giới đất liền, vẫn được Romania và Bulgaria thúc đẩy trong năm nay. 

Vào đầu tháng này, giới chức Hungary cho biết nước này sẽ tổ chức cuộc họp với sự tham dự của các bộ trưởng nội vụ Áo, Romania và Bulgaria vào ngày 22/11. Trong bình luận mới nhất, Thủ tướng Romania nhấn mạnh rằng cuộc họp này có ý nghĩa quan trọng và ông cũng sẽ đến Hungary vào ngày các bộ trưởng nội vụ nhóm họp để hoàn tất văn bản cuối cùng. Văn bản này cũng cần có sự phê duyệt của Quốc hội Hà Lan, vốn phản đối việc gia nhập của Bulgaria.

Ông Ciolacu cho biết các bên liên quan có một lịch trình thống nhất về việc Romania sẽ tham gia đầy đủ vào Schengen từ tháng 1/2025. Ông không đề cập đến Bulgaria, nhưng việc gia nhập của hai nước này được coi là một thỏa thuận trọn gói.

Mặc dù Romania và Bulgaria nằm trên các tuyến đường chính của hoạt động buôn bán vũ khí, ma túy và buôn người, nhưng Ủy ban châu Âu cho biết một cuộc điều tra kỹ lưỡng đã chỉ ra rằng hai quốc gia này đáp ứng mọi yêu cầu của khu vực Schengen.

Bộ Tài chính Romania ước tính việc gia nhập khu vực Schengen sẽ giúp nền kinh tế nước này tăng trưởng thêm 0,5% mỗi năm.

Vũ Hiệp (TTXVN)

Dành cho bạn

Nga tuyên bố đánh chặn 1.015 UAV trong một đêm

Nga tuyên bố đánh chặn 1.015 UAV trong một đêm

Theo hãng tin RIA Novosti ngày 18/10, Bộ Quốc phòng Nga thông báo các hệ thống phòng không nước này đã đánh chặn và phá hủy 1.015 thiết bị bay không người lái (UAV) trong đêm 17 và rạng sáng 18/10.

FTA Việt Nam – EFTA thúc đẩy thương mại và hợp tác quốc tế

FTA Việt Nam – EFTA thúc đẩy thương mại và hợp tác quốc tế

Theo phóng viên TTXVN tại Bangkok, ngày 18/10, báo điện tử The Nation (Thái Lan) đưa tin Việt Nam đã ký Hiệp định Thương mại Tự do (FTA) với 4 quốc gia thành viên Hiệp hội Mậu dịch Tự do châu Âu (EFTA) tại Hà Nội, đánh dấu bước tiến quan trọng sau khi tiến trình đàm phán được nối lại trong bối cảnh thương mại toàn cầu nhiều biến động.

Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình và Tổng thống Mỹ Donald Trump (trái); Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình và Tổng thống Liên bang Nga Vladimir Putin. Ảnh: THX/TTXVN

Tiết lộ về phản ứng của Washington trước đề xuất gặp ba bên Nga - Mỹ - Trung về Ukraine

Tổng thống Mỹ Donald Trump được cho là chưa chấp thuận đề xuất của Tổng thống Nga Vladimir Putin về cuộc gặp ba bên với Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình để thảo luận vấn đề Ukraine. Tuy nhiên, theo The Wall Street Journal, một quan chức cấp cao Mỹ cho biết ông Trump có thể cân nhắc ý tưởng tổ chức hội nghị bên lề APEC tại Trung Quốc vào tháng 11. 

GCC hối thúc Nga góp phần hạ nhiệt căng thẳng Trung Đông

GCC hối thúc Nga góp phần hạ nhiệt căng thẳng Trung Đông

Tại hội nghị cấp bộ trưởng lần thứ 9 về Đối thoại chiến lược giữa Hội đồng Hợp tác vùng Vịnh (GCC) và Nga diễn ra ngày tại Manama (Bahrain), Tổng Thư ký GCC Jasem Mohamed Albudaiwi kêu gọi Nga thúc đẩy Iran chấm dứt các cuộc tấn công nhằm vào các quốc gia vùng Vịnh, tôn trọng quyền tự do hàng hải và tham gia đối thoại trên cơ sở quan hệ láng giềng hữu nghị, tôn trọng chủ quyền.