EU mong muốn sớm phê chuẩn hiệp định thương mại với khối Mecosur

Liên minh châu Âu (EU) đã bày tỏ mong muốn hoàn tất tiến trình phê chuẩn hiệp định thương mại với Khối thị trường chung Nam Mỹ (Mecosur) vào tháng 7 tới sau hơn 3 năm trì hoãn.
Chú thích ảnh
Cờ EU tại Brussels, Bỉ. Ảnh: AFP/TTXVN

Theo phóng viên TTXVN tại Trung Mỹ, phát biểu trước báo giới nhân chuyến thăm 3 quốc gia hàng đầu Mỹ Latinh - gồm Brazil, Colombia và Mexico, Phó Chủ tịch Ủy ban châu Âu Frans Timmermans ngày 30/1 (theo giờ địa phương) cho biết ông hy vọng hai bên sẽ phê chuẩn hiệp định thương mại vào trung tuần tháng 7 tới tại Hội nghị thượng đỉnh EU-Mecosur dự kiến được tổ chức ở Bỉ.

Sau 20 năm đàm phán, EU và Mecosur - tổ chức bao gồm Brazil, Argentina, Uruguay và Paraguay - đã đạt được thỏa thuận hồi tháng 6/2019, song hai bên vẫn chưa chính thức phê chuẩn kể từ thời điểm đó.

Một trong những trở ngại lớn nhất đối với việc phê chuẩn hiệp định liên quan đến chính sách môi trường của cựu Tổng thống Brazil Jair Bolsonaro, người vừa rời ghế lãnh đạo quốc gia Nam Mỹ đầu tháng 1 vừa qua. Trong 4 năm dưới thời ông Bolsonaro, tốc độ phá rừng hàng năm tại Brazil tăng đến 59,5% so với nhiệm kỳ trước, và bằng 75,5% so với 10 năm trước đó.

Tuy nhiên, kể từ khi lên nắm quyền Tổng thống Brazil hôm 1/1 vừa qua, ông Luiz Inacio Lula da Silva đã đề xuất nối lại tiến trình phê chuẩn hiệp định thương mại với EU. Từng giữ cương vị Tổng thống Brazil trong giai đoạn 2003 - 2010, ông Lula nổi tiếng là một nhà hoạt động môi trường tích cực thông qua các chính sách bảo vệ rừng nghiêm ngặt.

Trong cuộc gặp Thủ tướng Đức Olaf Scholz hôm 30/1 nhân chuyến công du của ông tới Nam Mỹ, Tổng thống Brazil cũng bảy tỏ quyết tâm phê chuẩn hiệp định thương mại giữa Mecosur và EU. Hiện tại, khối Mecosur cũng đang gặp trở ngại trong tiến trình hoàn tất hiệp định thương mại với Trung Quốc do chưa tìm được sự đồng thuận từ quốc gia thành viên Uruguay.

Theo số liệu từ Ủy ban Châu Âu, EU là đối tác thương mại hàng đầu của Mecosur trong những năm vừa qua. Chỉ tính riêng trong năm 2021, kim ngạch xuất khẩu của EU sang Mecosur đạt 45 tỷ euro, trong đó chưa bao gồm 17 tỷ euro giá trị của các dịch vụ liên quan.

Hiện nay, EU cũng là nhà đầu tư lớn nhất tại Mecosur với tổng vốn đầu tư nước ngoài (FDI) lên tới 330 tỷ euro tính đến hết năm 2020.

Phi Hùng (TTXVN)

Dành cho bạn

Nhật Bản điều tra 4 'ông lớn' nghi bắt tay nâng giá bia

Nhật Bản điều tra 4 'ông lớn' nghi bắt tay nâng giá bia

Ngày 7/10, Ủy ban Thương mại Công bằng Nhật Bản mở cuộc điều tra đối với 4 hãng đồ uống lớn gồm Asahi Breweries, Kirin Brewery, Suntory và Sapporo Breweries, đồng thời khám xét trụ sở các công ty này tại Tokyo do nghi ngờ vi phạm Luật Chống độc quyền.

Quang cảnh eo biển Hormuz. Ảnh: THX/TTXVN phát

Hormuz ngày càng nguy hiểm, vì sao gần 19 triệu thùng dầu vẫn rời Trung Đông một ngày?

Xuất khẩu dầu từ vùng Vịnh đã phục hồi lên hơn 81% mức trước chiến tranh bất chấp các vụ tấn công tàu thuyền gia tăng quanh eo biển Hormuz. Đằng sau nghịch lý này là sự kết hợp giữa các tuyến đường ống tránh eo biển, đội tàu trung chuyển và hoạt động sang mạn dầu ngoài khơi, nhưng khả năng duy trì dòng chảy này vẫn đối mặt nhiều rủi ro.