EU gây sức ép mạnh mẽ với Tổng thống Ukraine

Chủ tịch Ủy ban Đối ngoại của Nghị viện châu Âu (EP) Elmar Brok tuyên bố nếu Tổng thống Ukraine Viktor Yanukovych không trừng phạt tất cả những ai đã đánh đập sinh viên tại Quảng trường Độc lập ở thủ đô Kiev hôm 30/11, Liên minh châu Âu sẽ cấm nhập cảnh một số quan chức Ukraine.

Ngày 7/12, Chủ tịch Ủy ban Đối ngoại của Nghị viện châu Âu (EP) Elmar Brok tuyên bố nếu Tổng thống Ukraine Viktor Yanukovych không trừng phạt tất cả những ai đã đánh đập sinh viên tại Quảng trường Độc lập ở thủ đô Kiev hôm 30/11, Liên minh châu Âu (EU) sẽ cấm nhập cảnh một số quan chức Ukraine.

EU gây sức ép mạnh mẽ với Tổng thống Ukraine ảnh 1

Lực lượng đối lập biểu tình tại quảng trường Độc lập, thủ đô Kiev, Ukraine ngày 5/12. Ảnh: AFP/TTXVN

Phát biểu tại cuộc mít tinh ở Kiev, ông Brok nói: “Ông Yanukovych cần trừng phạt những người có lỗi trong việc đánh đập người biểu tình tại Maidan Nezalezhnosti (Quảng trường Độc lập). Sự gây hấn cần bị trừng trị. Nếu họ không trừng phạt thì tất cả những ai chịu trách nhiệm về hành động của người thực thi pháp luật trong trường hợp này sẽ không thể nhập cảnh vào EU. Quan điểm của chúng tôi là tới EU phải là các thanh niên, chứ không phải tội phạm”.

Trước đó, các nghị sĩ của Đảng Các khu vực cầm quyền và Đảng Cộng sản Ukraine đã khẳng định họ xem những tuyên bố như trên là hành động can thiệp vào công việc nội bộ nước này.

Cũng trong ngày 7/12, thủ lĩnh đảng đối lập “Batkivshina” trong Quốc hội Ukraine, ông Arseniy Yatsenyuk tuyên bố cuộc đàm phán giải quyết cuộc khủng hoảng kinh tế-chính trị giữa phe đối lập và chính phủ có thể diễn ra sau khi Tổng thống Yanukovych đáp ứng 3 điều kiện – chính phủ từ chức, xét xử những kẻ trấn áp sinh viên hôm 30/11 và trả tự do cho những người bị bắt do tham gia biểu tình hòa bình tại Quảng trường Độc lập.

T.N

Dành cho bạn

Ảnh vệ tinh mới làm rõ thiệt hại nơi Mỹ đỗ AWACS và máy bay tiếp dầu trong chiến tranh Iran

Ảnh vệ tinh mới làm rõ thiệt hại nơi Mỹ đỗ AWACS và máy bay tiếp dầu trong chiến tranh Iran

Những hình ảnh vệ tinh mới xuất hiện trên Google Maps hé lộ dấu vết thiệt hại tại Căn cứ Không quân Prince Sultan ở Saudi Arabia, nơi Mỹ triển khai nhiều nhân lực và khí tài quân sự. Đáng chú ý, các hình ảnh cho thấy dấu vết cháy tại những vị trí từng đỗ máy bay cảnh báo sớm E-3G Sentry và máy bay tiếp dầu KC-135R của Không quân Mỹ.

Brazil bước vào cuộc bầu cử tổng thống

Brazil bước vào cuộc bầu cử tổng thống

Ngày 4/10, hơn 158,7 triệu cử tri Brazil bắt đầu đi bỏ phiếu trong cuộc tổng tuyển cử năm 2026, lựa chọn Tổng thống, thống đốc các bang, Thượng nghị sĩ và các nghị sĩ liên bang, bang.