EU đạt thỏa thuận về luật đầu tiên chống bạo hành phụ nữ

Ngày 6/2, các nước thành viên Liên minh châu Âu (EU) và các nghị sĩ của khối này đã đạt thỏa thuận về những điều luật đầu tiên của EU chống bạo hành phụ nữ, theo đó bảo vệ phụ nữ trước các hành vi bạo lực, cưỡng ép kết hôn, quấy rối trực tuyến và các hủ tục...

Luật chống bạo hành phụ nữ được Ủy ban châu Âu (EC) đề xuất lần đầu tiên vào ngày 8/3/2022, nhân Ngày Quốc tế Phụ nữ. Đáng chú ý, luật này hình sự hóa các hành vi quấy rối, theo dõi, kích động bạo lực và tình dục trên mạng xã hội.

Phát biểu trong họp báo thông báo thỏa thuận trên tại thành phố Strasbourg (Pháp), Nghị sĩ EU Frances Fitzgerald khẳng định: “Đây là thông điệp rõ ràng trên toàn liên minh rằng chúng ta đang nghiêm túc chống bạo hành phụ nữ”.

Một nghị sĩ khác, ông Evin Incir (người Thụy Điển) cho biết đạo luật này chính là điều mà phụ nữ và trẻ em gái trên toàn EU chờ đợi hơn 30 năm qua.

Trong khi đó, Phó Chủ tịch EC phụ trách vấn đề minh bạch và giá trị, bà Vera Jourova nhấn mạnh: “Đây là lần đầu tiên chúng ta hình sự hóa các hành vi bạo lực phổ biến trên mạng, như chia sẻ hình ảnh riêng tư mà không có sự đồng thuận”.

Tuy nhiên, nghị sĩ Fitzgerald bày tỏ đáng tiếc là luật này không đưa ra một định nghĩa chung về hành vi hiếp dâm, vốn là điểm gây tranh cãi nhất trong các cuộc đàm phán.

Mặc dù vậy, một tuyên bố của Nghị viện châu Âu (EP) nêu rõ các quốc gia thành viên có trách nhiệm tuyên truyền nâng cao nhận thức của người dân về việc quan hệ tình dục mà không có sự đồng thuận là hành vi cấu thành tội hình sự.

Thỏa thuận trên cần được EP và Hội đồng Liên minh châu Âu chính thức thông qua và các điều luật sẽ có hiệu lực 20 ngày sau khi được đăng trên Công báo của EU. EC có trách nhiệm đánh giá 5 năm/lần để xác định có cần cập nhật các điều luật hay không.

Minh Anh (TTXVN)

Dành cho bạn

Lan tỏa tình quê hương và gắn kết cộng đồng người Việt tại Incheon

Lan tỏa tình quê hương và gắn kết cộng đồng người Việt tại Incheon

Nhằm mang đến một không khí Tết Trung thu trọn vẹn và đầy ý nghĩa cho cộng đồng người Việt tại Hàn Quốc, đặc biệt là thế hệ trẻ em sinh ra và lớn lên tại xứ sở Kim Chi, ngày 13/9, Hội người Việt Nam tại thành phố Incheon đã tổ chức chương trình "Vui Tết Trung Thu 2026".

Gần 80.000 người ở Yemen phải di tản kể từ tháng 7

Gần 80.000 người ở Yemen phải di tản kể từ tháng 7

Tổ chức Di cư Quốc tế (IOM) thuộc Liên hợp quốc (LHQ) ngày 12/9 công bố báo cáo cho biết số người phải di tản ở Yemen đã tăng lên ít nhất 76.000 người kể từ tháng 7 năm nay, tăng so với 46.000 người chỉ vài ngày trước đó, do giao tranh leo thang giữa phong trào Houthi và lực lượng chính phủ. IOM cũng cảnh báo cuộc khủng hoảng di dời dân cư ở Yemen đang ngày càng trầm trọng.