Thủ tướng Iceland tham gia cuộc đình công vì bình đẳng giới

Ngày 24/10, hàng chục nghìn phụ nữ Iceland đã tiến hành cuộc đình công kéo dài 24 giờ để phản đối tình trạng bất bình đẳng giới ở nước này. Nữ Thủ tướng Iceland Katrin Jakobsdottir cũng tham gia hoạt động này.
Chú thích ảnh
Thủ tướng Iceland Katrin Jakobsdottir phát biểu với báo giới sau khi bỏ phiếu bầu quốc hội tại điểm bầu cử ở Reykjavik ngày 25/9/2021. Ảnh tư liệu: AFP/TTXVN

Theo truyền thông địa phương, khoảng 70.000 - 100.000 người đã tham gia đình công. Những người đình công đã kêu gọi xóa bỏ khoảng cách về lương theo giới và tình trạng bạo lực trên cơ sở giới tính, đồng thời nhấn mạnh những thiệt thòi đối với phụ nữ khi thường phải đảm nhận những công việc không được trả lương như chăm sóc trẻ em.

Do ảnh hưởng của cuộc đình công, các trường học và thư viện trên khắp Iceland phải đóng cửa ngừng hoạt động hoặc chỉ hoạt động theo giờ. Trong khi đó, các bệnh viện cho biết chỉ có đủ nhân viên để xử lý ca cấp cứu. 

Tham gia sự kiện này, Thủ tướng Iceland Katrin Jakobsdottir cho biết bà sẽ không đến nhiệm sở trong ngày 24/10. Thủ tướng Jakobsdottir cho biết tiến trình đấu tranh về bất bình đẳng giới diễn ra quá chậm ở cả trong và ngoài Iceland. Theo nhà lãnh đạo này, có thể phải mất tới 300 năm để đạt được bình đẳng giới trên phạm vi toàn cầu.

Minh Anh (TTXVN)

Dành cho bạn

Lãnh đạo BRICS kêu gọi bảo vệ an toàn các cơ sở hạt nhân

Lãnh đạo BRICS kêu gọi bảo vệ an toàn các cơ sở hạt nhân

Trong ngày họp đầu tiên của Hội nghị thượng đỉnh Nhóm các nền kinh tế mới nổi (BRICS) lần thứ 18 diễn ra ở Ấn Độ, các nhà lãnh đạo BRICS đã bày tỏ quan ngại sâu sắc về rủi ro ngày càng tăng từ các vụ xung đột và tấn công nhằm vào cơ sở hạt nhân.

Nga bác đề xuất gặp thượng đỉnh với Ukraine tại Mỹ

Nga bác đề xuất gặp thượng đỉnh với Ukraine tại Mỹ

Ngày 12/9, người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov đã bác đề xuất của Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky về việc gặp Tổng thống Nga Vladimir Putin tại Hội nghị thượng đỉnh Nhóm các nền kinh tế phát triển và mới nổi hàng đầu thế giới (G20) ở Mỹ, cho rằng một cuộc gặp như vậy là “bất khả thi”.