EU đàm phán với Mỹ nhằm hạ nhiệt căng thẳng thương mại

Ngày 25/3, Ủy viên Thương mại Liên minh châu Âu (EU) Maros Sefcovic đã gặp các quan chức cấp cao về thương mại của Tổng thống Mỹ Donald Trump để nỗ lực ngăn chặn mức thuế nhập khẩu cao mà Mỹ dự định áp lên hàng hóa EU vào tuần tới. Tuy nhiên, kết quả của các cuộc đàm phán vẫn chưa rõ ràng.
Chú thích ảnh
Trụ sở Ủy ban châu Âu tại Brussels, Bỉ. Ảnh minh họa: THX/TTXVN

Trong bài đăng trên mạng xã hội X, ông Sefcovic cho biết đã có cuộc thảo luận nghiêm túc và thực chất với Bộ trưởng Thương mại Howard Lutnick, Đại diện Thương mại Mỹ Jamieson Greer và Cố vấn Kinh tế cấp cao của Nhà Trắng Kevin Hassett. Ông nhấn mạnh ưu tiên của EU là đạt được một thỏa thuận công bằng và cân bằng, thay vì những mức thuế vô lý. Ông viết: "Chúng tôi có cùng mục tiêu tăng cường sức mạnh công nghiệp ở cả hai bên”.

Chuyến đi của ông Sefcovic diễn ra trong bối cảnh EU đang cân nhắc áp thuế trả đũa đối với hàng hóa Mỹ trị giá 21,5 tỷ euro, nhằm đáp trả các biện pháp thuế quan mới mà Washington áp đặt lên thép và nhôm từ đầu tháng 3. Trước đó, EU đã quyết định tạm hoãn kế hoạch áp thuế từ ngày 1/4 sang ngày 13/4 để có thêm thời gian đàm phán và điều chỉnh phản ứng, trong khi Mỹ chuẩn bị công bố vòng thuế quan đối ứng tiếp theo dự kiến có hiệu lực vào ngày 2/4.

Hiện một số quốc gia cũng chuẩn bị đưa ra các nhượng bộ về thuế trước khi Tổng thống Trump công bố kế hoạch thuế đối ứng vào ngày 2/4 tới. Truyền thông đưa tin Ấn Độ đã sẵn sàng cắt giảm thuế đối với hơn một nửa số hàng hóa nhập khẩu từ Mỹ, trị giá 23 tỷ USD, trong giai đoạn đầu. Theo Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO), Ấn Độ hiện có mức thuế trung bình đối với thương mại cao nhất là 12,1%, trong khi con số này của Mỹ chỉ là 2,5%. Một phái đoàn Mỹ do Trợ lý đại diện thương mại Brendan Lynch phụ trách khu vực Nam và Trung Á hiện đang có mặt tại New Delhi để thảo luận với các quan chức Ấn Độ.

Trong khi đó, Thủ tướng Canada Mark Carney tuyên bố nước này sẵn sàng áp đặt các biện pháp trả đũa thương mại đối với Mỹ, tùy thuộc vào hành động thương mại của chính quyền Tổng thống Trump vào ngày 2/4 tới. Ông Carney cũng cho biết Canada không vội vã ngồi vào bàn đàm phán, đồng thời nhấn mạnh Ottawa mong muốn có những cuộc thảo luận nghiêm túc, giữa các quốc gia có chủ quyền.

Về phần mình, Tổng thống Trump ngày 24/3 đã để ngỏ khả năng giảm thuế đối với "rất nhiều quốc gia," nhưng không cung cấp thêm chi tiết. Ông cũng nhấn mạnh rằng các mức thuế riêng biệt đối với ô tô, dược phẩm và nhôm sẽ sớm được áp dụng "trong tương lai gần”.

Hoàng An (TTXVN)

Dành cho bạn

Xung đột tại Trung Đông: Mỹ tăng cường lực lượng tới khu vực

Xung đột tại Trung Đông: Mỹ tăng cường lực lượng tới khu vực

Theo phóng viên TTXVN tại Trung Đông, Mỹ đang tăng cường lực lượng quân sự tại khu vực này và yêu cầu quân đội chuẩn bị cho khả năng nối lại các hoạt động quân sự nhằm vào Iran, trong bối cảnh chính quyền Tổng thống Donald Trump cân nhắc nhiều phương án tác chiến khi mà các nỗ lực ngoại giao giữa Washington và Tehran chưa đạt tiến triển đáng kể.

Các phe phái Palestine nhất trí đối thoại dân tộc trước bầu cử

Các phe phái Palestine nhất trí đối thoại dân tộc trước bầu cử

Theo phóng viên TTXVN tại Trung Đông, các phe phái Palestine, trong đó có Fatah và Hamas đã nhất trí tiến hành đối thoại dân tộc trước cuộc bầu cử Hội đồng Lập pháp Palestine dự kiến diễn ra vào ngày 28/11 tới. Tuy nhiên, một nguồn tin tham gia cuộc họp cho biết, các phe phái đang đề nghị hoãn cuộc bầu cử để có thêm thời gian đạt được đồng thuận.