EU bổ nhiệm 3 lãnh đạo cấp cao, tăng cường năng lực đối ngoại và an ninh

Cơ quan Đối ngoại Liên minh châu Âu (EEAS) ngày 24/6 công bố bổ nhiệm 3 vị trí lãnh đạo cấp cao mới, trong đó nổi bật là việc ưu tiên các nhân sự có kinh nghiệm về quốc phòng, an ninh và hợp tác với Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO). Động thái này phản ánh xu hướng EU tăng cường năng lực đối ngoại và an ninh trong bối cảnh môi trường địa chính trị ngày càng phức tạp.
Chú thích ảnh
Cờ Liên minh châu Âu tại trụ sở Ủy ban châu Âu ở Brussels, Bỉ. Ảnh minh họa: THX/TTXVN

Theo thông báo của EEAS, bà Kajsa Ollongren được bổ nhiệm làm Tổng Thư ký EEAS, thay thế bà Belén Martínez Carbonell đã rời cương vị hồi đầu năm nay. Bà Ollongren từng giữ chức Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Quốc phòng và Bộ trưởng Nội vụ Hà Lan, đồng thời hiện là Đại diện đặc biệt của EU về nhân quyền.

Ở vị trí Phó Tổng Thư ký phụ trách địa kinh tế và quan hệ thể chế, EEAS bổ nhiệm ông Matti Maasikas, người đã tạm đảm nhiệm vai trò này từ trước. Ông Maasikas từng là Đại sứ EU tại Ukraine, đồng thời từng giữ các chức vụ quan trọng trong ngành ngoại giao Estonia.

Trong khi đó, vị trí Phó Tổng Thư ký phụ trách hòa bình, an ninh và quốc phòng được giao cho ông David Cvach. Nhà ngoại giao Pháp này từng là cố vấn của Tổng thống Pháp về các vấn đề Trung Đông, bao gồm hồ sơ Iran, đồng thời giữ chức Giám đốc phụ trách các vấn đề châu Âu tại Bộ Ngoại giao Pháp.

Một quan chức EU cho biết ưu tiên hàng đầu trong nhiệm kỳ hiện nay là tăng cường năng lực phòng thủ của châu Âu và tiếp tục hỗ trợ Ukraine. Vì vậy, việc lựa chọn những nhân sự có kinh nghiệm sâu rộng về quốc phòng và an ninh được xem là cần thiết để đáp ứng các mục tiêu chiến lược của khối.
Theo quan chức này, các bổ nhiệm mới cũng nhằm tăng cường phối hợp giữa EU và NATO trong bối cảnh châu Âu đang thúc đẩy xây dựng năng lực quốc phòng riêng nhưng vẫn coi NATO là nền tảng bảo đảm an ninh tập thể.

Các quyết định nhân sự được đưa ra trong bối cảnh EEAS đang chịu sức ép cải tổ nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động. Một số quốc gia thành viên cho rằng cơ chế hoạch định chính sách đối ngoại của EU cần được điều chỉnh để phản ứng nhanh hơn trước các thách thức an ninh và địa chính trị. Dự kiến, vấn đề cải tổ EEAS và nâng cao hiệu quả chính sách đối ngoại của EU sẽ được thảo luận tại cuộc họp không chính thức của các bộ trưởng ngoại giao EU ở Ireland vào đầu tháng 9 tới.

Giới quan sát nhận định việc bổ nhiệm các nhân sự có bề dày kinh nghiệm về quốc phòng, an ninh và NATO cho thấy EU đang đặt trọng tâm lớn hơn vào các vấn đề an ninh chiến lược trong giai đoạn mới, khi xung đột tại Ukraine và những bất ổn quốc tế tiếp tục đặt ra nhiều thách thức đối với khối.

Phương Hoa  (TTXVN)

Dành cho bạn

Việt Nam và Đức hợp tác bảo đảm nước sạch cho vùng thiên tai

Việt Nam và Đức hợp tác bảo đảm nước sạch cho vùng thiên tai

Theo phóng viên TTXVN tại Đức, sự kiện "Nước là quyền con người" diễn ra cuối tuần qua tại Thư viện Egon-Erwin-Kisch ở quận Lichtenberg, Berlin nhằm đề cao vai trò của nước sạch, hỗ trợ nhân đạo và hợp tác giữa chính quyền địa phương trong ứng phó thiên tai.

Việt Nam ủng hộ ngăn chặn sử dụng bom, đạn chùm và mìn sát thương

Việt Nam ủng hộ ngăn chặn sử dụng bom, đạn chùm và mìn sát thương

Theo phóng viên TTXVN tại Viêng Chăn, ngày 14/9, Chính phủ Lào đã chủ trì khai mạc Hội nghị rà soát lần thứ ba Công ước Cấm bom, đạn chùm năm 2026, với chủ đề “Thúc đẩy tiến độ thực hiện Công ước để xây dựng một thế giới không còn mối đe dọa từ bom, đạn chùm”.

Việt Nam kêu gọi củng cố hệ thống đa phương mạnh mẽ và hiệu quả

Việt Nam kêu gọi củng cố hệ thống đa phương mạnh mẽ và hiệu quả

Việt Nam mong muốn xây dựng một môi trường quốc tế trong đó các khác biệt được giải quyết thông qua đối thoại, hợp tác thay cho đối đầu, đồng thời kêu gọi các nước cùng bảo vệ hòa bình, tăng cường đoàn kết, thúc đẩy phát triển chung và củng cố một hệ thống đa phương mạnh mẽ, hiệu quả, có khả năng ứng phó với những thách thức của thời đại.