EMA khuyến nghị tiêm mũi vaccine bổ sung sau 3 tháng để ngừa COVID-19

Cơ quan quản lý dược phẩm châu Âu (EMA) cho biết sẽ có tác dụng khi tiêm mũi vaccine ngừa COVID-19 bổ sung sau 3 tháng kể từ khi tiêm đủ hai mũi. Khuyến nghị trên được đưa ra trong bối cảnh số ca nhiễm gia tăng đến mức "lo ngại đặc biệt" trong khu vực.
Chú thích ảnh
Nhân viên y tế tiêm vaccine ngừa COVID-19 cho người dân tại Rosemead, California, Mỹ, ngày 29/11/2021. Ảnh: AFP/TTXVN

Phát biểu với báo giới, người phụ trách chiến lược vaccine của EMA, ông Marco Cavaleri cho biết: "Trong khi khuyến cáo hiện nay là tốt nhất nên tiêm mũi tăng cường sau 6 tháng, dữ liệu hiện có cho thấy tiêm mũi tăng cường sẽ an toàn và hiệu quả ngay từ tháng thứ 3 sau khi tiêm đủ hai mũi".

Hiện EMA đã sẵn sàng để đánh giá mọi loại vaccine được nâng cấp nhằm ứng phó với biến thể mới Omicron nếu cần, nhưng sự lây lan của biến thể Delta hiện vẫn đang chủ đạo và là trọng tâm của cuộc chiến chống làn sóng lây nhiễm hiện nay.

Ông Cavaleria nhấn mạnh: "Biến thể Delta vẫn là trọng tâm chính trong các hành động y tế cộng đồng nhằm ứng phó với đại dịch và các hậu quả của cuộc khủng hoảng này".

Ngày 8/12, hãng Pfizer/BioNTech đã trở thành nhà phát triển vaccine đầu tiên công bố dữ liệu thử nghiệm mức sinh kháng thể chống Omicron, khẳng định rằng một liệu trình tiêm 3 mũi vaccine của hãng sẽ giúp vô hiệu hóa biến thể Omicron.

Ông Cavaleri cũng cho biết đến nay không có lo ngại nào về mức độ an toàn trong chiến dịch tiêm phòng cho trẻ từ 5-11 tuổi tại Mỹ. Hiện hơn 5 triệu trẻ em ở lứa tuổi này đã được tiêm ít nhất 1 mũi.

Trong khi đó, Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) ngày 9/12 cho biết các vaccine hiện nay giúp ngăn chặn bệnh trở nặng trong ít nhất 6 tháng cho hầu hết mọi người. WHO khuyến nghị cần ưu tiên tiêm mũi vaccine đầu tiên cho người dân nước nghèo và chỉ nên tiêm mũi bổ sung cho người có vấn đề về sức khỏe hoặc những người đã được tiêm một loại vaccine bất hoạt.

Bích Liên (TTXVN)

Dành cho bạn

Lực lượng an ninh Israel tuần tra tại thành phố Hebron, Bờ Tây. Ảnh: THX/TTXVN phát

Israel mở chiến dịch quân sự quy mô lớn tại trung tâm kinh tế quan trọng của Bờ Tây

Ngày 24/10, Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) tiếp tục triển khai chiến dịch quân sự quy mô lớn tại thành phố Hebron, miền Nam Bờ Tây, sau vụ nổ súng khiến 2 binh sĩ Israel thiệt mạng. Chiến dịch bao gồm các hoạt động truy quét, thẩm vấn nghi phạm, phong tỏa đường sá và phá dỡ một số công trình của người Palestine, làm dấy lên chỉ trích về nguy cơ áp dụng biện pháp trừng phạt tập thể đối với dân thường.

Brazil: Hai ứng cử viên Tổng thống kết thúc vận động tranh cử

Brazil: Hai ứng cử viên Tổng thống kết thúc vận động tranh cử

Ngày 24/10, Tổng thống Brazil Lula da Silva và ứng cử viên cánh hữu Flávio Bolsonaro đã kết thúc chiến dịch vận động tranh cử vòng hai bằng các cuộc mít tinh thu hút đông đảo người ủng hộ tại khu vực Đông Nam nước này, trước thềm cuộc bỏ phiếu diễn ra ngày 25/10.

Ngoại trưởng Ba Lan Radoslaw Sikorski. Ảnh tư liệu: AFP/TTXVN (Không được phép sử dụng, chia sẻ bởi bên thứ ba)

Ngoại trưởng Ba Lan dự báo thời điểm nguồn lực của Nga có thể cạn kiệt

Ngoại trưởng Ba Lan Radosław Sikorski nhận định nguồn lực của Nga có thể bắt đầu cạn kiệt trong năm 2027 nếu Ukraine vượt qua mùa đông sắp tới, đồng thời kêu gọi châu Âu tăng cường viện trợ năng lượng cho Kiev. Trong khi đó, Nga, Ukraine và Mỹ đang xúc tiến kế hoạch đàm phán hòa bình tại UAE vào tháng 11.