EMA: Còn quá sớm để khẳng định cần tiêm mũi vaccine bổ sung

Cơ quan Quản lý dược phẩm châu Âu (EMA) ngày 6/8 cho rằng còn quá sớm để khẳng định cần tiêm mũi bổ sung vaccine ngừa COVID-19.
Chú thích ảnh
Tiêm vaccine ngừa COVID-19 cho người dân tại Paris, Pháp. Ảnh: AFP/TTXVN

Tuyên bố trên được đưa ra trong bối cảnh Đức và Pháp lên kế hoạch tiêm mũi 3 vaccine ngừa COVID-19 cho đối tượng dễ bị tổn thương nhất trong xã hội vào tháng 9 tới, bất chấp Tổ chức Y tế thế giới (WHO) ngày 4/8 kêu gọi ngừng tiêm mũi bổ sung cho đến khi có nhiều người hơn trên thế giới được tiêm chủng. 

Trong thông báo ra ngày 4/8, EMA nêu rõ: "Hiện vẫn còn quá sớm để xác nhận liệu có phải và khi nào cần tiêm mũi bổ sung vaccine ngừa COVID-19, bởi hiện chưa có đủ dữ liệu từ các chương trình tiêm chủng cũng như các nghiên cứu đang diễn ra để hiểu vaccine có thể bảo vệ trong bao lâu".

Trước đó, giữa tháng 7 vừa qua, EMA cũng ra tuyên bố cho biết cần phải có thêm dữ liệu trước khi đưa ra khuyến cáo về các mũi tiêm bổ sung.

Tuy nhiên, Đức dự định sẽ tiêm mũi bổ sung cho bệnh nhân suy giảm miễn dịch, người già và những người sống ở viện dưỡng lão từ tháng 9 tới. Pháp cũng đang xúc tiến việc triển khai tiêm mũi thứ 3 cho người cao tuổi và đối tượng dễ bị tổn thương từ tháng tới.

Sau khi Đức, Pháp công bố kế hoạch trên, một người phát ngôn của Ủy ban châu Âu cho biết các nước có quyền đưa ra quyết định về tiêm chủng, song việc tiêm mũi bổ sung cũng như các vấn đề khác cần dựa trên bằng chứng khoa học, phù hợp với khuyến nghị của EMA.

Theo EMA, hiện cơ quan này đang thảo luận với các nhà sản xuất về kế hoạch thu thập dữ liệu về mũi bổ sung. Moderna và Pfizer cho rằng thế giới sẽ sớm cần tiêm mũi bổ sung để duy trì độ miễn dịch cao.

Trong khi đó, WHO cũng tỏ ra thận trọng trước việc thiếu dữ liệu về mũi vaccine ngừa COVID-19 bổ sung. Phát biểu tại cuộc họp báo cùng ngày, một người phát ngôn của WHO nêu rõ chưa thể biết khi nào và liệu có cần đến mũi bổ sung hay không.

Trong những tháng gần đây, EU đã dự trữ hàng tỷ liều vaccine từ các nhà sản xuất vaccine ngừa COVID-19, cho rằng lượng vaccine này sẽ được dùng để tiêm mũi bổ sung cũng như chống các biển thể mới, hoặc viện trợ cho các nước nghèo hơn trong thời gian tới.

Theo một tài liệu nội bộ của WHO trong tháng 6, LHQ đã tính tới khả năng phải tiêm mũi bổ sung vaccine ngừa COVID-19 hàng năm cho đối tượng dễ bị tổn thương nhất, song quan ngại điều này có thể khiến các quốc gia nghèo phải chờ đợi lâu hơn mới có thể tiếp cận được vaccine.

Ngọc Hà (TTXVN)

Dành cho bạn

Quốc đảo nơi 1/60 người trưởng thành sống chung với HIV

Quốc đảo nơi 1/60 người trưởng thành sống chung với HIV

Fiji đã tuyên bố HIV là khủng hoảng cấp quốc gia. Phát biểu tại cuộc họp báo ngày 15/9, Bộ trưởng Y tế Fiji - ông Ratu Atonio Lalabalavu, cho biết theo ước tính, cứ 60 người trưởng thành tại Fiji thì có khoảng một người đang sống chung với HIV.

Thông tấn xã Việt Nam đồng hành cùng tiến trình phát triển đất nước

Thông tấn xã Việt Nam đồng hành cùng tiến trình phát triển đất nước

Thông tấn xã Việt Nam và KPL Lào hợp tác chặt chẽ, phát huy vai trò truyền thông chiến lược, góp phần xây dựng mối quan hệ hữu nghị đặc biệt giữa hai nước. Nhân dịp kỷ niệm 81 năm Ngày thành lập Thông tấn xã Việt Nam (15/9/1945-15/9/2026), Tổng Giám đốc Hãng Thông tấn quốc gia Lào (KPL) Vannasin Simmavong đánh giá cao sứ mệnh và vai trò lịch sử của TTXVN đối với sự nghiệp cách mạng Việt Nam, đồng thời đề xuất những định hướng hợp tác nhằm tiếp tục thắt chặt quan hệ giữa hai hãng thông tấn quốc gia trong tình hình mới.

Xung đột tại Trung Đông: Iran từ chối đàm phán với Mỹ

Xung đột tại Trung Đông: Iran từ chối đàm phán với Mỹ

Ngày 15/9, Iran tuyên bố không đàm phán với Mỹ cho đến khi Washington đáp ứng các điều kiện của Tehran, trong khi hoạt động hàng hải qua eo biển Hormuz tiếp tục suy giảm và một tàu chở dầu bị tấn công ngoài khơi Oman. Những diễn biến mới làm gia tăng lo ngại xung đột tại Trung Đông tiếp tục ảnh hưởng đến các tuyến vận tải năng lượng quan trọng của thế giới.

Thế giới thiệt hại 10% GDP nếu các quy tắc thương mại bị suy yếu

Thế giới thiệt hại 10% GDP nếu các quy tắc thương mại bị suy yếu

Ngày 15/9, Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO) cảnh báo nếu không hiện đại hóa hệ thống thương mại toàn cầu, GDP toàn cầu có thể thấp hơn tới 10% so với kịch bản hệ thống đa phương được củng cố, trong bối cảnh chính sách thương mại thế giới đang đối mặt với sự gián đoạn nghiêm trọng và kéo dài nhất trong nhiều thập kỷ qua.