EC yêu cầu các quốc gia nới lỏng các hạn chế đi lại vào mùa Hè này

Trong bối cảnh tình hình dịch bệnh COVID-19 có dấu hiệu cải thiện và các chiến dịch tiêm chủng đang được đẩy nhanh, Ủy ban châu Âu (EC) - cơ quan hành pháp của Liên minh châu Âu (EU) - đã đề nghị các quốc gia thành viên xem xét dỡ bỏ hạn chế đi lại trong mùa Hè này, đặc biệt là đối với những người đã được tiêm vaccine phòng COVID-19.
Chú thích ảnh
Hành khách xếp hàng tại quầy làm thủ tục ở sân bay Brussels, Duesseldorf, miền tây nước Đức, ngày 26/3/2021. Ảnh (tư liệu): AFP/TTXVN

Theo phóng viên TTXVN tại Brussels, phát biểu ngày 31/5, Ủy viên châu Âu phụ trách tư pháp, Didier Reyders nhấn mạnh tình hình dịch bệnh đang diễn biến theo chiều tích cực tại các quốc gia EU  khi trong những tuần qua, số ca mắc mới COVID-19 liên tục giảm. Điều này cho thấy hiệu quả của các chiến dịch tiêm chủng trên toàn EU. Trong bối cảnh này, nhiều nước đang dần dỡ bỏ các hạn chế phòng chống  COVID-19. 

Xuất phát từ thực tế này, EC nêu đề xuất bằng chứng về việc tiêm chủng có giá trị ít nhất là 14 ngày sau khi tiêm. Đây cũng là một trong những quy định của chứng chỉ xanh kỹ thuật số về COVID-19 sắp có hiệu lực từ ngày 1/7. Những người được cấp chứng nhận phù hợp với chứng chỉ xanh kỹ thuật số về COVID-19 của EU sẽ được miễn xét nghiệm hoặc cách ly liên quan đến du lịch trong 180 ngày đầu tiên sau khi xét nghiệm PCR cho kết quả dương tính.

EC cũng đang thúc đẩy việc kéo dài thời hạn hiệu lực của các xét nghiệm PCR (lên 72 giờ thay vì 48 giờ và duy trì 48 giờ đối với các xét nghiệm kháng nguyên nhanh). Trẻ em dưới 6 tuổi được miễn xét nghiệm. Trong khi đó, Italy và Bồ Đào Nha yêu cầu tất cả du khách kể cả trẻ em từ 2 tuổi trở lên phải được xét nghiệm virus SARS-CoV-2 trước khi nhập cảnh vào các quốc gia này.

Cơ quan hành pháp của châu Âu cũng đề nghị không nên áp đặt biện pháp cách ly đối với những người đến từ "vùng cam", đồng thời đề xuất nới lỏng các tiêu chí xác định các khu vực màu cam và đỏ. Theo đó, một khu vực có thể được coi là màu cam khi có tổng số ca mắc COVID-19 mới được thông báo dưới 75/100.000 dân trong thời gian 14 ngày (tăng so với mức 50 ca hiện tại) nhưng tỷ lệ xét nghiệm dương tính từ tất cả các xét nghiệm COVID-19 là 4% trở lên. Một khu vực sẽ được coi là vùng đỏ nếu có từ 75-150 ca mắc mới/100.000 dân trong cùng thời kỳ và tỷ lệ lây nhiễm là 4% trở lên (so với từ 50-150 ca hiện nay).

Tuy nhiên, một số quốc gia tỏ ý e ngại về những đề xuất của EC, trong đó có Bỉ. Các nước như Hungary, Romania, Cyprus thực hiện giám sát bộ gene không đầy đủ và các quốc gia khác hiện đang mang màu cam, nghĩa là không yêu cầu xét nghiệm hoặc cách ly, như Bồ Đào Nha, để thu hút khách du lịch từ các khu vực khác nhau. Như vậy, các nước này dễ trở thành một địa điểm khiến  lây truyền các biến thể của virus SARS-CoV-2 giữa những người thuộc các quốc tịch khác nhau.

Hương Giang (TTXVN)

Dành cho bạn

Giao tranh ác liệt ở Yemen: Hơn 200 tay súng Houthi thương vong, khu dân cư hứng pháo kích

Giao tranh ác liệt ở Yemen: Hơn 200 tay súng Houthi thương vong, khu dân cư hứng pháo kích

Giao tranh dữ dội tiếp diễn giữa quân đội chính phủ Yemen và lực lượng Houthi trên nhiều mặt trận tại thành phố Taiz, trong khi các khu dân cư gần sân bay cũ được cho là hứng chịu hàng chục quả đạn pháo. Quân đội Yemen tuyên bố hơn 200 tay súng Houthi thiệt mạng hoặc bị thương trong ngày 14/10, song số liệu chưa được kiểm chứng độc lập.

Iran xoay xở thanh toán quốc tế giữa sức ép trừng phạt kéo dài

Iran xoay xở thanh toán quốc tế giữa sức ép trừng phạt kéo dài

Trong nhiều thập kỷ, các biện pháp trừng phạt quốc tế đã hạn chế Iran tiếp cận hệ thống tài chính toàn cầu, gây khó khăn cho các giao dịch xuyên biên giới của cả cá nhân và doanh nghiệp. Những hạn chế này tiếp tục gia tăng trong bối cảnh xung đột giữa Mỹ-Israel và Iran.

Chủ tịch Quốc hội Iran Mohammad Bagher Ghalibaf. Ảnh: IRNA/TTXVN phát

Chủ tịch Quốc hội Iran tuyên bố chuyển sức mạnh quân sự thành lợi thế đàm phán với Mỹ

Chủ tịch Quốc hội Iran Mohammad Bagher Ghalibaf tuyên bố Tehran cần kết hợp sức mạnh quân sự với đàm phán ngoại giao để buộc Mỹ nhượng bộ và thiết lập khả năng răn đe lâu dài. Ông cho rằng ngay cả những cam kết bằng văn bản của Washington cũng chưa đủ bảo đảm Iran không tiếp tục bị tấn công trong tương lai.