Mexico, Mỹ bàn cách nới lỏng hạn chế đi lại qua biên giới chung

Theo phóng viên TTXVN tại Mexico City, ngày 18/5, Bộ Ngoại giao Mexico thông báo các cơ quan chức năng của nước này và Mỹ đang thảo luận về việc nới lỏng các biện pháp hạn chế đi lại qua biên giới đường bộ chung từ ngày 22/6 tới.
Chú thích ảnh
Xe tải chở hàng từ Mexico sang Mỹ, di chuyển gần khu vực biên giới Mexico-Mỹ tại Ciudad Juarez, bang Chihuahua (Mexico) ngày 4/4/2019. Ảnh: AFP/TTXVN

Theo Bộ Ngoại giao Mexico, quy định hạn chế các hoạt động đi lại không cần thiết qua biên giới đường bộ chung với Mỹ sẽ kéo dài tới ngày 21/6 nhằm ngăn chặn tình trạng lây lan của dịch COVID-19. Cơ quan chức năng Mexico và Mỹ đã áp đặt quy định này từ tháng 3/2020.

Trước đó, Ngoại trưởng Marcelo Ebrard khẳng định quy định hạn chế trên không ảnh hưởng tới công dân của nước này làm việc tại Mỹ và ngược lại. Quan chức Mexico cho biết hai bên đã nhất trí danh mục các hoạt động cần thiết nhằm đảm bảo lưu thông thương mại qua biên giới chung. Theo thống kê của cơ quan kiểm soát cửa khẩu, bình quân mỗi ngày có khoảng 1 triệu công dân của hai nước qua lại biên giới chung và giá trị biên mậu lên đến 1,7 tỷ USD/ngày.

Các số liệu thống kê thống kê chính thức cho thấy Mexico hiện ghi nhận tổng cộng gần 2,4 triệu ca COVID-19, trong đó có hơn 220.000 người tử vong. Đến nay, Mexico đã tiêm gần 24 triệu liều vaccine ngừa COVID-19 cho người dân, trong đó có hơn 15,5 triệu người đã hoàn thành yêu cầu tiêm chủng.

Việt Hùng (TTXVN)

Dành cho bạn

Brazil: Hai ứng cử viên Tổng thống kết thúc vận động tranh cử

Brazil: Hai ứng cử viên Tổng thống kết thúc vận động tranh cử

Ngày 24/10, Tổng thống Brazil Lula da Silva và ứng cử viên cánh hữu Flávio Bolsonaro đã kết thúc chiến dịch vận động tranh cử vòng hai bằng các cuộc mít tinh thu hút đông đảo người ủng hộ tại khu vực Đông Nam nước này, trước thềm cuộc bỏ phiếu diễn ra ngày 25/10.

Ngoại trưởng Ba Lan Radoslaw Sikorski. Ảnh tư liệu: AFP/TTXVN (Không được phép sử dụng, chia sẻ bởi bên thứ ba)

Ngoại trưởng Ba Lan dự báo thời điểm nguồn lực của Nga có thể cạn kiệt

Ngoại trưởng Ba Lan Radosław Sikorski nhận định nguồn lực của Nga có thể bắt đầu cạn kiệt trong năm 2027 nếu Ukraine vượt qua mùa đông sắp tới, đồng thời kêu gọi châu Âu tăng cường viện trợ năng lượng cho Kiev. Trong khi đó, Nga, Ukraine và Mỹ đang xúc tiến kế hoạch đàm phán hòa bình tại UAE vào tháng 11.

Indonesia: Thu giữ hơn 1,2 tấn ma túy trong chiến dịch truy quét lớn

Indonesia: Thu giữ hơn 1,2 tấn ma túy trong chiến dịch truy quét lớn

Theo phóng viên TTXVN tại Jakarta, nhà chức trách Indonesia ngày 24/10 thông báo lực lượng chức năng đã thu giữ 1,2 tấn methamphetamine dạng lỏng tại tỉnh Aceh và chặn một tàu chở 1,16 tấn ketamine ngoài khơi đảo Sumatra trong hai chiến dịch truy quét ma túy lớn.