Số người di cư trái phép bị bắt tại biên giới Mỹ - Mexico tăng vọt

Cơ quan hải quan và biên phòng Mỹ (CBP) ngày 11/5 công bố báo cáo cho biết số người di cư không có giấy tờ bị bắt giữ tại biên giới Mỹ - Mexico trong tháng 4 vừa qua đã tăng vọt lên mức cao nhất trong 15 năm qua.
Chú thích ảnh
Người di cư Trung Mỹ xếp hàng chờ di chuyển qua cầu quốc tế Gateway từ Matamoros (Mexico) tới Texas (Mỹ) ngày 15/3/2021. Ảnh: AFP/TTXVN

Trong tháng 4/2021, CBP đã bắt giữ 178.622 người di cư không có giấy tờ tại biên giới 2 nước, tăng 5.000 người so với tháng trước đó và tăng gấp 5 lần so với tháng 4/2020 - thời điểm chính quyền của Tổng thống Donald Trump lúc đó siết chặt các quy định hạn chế người nhập cư vào nước này.

CBP cho biết có 62,5% trong số những người họ tạm giữ đã được đưa trở lại biên giới trên cơ sở kiểm soát đại dịch COVID-19. Cơ quan này không cho biết số lượng cụ thể người được phép ở lại và người có thể đã bị từ chối nhập cảnh theo luật định.

Có 4/5 số người di cư đến từ Mexico, Guatemala, Honduras và El Salvador. Đa số người di cư đều vì lý do muốn tới Mỹ để thoát khỏi tình trạng nghèo đói và bạo lực tại nước nhà.

Trong bối cảnh đó, Tổng thống Mỹ Joe Biden đã giao nhiệm vụ cho Phó Tổng thống Kamala Harris tìm cách đàm phán với lãnh đạo các nước nói trên để làm chậm lại làn sóng người di cư đổ về Mỹ. Tuy nhiên, chính quyền của Tổng thống Biden thừa nhận rằng cần nhiều thời gian để có thể giải quyết vấn đề gốc rễ đẩy hàng nghìn người tới quyết định di cư.

Mỹ đang phải thu xếp hoạt động tái định cư cho hàng chục nghìn trẻ em di cư không có cha mẹ đi cùng. Tính đến ngày 10/5, có hơn 21.000 trẻ em di cư đang ở tạm trú trong các cơ sở của Bộ Y tế và Dịch vụ nhân sinh Mỹ và CBP và con số này hầu như không đổi trong tháng qua.

Chính quyền của Tổng thống Mỹ Joe Biden mới đây thông báo sẽ cho phép 62.500 người nhập cư vào nước này trong năm nay và tăng gấp đôi trong năm tiếp theo. Kế hoạch này được nhìn nhận là một phần trong cam kết rộng mở của đảng Dân chủ nhằm chấm dứt chính sách di cư khắt khe và chống người tị nạn của cựu Tổng thống Trump, vốn vấp phải sự chỉ trích mạnh mẽ của cộng đồng quốc tế.

Tuy nhiên, việc chính quyền Tổng thống Biden có quan điểm cởi mở hơn trong vấn đề di cư đã dẫn tới số người di cư từ các nước Trung Mỹ gồm Guatemala, El Salvador và Honduras đổ về biên giới giữa Mỹ và Mexico tăng đột biến. Thực tế này gia tăng gánh nặng lên cả Mỹ và Mexico. Ở thời điểm hiện tại, Tổng thống Mỹ Biden thậm chí còn kêu gọi người di cư không tới Mỹ. Thực tế, người đứng đầu CBP, ông Troy Miller lo ngại cơ quan này tiếp tục chứng kiến một lượng lớn người di cư bất hợp pháp dọc theo biên giới Tây Nam nước này.

Lan Phương (TTXVN)

Dành cho bạn

Houthi tấn công nhiều mục tiêu quân sự tại Saudi Arabia

Houthi tấn công nhiều mục tiêu quân sự tại Saudi Arabia

Ngày 14/9, lực lượng Houthi ở Yemen tuyên bố đã phóng hàng chục thiết bị bay không người lái (UAV) và tên lửa đạn đạo, tấn công các mục tiêu quân sự tại Saudi Arabia, nhằm đáp trả các cuộc không kích trước đó của nước này.

Hàn Quốc bắt giữ nhiều lãnh đạo doanh nghiệp hóa dầu

Hàn Quốc bắt giữ nhiều lãnh đạo doanh nghiệp hóa dầu

Các công tố viên Hàn Quốc ngày 14/9 đã đề nghị lệnh bắt giữ 8 lãnh đạo đương nhiệm và cựu lãnh đạo các doanh nghiệp hóa dầu trong nước với cáo buộc thông đồng ấn định giá, trong bối cảnh giá dầu và các sản phẩm hóa dầu tăng mạnh do căng thẳng tại Trung Đông.