EC phê chuẩn kế hoạch khuyến khích tuyển dụng lao động của Italy

Ngày 14/7, Ủy ban châu Âu (EC) đã tuyên bố quyết định phê chuẩn kế hoạch trị giá 878 triệu euro (936 triệu USD) của Italy nhằm khuyến khích những người sử dụng lao động tuyển dụng người thất nghiệp trong đại dịch COVID-19, theo quy định viện trợ nhà nước.
Chú thích ảnh
Người dân xếp hàng chờ đợi bên ngoài một siêu thị ở Bologna, Italy ngày 20/3/2020, trong bối cảnh dịch COVID-19 lan rộng. Ảnh minh họa: THX/TTXVN

Theo phóng viên TTXVN tại Rome, kế hoạch hỗ trợ, mà Italy báo cáo lên EC, nhằm mục đích giảm chi phí lao động cho các chủ lao động tư nhân tuyển dụng những người trước đó thất nghiệp. Khoản hỗ trợ này sẽ gồm việc miễn phần đóng góp an sinh xã hội của người sử dụng lao động, trong thời gian tối đa là 6 tháng, đối với các hợp đồng lao động dài hạn được ký từ ngày 1/7/2021 đến ngày 31/10/2021. Những người sử dụng lao động có thể nhận được khoản hỗ trợ lên tới 3.000 euro (3.540 USD) cho mỗi lao động thất nghiệp mà họ thuê. Để đủ điều kiện, người sử dụng lao động không được sa thải nhân viên trong vòng 6 tháng trước khi tuyển dụng lao động.

EC đã quyết định phê chuẩn khi nhận thấy kế hoạch trên phù hợp với các điều kiện quy định trong Khung tạm thời vì khoản hỗ trợ sẽ không vượt quá 1,8 triệu euro (2,12 triệu USD) cho mỗi công ty và sẽ được cấp không muộn hơn ngày 31/10/2021. Do đó, EC đã kết luận rằng kế hoạch trên là cần thiết, phù hợp và tương xứng để khắc phục tình trạng xáo trộn nghiêm trọng trong nền kinh tế của một quốc gia thành viên theo các điều khoản của Khung tạm thời.

Ngày 19/3/2020, EC đã thông qua Khung tạm thời để hỗ trợ kinh tế trong bối cảnh bùng phát COVID-19. EC đã 4 lần thông qua các sửa đổi nhằm mở rộng phạm vi của Khung tạm thời để bao gồm các loại biện pháp hỗ trợ khác, và kéo dài thời gian áp dụng. Đến ngày 28/1/2021, EC tiếp tục gia hạn và mở rộng phạm vi của Khung tạm thời.

Dương Hoa (TTXVN)

Dành cho bạn

Một giàn khoan dầu của Iran. Ảnh: IRNA/TTXVN

Bộ trưởng Dầu mỏ Iran bất ngờ từ chức giữa chiến dịch gây sức ép kinh tế của Mỹ

Bộ trưởng Dầu mỏ Iran Mohsen Paknejad đã từ chức mà chưa công bố lý do, trong bối cảnh Tehran đang chịu sức ép kinh tế gia tăng từ Washington. Động thái diễn ra chỉ vài ngày sau khi Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent tuyên bố Iran không được đưa dầu thô lên các tàu chở dầu trong tháng 9 và Washington đang siết nguồn thu quan trọng của nước này.

Các tân sinh viên Việt Nam niên khóa 2026 - 2027 được chào đón tại Hungary

Các tân sinh viên Việt Nam niên khóa 2026 - 2027 được chào đón tại Hungary

Ngày 3/10 (giờ Praha), Đại sứ quán nước ta tại Hungary phối hợp với Hội Sinh viên Việt Nam sở tại đã tổ chức chương trình Chào Tân sinh viên năm học 2026-2027, với sự tham dự của gần 100 sinh viên và nghiên cứu sinh Việt Nam đang học tập tại các trường đại học trên khắp quốc gia Trung Âu này.

OPEC+ nhất trí giữ nguyên sản lượng dầu mỏ trong tháng 11

OPEC+ nhất trí giữ nguyên sản lượng dầu mỏ trong tháng 11

Theo phóng viên TTXVN tại New York, Các quốc gia chủ chốt thuộc Tổ chức Các nước Xuất khẩu Dầu mỏ và các đối tác (OPEC+) ngày 4/10 đã đạt được đồng thuận về việc duy trì hạn ngạch khai thác dầu thô không đổi trong tháng 11 tới, giữa lúc xung đột vũ trang tại khu vực Trung Đông tiếp tục làm tê liệt một phần nguồn cung ứng của liên minh này.

Bầu cử giữa kỳ Mỹ 2026: Cử tri gốc Latinh chuyển hướng sang đảng Dân chủ

Bầu cử giữa kỳ Mỹ 2026: Cử tri gốc Latinh chuyển hướng sang đảng Dân chủ

Theo phóng viên TTXVN tại Washington, các cuộc thăm dò mới được công bố ngày 4/10 (giờ địa phương) cho thấy cử tri gốc Latinh (Hispanic) đang có xu hướng chuyển sang ủng hộ đảng Dân chủ trong cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ năm 2026, trong bối cảnh mức độ ủng hộ Tổng thống Donald Trump và Đảng Cộng hòa giảm đáng kể, đặc biệt liên quan đến vấn đề kinh tế.