Italy dùng 2/3 quỹ hỗ trợ COVID-19 của EU dành cho mục tiêu khí hậu

Italy sẽ nhận 228,5 tỷ USD từ quỹ hỗ trợ hồi phục dịch COVID-19 của Liên minh châu Âu, song quốc gia này lại có cách sử dụng nguồn vốn khác biệt.
Chú thích ảnh
Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen trao biểu tượng cho Thủ tướng Italy Mario Draghi kế hoạch hồi phục của EU trong buổi họp báo ngày 22/6 tại Rome. Ảnh: AFP

Tờ Newsweek (Mỹ) đưa tin Liên minh châu Âu (EU) đã thông qua số tiền vào ngày 22/6.

Thủ tướng Italy Mario Draghi trong một buổi họp báo tại Rome cùng Chủ tịch Ủy ban châu Âu (EC) Ursula von der Leyen đánh giá rằng quỹ hỗ trợ sẽ khiến Italy “tăng trưởng cạnh tranh hơn, bền vững hơn và đúng đắn hơn”.

Italy, nền kinh tế lớn thứ ba châu Âu, đã chịu tác động mạnh về mặt kinh tế và số người tử vong vì COVID-19. Do vậy, Italy nhận được khoản lớn nhất trong quỹ hồi phục của EU với tổng số 68,9 tỷ euro trợ cấp và 122,6 tỷ euro cho vay.

Việc EU thông qua quỹ trợ cấp lớn như vậy sẽ là bước đi quan trọng trong hỗ trợ kế hoạch đầu tư và cải cách quy mô của Italy. Bà Von der Leyen chia sẻ rằng nguồn tiền trợ cấp có thể được chuyển giao trong 4 tuần tới.

Hơn 1/3 quỹ trợ cấp này được Italy dành riêng cho các dự án hỗ trợ mục tiêu khí hậu, và 1/4 dành cho đầu tư điện tử.

Thủ tướng Mario Draghi chia sẻ: “Đây mới chỉ là khởi đầu. Thách thức của kế hoạch này là việc triển khai, chúng ta cần đảm bảo quỹ được sử dụng tốt”.

Hà Linh/Báo Tin tức

Dành cho bạn

Một giàn khoan dầu của Iran. Ảnh: IRNA/TTXVN

Bộ trưởng Dầu mỏ Iran bất ngờ từ chức giữa chiến dịch gây sức ép kinh tế của Mỹ

Bộ trưởng Dầu mỏ Iran Mohsen Paknejad đã từ chức mà chưa công bố lý do, trong bối cảnh Tehran đang chịu sức ép kinh tế gia tăng từ Washington. Động thái diễn ra chỉ vài ngày sau khi Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent tuyên bố Iran không được đưa dầu thô lên các tàu chở dầu trong tháng 9 và Washington đang siết nguồn thu quan trọng của nước này.

Các tân sinh viên Việt Nam niên khóa 2026 - 2027 được chào đón tại Hungary

Các tân sinh viên Việt Nam niên khóa 2026 - 2027 được chào đón tại Hungary

Ngày 3/10 (giờ Praha), Đại sứ quán nước ta tại Hungary phối hợp với Hội Sinh viên Việt Nam sở tại đã tổ chức chương trình Chào Tân sinh viên năm học 2026-2027, với sự tham dự của gần 100 sinh viên và nghiên cứu sinh Việt Nam đang học tập tại các trường đại học trên khắp quốc gia Trung Âu này.

OPEC+ nhất trí giữ nguyên sản lượng dầu mỏ trong tháng 11

OPEC+ nhất trí giữ nguyên sản lượng dầu mỏ trong tháng 11

Theo phóng viên TTXVN tại New York, Các quốc gia chủ chốt thuộc Tổ chức Các nước Xuất khẩu Dầu mỏ và các đối tác (OPEC+) ngày 4/10 đã đạt được đồng thuận về việc duy trì hạn ngạch khai thác dầu thô không đổi trong tháng 11 tới, giữa lúc xung đột vũ trang tại khu vực Trung Đông tiếp tục làm tê liệt một phần nguồn cung ứng của liên minh này.

Bầu cử giữa kỳ Mỹ 2026: Cử tri gốc Latinh chuyển hướng sang đảng Dân chủ

Bầu cử giữa kỳ Mỹ 2026: Cử tri gốc Latinh chuyển hướng sang đảng Dân chủ

Theo phóng viên TTXVN tại Washington, các cuộc thăm dò mới được công bố ngày 4/10 (giờ địa phương) cho thấy cử tri gốc Latinh (Hispanic) đang có xu hướng chuyển sang ủng hộ đảng Dân chủ trong cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ năm 2026, trong bối cảnh mức độ ủng hộ Tổng thống Donald Trump và Đảng Cộng hòa giảm đáng kể, đặc biệt liên quan đến vấn đề kinh tế.