EC nhận nhiệm vụ đàm phán với Anh

Ngày 25/2, Ủy ban châu Âu (EC) hoan nghênh quyết định của Hội đồng châu Âu cho phép mở các cuộc đàm phán hợp tác trong tương lai với Vương quốc Anh.
Chú thích ảnh
Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen. Ảnh: AFP/TTXVN

Theo phóng viên TTXVN tại Brussels, các chỉ thị đàm phán được Hội đồng châu Âu thông qua ngày 25/2 dựa trên dự thảo đề xuất do EC đưa ra ngày 3/2 vừa qua. Văn bản hoàn toàn tôn trọng các hướng dẫn và kết luận của Hội đồng châu Âu, cũng như Tuyên bố chính trị đã được thống nhất giữa Liên minh châu Âu (EU) và Vương quốc Anh vào tháng 10/2019. 

Nhiệm vụ đàm phán toàn diện với mục tiêu xác định phạm vi và điều khoản của mối quan hệ đối tác trong tương lai giữa EU với nước Anh. Các chỉ thị này bao trùm tất cả các lĩnh vực liên quan, như hợp tác thương mại và kinh tế; thực thi pháp luật và hợp tác tư pháp trong các vấn đề hình sự; chính sách đối ngoại, an ninh và quốc phòng; tham gia các chương trình hợp tác của EU cùng các lĩnh vực hợp tác khác. Một chương riêng về quản trị đưa ra đường hướng chính cho một khung quản trị tổng thể trong các lĩnh vực hợp tác về kinh tế và an ninh. 

Chủ tịch EC, Ursula von der Leyen cho biết hiện tại EC đã sẵn sàng bắt đầu đàm phán với Vương quốc Anh. Ủy ban muốn xây dựng một mối quan hệ đối tác chặt chẽ, đầy tham vọng trong tương lai, vì đây là lợi ích tốt nhất cho người dân ở cả hai bờ biển Manche.

Bà bày tỏ cảm ơn Nghị viện châu Âu cùng tất cả các quốc gia thành viên đã tiếp tục tin tưởng vào nhóm đàm phán của EC. Ủy ban sẽ nỗ lực hết sức để đạt được kết quả tốt nhất có thể. 

Trong khi đó, Trưởng đoàn đàm phán của EU Michel Barnier cho biết các thành viên quyết tâm đạt thỏa thuận với mục tiêu bảo vệ tối đa lợi ích của EU. Đoàn cam kết sẽ hợp tác với Nghị viện châu Âu và tất cả các quốc gia thành viên, đồng thời hoàn toàn minh bạch trong suốt quá trình đàm phán.

Cùng ngày, người phát ngôn của Thủ tướng Anh Boris Johnson cho biết Thủ tướng và các bộ trưởng hàng đầu của Anh đã chính thức nhất trí về các mục tiêu và giới hạn đỏ của nước này trong các cuộc đàm phán thương mại với EU.

Phát biểu với báo giới, người phát ngôn của Thủ tướng Anh cho biết Thủ tướng Boris Johnson và các bộ trưởng đã nhất trí về cách tiếp cận của nước này trong đàm phán thương mại với EU, theo đó sẽ đảm bảo sự độc lập của Anh về kinh tế cũng như chính trị và dựa trên trên các thỏa thuận thương mại tự do (FTA) hiện hành giữa EU và các nước khác.

Anh đã chính thức rời khỏi EU vào ngày 31/1/2020. Tuy nhiên, London và Brussels đã nhất trí về một giai đoạn chuyển tiếp đến ngày 31/12/2020 để có thời gian tiến hành đàm phán nhằm định hình mối quan hệ thương mại và an ninh mới giữa hai bên.

Minh Châu (TTXVN)

Dành cho bạn

Ngoại trưởng Ba Lan Radoslaw Sikorski. Ảnh tư liệu: AFP/TTXVN (Không được phép sử dụng, chia sẻ bởi bên thứ ba)

Ngoại trưởng Ba Lan dự báo thời điểm nguồn lực của Nga có thể cạn kiệt

Ngoại trưởng Ba Lan Radosław Sikorski nhận định nguồn lực của Nga có thể bắt đầu cạn kiệt trong năm 2027 nếu Ukraine vượt qua mùa đông sắp tới, đồng thời kêu gọi châu Âu tăng cường viện trợ năng lượng cho Kiev. Trong khi đó, Nga, Ukraine và Mỹ đang xúc tiến kế hoạch đàm phán hòa bình tại UAE vào tháng 11.

Indonesia: Thu giữ hơn 1,2 tấn ma túy trong chiến dịch truy quét lớn

Indonesia: Thu giữ hơn 1,2 tấn ma túy trong chiến dịch truy quét lớn

Theo phóng viên TTXVN tại Jakarta, nhà chức trách Indonesia ngày 24/10 thông báo lực lượng chức năng đã thu giữ 1,2 tấn methamphetamine dạng lỏng tại tỉnh Aceh và chặn một tàu chở 1,16 tấn ketamine ngoài khơi đảo Sumatra trong hai chiến dịch truy quét ma túy lớn.