Đường sắt chạy thêm tàu khách Hà Nội - Hải Phòng dịp cuối tuần

Ngày 13/6, trao đổi với phóng viên TTXVN, lãnh đạo Chi nhánh Vận tải đường sắt Hải Phòng (Công ty cổ phần Vận tải đường sắt Hà Nội) cho biết, để phục vụ nhu cầu của hành khách, đường sắt sẽ chạy thêm tàu khách Hà Nội - Hải Phòng dịp cuối tuần.
Chú thích ảnh
Đường sắt sẽ chạy thêm tàu khách Hà Nội - Hải Phòng dịp cuối tuần. Ảnh: Huy Hùng/TTXVN

Theo đó, tàu LP9 chạy thêm thứ 7 hàng tuần. Tàu LP9 xuất phát ga Hà Nội lúc 7h15, đến ga Hải Phòng lúc 10h07, trên hành trình dừng đón trả khách tại các ga Long Biên, Gia Lâm, Cẩm Giàng, Hải Dương, Phú Thái và Thượng Lý.

Tàu HD2 chạy thêm ngày Chủ nhật hàng tuần. Tàu HD2 xuất phát ga Hải Dương lúc 16h30, đến ga Hà Nội lúc 18h05; dừng đón trả khách tại các ga Cẩm Giàng, Gia Lâm và Long Biên.

Hiện trên tuyến Hà Nội - Hải Phòng, hàng ngày đường sắt tổ chức chạy 4 đôi tàu. Xuất phát từ Hà Nội đi Hải Phòng có tàu HP1 xuất phát Hà Nội lúc 6h00, đến ga Hải Phòng lúc 8h25; Tàu LP3 xuất phát lúc 9h20, đến Hải Phòng lúc 12h00; Tàu LP5 xuất phát lúc 15h15, đến Hải Phòng lúc 18h10; Tàu LP7 xuất phát lúc 18h10, đến lúc 20h55.

Từ Hải Phòng đi Hà Nội có các chuyến tàu: Tàu LP2 xuất phát ga Hải Phòng lúc 6h10, đến ga Hà Nội lúc 8h49; Tàu LP6 xuất phát lúc 9h10, đến lúc 11h52; Tàu LP8 xuất phát lúc 15h00, đến lúc 17h40; Tàu HP2 xuất phát lúc 18h40, đến lúc 21h15.

Các tàu nhận vận chuyển hành lý, xe máy tại các ga có dừng đỗ, thuận lợi cho hành khách mang theo phương tiện di chuyển trải nghiệm food tour và các địa điểm khác.

Về giá vé, dao động từ 85.000 - 135.000 đồng/vé/lượt. Tuy nhiên, nếu khách đi đông, đường sắt vẫn áp dụng chính sách mua vé nhóm. Theo đó, khi mua vé tàu chạy các ngày thứ 2 đến thứ 5 hàng tuần, hành khách mua cho nhóm 8 người chỉ cần trả tiền 6 vé, được tặng 2 vé; mua cho nhóm 4 người, chỉ cần trả tiền 3 vé.

Hiện tuyến đường sắt Hà Nội - Hải Phòng đang thu hút đông khách đi tàu trải nghiệm food tour tại Hải Phòng. Chi nhánh Vận tải đường sắt Hải Phòng cho biết, 5 tháng đầu năm 2023, tuyến này vận chuyển được trên 554.000 hành khách, tăng trưởng đến 190% so với cùng kỳ năm 2022 và tăng trưởng 142% so với cùng kỳ năm 2019 là thời điểm chưa có dịch.

Quang Toàn (TTXVN)

Dành cho bạn

Giá dầu giảm sau quyết định mở kho dự trữ khẩn cấp G7

Giá dầu giảm sau quyết định mở kho dự trữ khẩn cấp G7

Thị trường năng lượng toàn cầu trong phiên giao dịch ngày 3/10 đã chính thức hạ nhiệt sau khi các nhà lãnh đạo Nhóm các nước công nghiệp phát triển hàng đầu thế giới (G7) đạt được thỏa thuận lịch sử, giải phóng 100 triệu thùng dầu thô và dầu diesel từ các kho dự trữ chiến lược. Quyết định can thiệp mạnh mẽ này đã giải tỏa tâm lý hoang mang, tạm thời chặn đứng chuỗi ngày tăng phi mã của giá nhiên liệu toàn cầu.

9 tháng, vốn FDI thực hiện cao nhất cùng kỳ 5 năm qua

9 tháng, vốn FDI thực hiện cao nhất cùng kỳ 5 năm qua

Theo báo cáo số liệu kinh tế - xã hội quý III và 9 tháng năm 2026 của Cục Thống kê, Bộ Tài chính vừa công bố sáng 3/10, từ đầu năm đến nay, tổng vốn đầu tư nước ngoài (FDI) đăng ký vào Việt Nam đạt 50,36 tỷ USD, tăng tới 76,4% so với cùng kỳ năm trước. Trong khi đó, vốn FDI thực hiện đạt 21,07 tỷ USD, mức cao nhất của 9 tháng trong 5 năm qua.

 Khơi thông nguồn lực, thúc đẩy tăng trưởng hai con số

Khơi thông nguồn lực, thúc đẩy tăng trưởng hai con số

Trước những quan điểm hoài nghi cho rằng mục tiêu tăng trưởng "hai con số" là quá tầm và thiếu thực tế, bức tranh kinh tế 9 tháng năm 2026 với GDP đạt 9,01% là lời khẳng định thuyết phục nhất cho năng lực tự cường và dư địa tăng trưởng mạnh mẽ của Việt Nam. Sự chuyển biến tích cực này không đến từ may mắn hay duy ý chí, mà chính là kết quả của việc Chính phủ quyết liệt bật "công tắc" thể chế, tháo gỡ triệt để các "điểm nghẽn" để khơi thông nguồn lực.