Đường phố TP. Hồ Chí Minh lại chìm trong nước do triều cường

Sáng 6/12, triều cường tại Thành phố Hồ Chí Minh đạt đỉnh, vượt mức báo động 3, gây ngập nhiều vùng trũng thấp, khiến giao thông một số nơi bị ùn ứ kéo dài.
Đường phố TP. Hồ Chí Minh lại chìm trong nước do triều cường ảnh 1

Triều cường dâng cao khiến nhiều tuyến đường trung tâm thuộc quận 1, TP Hồ Chí Minh ngập sâu trong nước hồi đầu tháng 11/2017. Ảnh: TTXVN phát

Cụ thể, đường Huỳnh Tấn Phát bị ngập nhiều khu vực, ngập sâu nhất ở đoạn đi qua phường Phú Xuân, thị trấn Nhà Bè (huyện Nhà Bè) và Phường 18 (Quận 7), nước ngập lên đến gần 50 cm khiến người dân đi làm buổi sáng gặp nhiều khó khăn, giao thông bị ùn ứ kéo dài tại một số đoạn đường. Nhiều cửa hàng kinh doanh trên đường Huỳnh Tấn Phát đã phải dùng bao cát, vải bạt chặn trước cửa nhà để ngăn nước tràn vào làm hư hỏng hàng hóa, tài sản.

Tuyến đường Lê Văn Lương (đoạn qua hai xã Phước Kiển và Nhơn Đức, huyện Nhà Bè) bị ngập sâu hơn 40 cm khiến giao thông trên tuyến đường này bị ùn ứ kéo dài, một số xe bị chết máy. Tình trạng ngập nước cũng xảy ra trên đường Hồ Học Lãm đoạn giao nhau với đại lộ Võ Văn Kiệt (quận Bình Tân) khiến các phương tiện di chuyển khó khăn trong tình trạng nước ngập sâu.

Khu vực phường Thảo Điền, Quận 2 cũng có nhiều tuyến đường bị ngập sâu do triều cường như đường Quốc Hương, đường 41, đường 65, nước ngập dâng cao đã tràn vào một số nhà có nền trũng thấp.

Theo Đài Khí tượng Thủy văn khu vực Nam Bộ, ngày 6/12, mực nước vùng hạ lưu hệ thống sông Sài Gòn - Đồng Nai lên nhanh, hiện ở mức cao theo kỳ triều cường rằm tháng 10 âm lịch. Mực nước tại trạm Phú An (sông Sài Gòn) và trạm Nhà Bè (sông Đồng Điền) lên mức 1,58 - 1,63 m (trên báo động 3 từ 0,08 - 0,13m). Dự báo, sau khi đạt đỉnh ngày 6/12, mực nước triều cường sẽ giảm nhanh và không còn khả năng gây ngập.

Theo Giáo sư, Tiến sĩ Lê Huy Bá, chuyên gia môi trường tại Thành phố Hồ Chí Minh, triều cường tại Thành phố Hồ Chí Minh ngày càng diễn biến bất thường, đỉnh triều thường xuyên vượt mức báo động 3 do tốc độ đô thị hóa nhanh làm mất đi diện tích chứa nước tự nhiên cũng như vấn đề biến đổi khí hậu làm nước biển dâng cao. Thành phố Hồ Chí Minh cần thực hiện các giải pháp công trình đồng bộ mới phát huy hiệu quả giảm ngập cho những khu vực trũng thấp.

Nguyễn Xuân Dự (TTXVN)

Dành cho bạn

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Trong 24 giờ qua, thế giới diễn ra một số sự kiện đáng chú ý như: Tám nước Arab và Hồi giáo thúc đẩy lộ trình hòa bình tại Gaza; Mỹ, Đan Mạch, Greenland ký thỏa thuận an ninh; Iran nêu điều kiện mở lại eo biển Hormuz và Saudi Arabia cảnh báo căng thẳng với Houthi chưa hạ nhiệt.

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Phương án phân loại đã định hình, nhu cầu tái sử dụng đã rõ, song từ chủ trương đến khi nhà, đất dôi dư thực sự đi vào hoạt động lại vướng hàng loạt "nút thắt" về thủ tục, quy hoạch và định giá.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Từ những trụ sở hành chính không còn sử dụng, nhiều công trình đã nhanh chóng "hồi sinh" khi được linh hoạt chuyển đổi sang phục vụ giáo dục, y tế, văn hóa và sinh hoạt cộng đồng. Cách làm này không chỉ giúp tiết kiệm ngân sách đầu tư công mà còn đáp ứng kịp thời các nhu cầu dân sinh cấp thiết.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Sau quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính, hàng nghìn cơ sở nhà, đất công dôi dư trên cả nước đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về quản lý và khai thác. Làm sao để tránh lãng phí, biến những trụ sở cũ thành nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội thay vì thành "gánh nặng" quản lý là bài toán đòi hỏi sự linh hoạt, phân cấp mạnh mẽ và tư duy xử lý sát với thực tiễn.