Đường lên Cửa khẩu quốc tế La Lay tắc nghẽn nghiêm trọng

Đến 18 giờ ngày 27/5, tuyến Quốc lộ 15D lên Cửa khẩu quốc tế La Lay (đoạn qua địa phận xã A Ngo, huyện Đakrông, tỉnh Quảng Trị) vẫn ùn tắc nghiêm trọng dù các lực lượng chức năng đã khẩn trương có mặt tại hiện trường để phân luồng, giải tỏa.
Chú thích ảnh
Tuyến Quốc lộ 15D lên Cửa khẩu Quốc tế La Lay, đoạn qua địa phận xã A Ngo, huyện Đakrông, tỉnh Quảng Trị ùn tắc nghiêm trọng. 

Trước đó khoảng 15 giờ ngày 27/5, tuyến Quốc lộ 15D (đoạn qua địa phận xã A Ngo) xảy ra tình trạng ùn tắc giao thông nghiêm trọng. Theo thông tin ban đầu, nguyên nhân gây ùn tắc là do một nhóm xe đầu kéo chở than từ Cửa khẩu quốc tế La Lay về hướng đường Hồ Chí Minh dừng đậu bên đường để vào quán ăn. Sự việc này dẫn đến tình trạng các phương tiện chạy cùng chiều vượt lên lấn làn, gặp phải các xe chạy ngược chiều, gây ra ách tắc kéo dài. Tuyến Quốc lộ 15D vốn đã nhỏ hẹp và có nhiều đoạn đèo dốc hiểm trở, khiến việc di chuyển trở nên khó khăn hơn khi xảy ra ùn tắc.

Chú thích ảnh
Tuyến Quốc lộ 15D lên Cửa khẩu Quốc tế La Lay, đoạn qua địa phận xã A Ngo, huyện Đakrông, tỉnh Quảng Trị ùn tắc nghiêm trọng. 

Ngay sau khi nhận được thông tin, lực lượng Cảnh sát Giao thông (Công an tỉnh Quảng Trị) phối hợp cùng Bộ đội Biên phòng Đồn Cửa khẩu quốc tế La Lay đã có mặt tại hiện trường để phân luồng giao thông. Tuy nhiên, do đường hẹp, đèo dốc nguy hiểm, phương tiện ùn tắc kéo dài khiến công tác phân luồng và giải quyết ách tắc gặp rất nhiều khó khăn.

Được biết, tuyến Quốc lộ 15D thường xuyên xảy ra tình trạng ùn tắc, đặc biệt là vào các buổi chiều khi lượng lớn xe đầu kéo chở than từ Cửa khẩu quốc tế La Lay qua khu vực này. Các phương tiện này thường xuyên chạy lấn làn, vượt ẩu và dừng đỗ sai quy định, làm gia tăng tình trạng ùn tắc và nguy hiểm cho người tham gia giao thông.

Chú thích ảnh
Tuyến Quốc lộ 15D lên Cửa khẩu Quốc tế La Lay ách tắc trong nhiều giờ, người dân phải len qua khe hẹp để lưu thông. 

Người dân sống tại khu vực và các phương tiện lưu thông qua tuyến đường này luôn phải đối mặt với nguy cơ tai nạn giao thông cao cũng như gặp nhiều khó khăn trong việc di chuyển do tình trạng ùn tắc kéo dài. Thực tế, các cơ quan chức năng đã nhiều lần vào cuộc, nhưng tình trạng ùn tắc trên Quốc lộ 15D vẫn chưa được giải quyết triệt để.

Tin, ảnh: Nguyên Linh (TTXVN)

Dành cho bạn

Từ đêm 5/10 đến ngày 7/10, khu vực Trung Bộ có mưa rất lớn

Từ đêm 5/10 đến ngày 7/10, khu vực Trung Bộ có mưa rất lớn

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, từ đêm 5/10 đến ngày 7/10, khu vực Trung Bộ có mưa rất lớn. Theo đó, từ đêm 5/10 đến ngày 6/10, khu vực từ Hà Tĩnh đến thành phố Huế có mưa vừa, mưa to và dông với lượng mưa phổ biến 40-80mm, cục bộ có nơi mưa rất to trên 150mm. Cảnh báo nguy cơ mưa có cường độ lớn trên 100mm trong 3h.

Better Choice Awards 2026 vinh danh những đổi mới sáng tạo

Better Choice Awards 2026 vinh danh những đổi mới sáng tạo

Tối 4/10 tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia, Hà Nội, Trung tâm Đổi mới sáng tạo Quốc gia (NIC-Bộ Tài chính) phối hợp với Cục Đổi mới sáng tạo (Bộ Khoa học và Công nghệ) và VCCorp tổ chức Gala trao giải Better Choice Awards 2026, trong khuôn khổ Ngày hội Đổi mới sáng tạo quốc gia 2026.

Cảnh báo mưa dông kèm lốc sét ở Hà Nội, lũ quét, sạt lở đất

Cảnh báo mưa dông kèm lốc sét ở Hà Nội, lũ quét, sạt lở đất

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, qua theo dõi trên ảnh mây vệ tinh, số liệu định vị sét, ảnh ra đa thời tiết cho thấy mây đối lưu đang hoạt động và tiếp tục phát triển trên khu vực các phường, xã: Cổ Đô, Vật Lại, Yên Xuân, Phú Cát, Phúc Sơn, Ứng Thiên,... thuộc thành phố Hà Nội. Vùng mây có xu hướng tiếp tục phát triển và mở rộng thêm.

Chủ động ứng phó nguy cơ lũ quét và sạt lở đất

Chủ động ứng phó nguy cơ lũ quét và sạt lở đất

Chiều 4/10, Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Tuyên Quang cho biết, từ chiều tối và đêm 4/10, không khí lạnh ảnh hưởng đến khu vực Đông Bắc Bộ, sau đó mở rộng sang các nơi khác ở Bắc Bộ, gây mưa vừa, mưa to đến rất to kèm dông lốc, mưa đá. Các khu vực cần đặc biệt lưu ý bao gồm: khu vực có địa hình dốc, núi cao, vùng trũng thấp; khu vực địa chất yếu đã ngấm nước nhiều ngày do mưa; khu vực sông suối có nguy cơ xảy ra lũ ống, lũ quét; các xã, phường đã xảy ra sạt lở đất, ngập lụt có nguy cơ tiếp diễn.